[VCS Mùa Hè 2020] Saigon Buffalo – Sức trẻ và khát khao chinh phục VCS

4717

Mùa giải vừa rồi thực sự là đáng quên với những người hâm mộ của tập thể Buffalo khi đội tuyển họ yêu thích chỉ cán đích ở vị trí thứ 6 chung cuộc, thành tích tệ nhất mà đội tuyển này có được từ khi được thành lập với cái tên YG. Ngay sau bước lùi này, cái tên Dashing Buffalo chính thức đổi thành Saigon Buffalo cùng với 2 tuyển thủ cuối cùng của thế hệ YG nói lời chia tay đội tuyển. Tưởng chừng như họ sẽ gặp nhiều khó khăn sau cú “thay máu” này nhưng màn thể hiện của “bầy trâu đỏ” tại giải đấu Thử Thách Tối Thượng vừa qua thật khiến khán giả phải kinh ngạc. Hãy cùng Liên Minh 360 đánh giá