TOP 5 tướng được tăng sức mạnh bản 10.8: Tristana hứa hẹn trở lại Đường Giữa

3204

Riot đã đưa ra khá nhiều chỉnh sửa tăng sức mạnh cho các tướng Đường Giữa và Xạ Thủ trong bản này, và hãy cùng đi vào tìm hiểu kĩ hơn nhé!

crest-darker-divider

heading_tristana portrait

Trista Đường Giữa đã là con bài rất hot trong mùa giải 2020 này, nhưng nó có vẻ như bị hạ nhiệt một chút trong quãng thời gian gần đây. Ở bản 10.8 thì Riot đã tăng tỉ lệ SMCK cộng thêm cho kĩ năng gây sát thương chính của Tristana là chiêu E, thay đổi này sẽ giúp ích khá nhiều cho Tristana khi tất cả những điều quan trọng như khả năng đẩy lính, phá trụ hay dồn sát thương lên tướng địch đều được cải thiện. Tận dụng thay đổi này để biến Tristana thành một vị tướng đẩy lẻ khó chịu nhé!

avatar-tristana

Tristana là vị tướng Đường Giữa hiếm hoi có khả năng đẩy lẻ cực khó chịu

Orianna_heading portrait

Đợt tăng sức mạnh gần nhất cho Orianna là ở phiên bản 9.19, nhưng đó cũng chỉ là tăng sát thương của chiêu cuối nên chưa thực sự hữu dụng với cô lắm. Giờ đây cô đã được tăng nhẹ tốc độ di chuyển của W, cũng như 10% tỉ lệ SMPT của chiêu E, dù rằng không phải những thay đổi giúp Orianna gia tăng khả năng gây sát thương nhưng những thay đổi này cũng giúp cô trở thành một vị tướng Đường Giữa có khả năng buff hiệu ứng khá tốt cho đồng đội.

Nen Orianna Vinh Quang

Những thay đổi này vừa có lợi cho Orianna vừa có lợi cho cả đồng đội của cô

heading_xayah portrait

Meta Xạ Thủ dạo gần đây có phần hơi nhàm chán khi quanh đi quẩn lại chỉ có khoảng 4, 5 tướng xuất hiện, và đây là lúc để đưa Xayah trở lại. Bước đầu thì Riot vẫn tăng sức mạnh một cách nhẹ nhàng cho Xayah, bằng cách giảm đi lượng sát thương giảm thiểu đối với nhiều lông vũ của chiêu E từ 10% xuống 5%. Điều này sẽ giúp khả năng dồn sát thương của Xayah, đặc biệt là trong giao tranh tổng được tăng thêm kha khá so với trước.

rakan-xayah

Chiêu thức dồn sát thương của Xayah đã được tăng sức mạnh

Ashe-Final-Portrait

Một vị tướng Xạ Thủ khác rất đáng chú ý ở bản này chính là Ashe, khi mà cô được tăng mạnh lượng tốc độ đánh của chiêu Q ở những cấp độ cuối của chiêu thức. Khả năng gây sát thương của Ashe thì không thể chê khi chiêu Q giúp cô gây sát thương đơn mục tiêu cực tốt, và khi lượng tốc độ đánh được tăng từ 40% lên 60% ở cấp độ cuối thì chỉ sợ tay bạn không đủ nhanh để mà thả diều kẻ địch thôi. Điểm trừ của Ashe là cô quá thiếu cơ động, nên sẽ cần phải kết hợp với những tướng bảo kê tốt.

loadYouTube();

Ashe bản này bắn đã lắm nha

heading_Evelynn portrait

Evelynn là một vị tướng làm lại không quá thành công khi cô vẫn chưa nhận được sự chú ý xứng đáng. Nhưng có lẽ với chất tướng của Evelynn thì cô cũng chỉ thực sự đáng sợ trong những trận đấu xếp hạng, vì trong đấu trường chuyên nghiệp thì khả năng tàng hình của Evelynn cũng dễ bị khắc chế và bắt bài bởi những người chơi não có sạn. Evelynn đã được tăng nhẹ 5 sát thương cơ bản của chiêu thức gây sát thương chính là Q, và nếu dùng trúng cả 3 lần phóng gai thì tổng lượng sát thương gia tăng sẽ là 15 đó.

Evelynn_7

Đợt chỉnh sửa này sẽ giúp Evelynn dọn quái rừng lẫn đi gank đều tốt hơn trước

Gosu.Katie
Hello, World!
Rate this post
Rate this post