FL Stark: “Tuy là kĩ năng không còn như xưa nhưng Yijin với anh Sergh vẫn tin tưởng để em có thể thi đấu và sát cánh cùng đồng đội.”

2492

Trận Chung kết của VCS Mùa Xuân 2020 đã diễn ra đầy kịch tính và hấp dẫn với thắng lợi bất ngờ gọi tên Team Flash. Dù cho GAM được đánh giá mạnh hơn rất nhiều nhưng trong trận đấu vừa qua, các thành viên Team Flash đã thể hiện một lối chơi kỉ luật và gắn kết để lên ngôi vô địch một cách xứng đáng. Hãy cùng gặp gỡ các thành viên Team Flash qua bài phỏng vấn dưới đây được thực hiện bởi MC Minh Nghi.

_MG_8302

divider

(Tới Stark) Cả một vòng bảng vừa rồi chúng tôi không được thấy bạn thi đấu ở vị trí chính thức của Team Flash nhưng Stark lại là lựa chọn của Team Flash tại playoff. Vậy thì bạn có thể chia sẻ về trải nghiệm của mình trong mùa giải năm nay được hay không?

Stark: Từ đầu thì em lựa chọn phương án ở lui lại và chỉ quan sát Yoshino và giúp Yoshino có những kinh nghiệm cho mình thôi. Còn đánh chính hầu như là Yoshino hết. Nhưng mà về sau, Yoshino bỗng bị bệnh và em nghĩ mình phải cố gắng luyện tập và lắp vào vị trí Yoshino. Mặc dù về kĩ năng của mình không được như trước, nhưng mà những người đồng đội rất tin tưởng mình, đặc biệt là Yijin. Mình rất là vui khi mà đồng hành với Yijin từ trước đến nay.

(Tới Stark) Chúng ta đều biết đến một câu nói “ma vương win lane, đại đế win game”. Bạn nghĩ như thế nào về câu nói đó?

Stark: Trước giờ đối với mình thì từ lúc mình đánh ở EVOS đến giờ, cái suy nghĩ của mình là cái game này là game 5 người và việc chỉ thắng ở đường không thể giúp thắng cả một ván đấu được. Nên mình luôn chia sẻ những kinh nghiệm hay hiểu biết của mình về game, hay luôn cố gắng giúp cho đồng đội có thể gánh được mình hoặc mình có thể gánh được đồng đội. Đó cũng là một cái gì đó giữ mình tới bây giờ.

_MG_2276

(Tới Yijin) Trong mùa giải năm nay và đặc biệt trong trận bo5 này có rất nhiều ý kiến cho rằng Flash sẽ không có cơ hội để đánh bại được GAM nhưng các bạn đã làm nên điều kì diệu. Yijin là một trong những người rất quan trọng trong việc vận hành lối chơi của Flash, vậy bạn có thể chia sẻ cảm xúc của mình lúc này được hay không?

Yijin: Hiện tại thì cảm xúc của em khá là vui và trước khi trận đấu bắt đầu em có cảm giác team em có thể win được nên khi tụi em vừa chiến thắng…lúc ở EVOS tụi em chiến thắng cảm thấy khá bình thường vì lúc đó tụi em quá mạnh rồi. Và đến lúc bây giờ lúc nào team em cũng bị đánh giá sau GAM, thắng kiểu như cảm giác tuyệt vời hơn lúc ở EVOS nhiều lắm.

(Tới Slayder) Bạn đã từng nghe rằng năm nay Slayder không được như kì vọng. Bạn cảm giác như thế nào về ý kiến đó?

Slayder: Đầu tiên em xin được gửi lời chào đến các bạn đang xem trên màn ảnh nhỏ và các anh chị. Trả lời câu hỏi thì mùa giải này mọi người đặt dấu hỏi rất lớn cho phong độ của em và em cũng cảm thấy là mùa này đúng phong độ của em không được tốt. Nhưng em phải thi đấu theo team nên em phải hi sinh, phải làm nhiều hơn trước đây. Trước đây em chỉ việc đánh thôi, còn việc call hay mấy cái ngoài có anh Mus lo. Nhưng bây giờ em phải vừa tập trung đánh vừa lo nhiều thứ nữa, nên mùa này em đánh không được tốt. Nhưng trong cặp playoff này em cảm thấy mình đánh được rồi và mùa sau em sẽ trở lại.

_MG_2288

(Tới Slayder) Bạn có thể chia sẻ về trải nghiệm của mình với CBL trong trận bo5 vừa rồi được không? Có giai đoạn nào nhờ có CBL bạn mới quay trở lại với ván đấu được hay không?

Slayder: Trận đấu hôm nay em thấy CBL đánh rất là tốt. Anh ta bình tĩnh hơn rất nhiều so với những trận khác. Nói chung thì CBL đánh kĩ năng thì tốt nhưng mà không có “điếm” như những support khác ở VCS. Em nghĩ là hôm nay CBL đã tiến bộ hơn rất nhiều và điều đó giúp cho em đánh tốt hơn, giai đoạn đi đường của em cũng không khó như giai đoạn vòng bảng nữa.

(Tới Stark) Kati đã đạt được danh hiệu người chơi mới nổi bật nhất. Bạn có thể chia sẻ góc nhìn của bạn về thành viên trẻ tuổi này của team mình được hay không?

Stark: Về Kati, em nghĩ là anh ấy rất tự tin về bản thân và kĩ năng anh ấy có cũng rất tốt. Nhưng mà về cái hiểu biết về trò chơi còn khá là yếu, còn cái độ tự tin của anh ấy không có cao. Mình nghĩ nếu anh ấy tự tin hơn, biết mình đang làm gì, biết mình sẽ phải làm gì và biết sức mạnh của mình như thế nào thì anh ấy có thể là một người đi mid rất là ghê ở tương lai.

_MG_1294

(Tới Yijin) Bạn có thể chia sẻ cách mà đội vận hành để khống chế 2 người chơi Levi và Dia1 bên phía GAM được hay không?

Yijin: Sau thất bại mùa trước tại chung kết, em rút ra nếu mình đánh không suy nghĩ nhiều về lối chơi rừng bên kia thì mình sẽ không chiến thắng được Levi, nên mùa giải này em đã thay đổi mình để hòa nhập tốt với Kati. Em cũng tìm hiểu khá nhiều về Levi, nói chung là trong trận đấu lúc nào em cũng nghĩ mình không bao giờ thua Levi hết nên em đánh theo bản năng, theo suy nghĩ của em. Việc khống chế được bộ đôi đó mấu chốt ở Levi, việc kiểm soát được Levi thì Dia1 cũng chỉ là một người chơi đi mid kĩ năng mà thôi.

(Tới Yijin) Có một ván các bạn đã đưa ra con bài Mahazar cho Kati. Chúng tôi nghĩ rằng lựa chọn này có thể hơi thiếu dame cho Team Flash. Kế hoạch của đội bạn là gì khi chọn Mahazar?

Yijin: Thật ra con Mahazar này tụi em mới chuẩn bị đánh với GAM một tuần gần đây thôi. Nếu nói về mặt thiếu dame, em không nghĩ Mahazar là một con tướng ít dame. Nó chỉ bị thiếu dame lúc giai đoạn đầu nhưng khi con tướng đó có được đồ, nó là một vị tướng gây dame khá khó chịu chứ không phải là một vị tướng thiếu dame.

_MG_1273

(Tới Slayder) Trong lúc bình luận các bình luận viên thường nói khi kêu Slayder là Boy 1 Champ thì Slayder thường dỗi. Nhưng trong ván 5 bạn đã thể hiện con Kaisa rất là kinh dị, mình cảm thấy như thế nào?

Slayder: Nếu những người theo dõi em lâu từ trước đến giờ thì biết em đánh rất nhiều tướng, còn những người chỉ xem 1 2 trận giải thì nghĩ em là boy 1 champ. Nếu là boy 1 champ thì vòng bảng với playoff, các team khác không cần ban tướng của em rồi. Mọi người cứ coi lại phần cấm và chọn sẽ biết được Lây – đơ đánh được những vị tướng nào.

(Tới Stark) Bạn có lời nào để gửi đến những người đồng đội của mình, những người đã cùng nhau tạo nên kết quả hết sức tuyệt vời trong trận đấu này, cũng như tất cả những bạn khán giả luôn đặt niềm tin vào Flash, luôn ủng hộ các bạn và đang chúc mừng cho chiến thắng của các bạn được hay không?

Stark: Đầu tiên em xin cảm ơn nhà tài trợ Vietjet cũng như tập thể Flash, từ những người ở đằng sau, tới anh Sergh, tới tất cả mọi người trong team đều cố gắng đầu tiên giữ vững tinh thần cho tất cả mọi người trong đội, thứ hai là tạo được môi trường làm việc rất tốt và chuyên nghiệp, thứ ba mọi người đều tin tưởng nhau. Ví dụ như em tuy là kĩ năng không còn như xưa nhưng Yijin với anh Sergh vẫn tin tưởng để em có thể thi đấu và sát cánh cùng đồng đội. Cảm ơn mọi người trong team đã gánh em!

Cảm ơn các bạn về buổi phỏng vấn. Chúc mừng các bạn đã trở thành nhà vô địch của VCS Mùa Xuân 2020!

P/s: Bài viết ở trên dựa theo đoạn phỏng vấn của Minh Nghi với Team Flash sau trận Chung kết. Người viết đã lược một chi tiết văn phong nói để phù hợp hơn với người đọc.

divider

Bạn nghĩ sao về những chia sẻ của Slayder, Yijin hay Stark? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé! Và đừng quên theo dõi Liên Minh 360 để cập nhật những thông tin bổ ích nhất về Liên Minh Huyền Thoại trong và ngoài nước!

 

Nâm
ko so gach da’, chi so ko co’ viewer
Rate this post
Rate this post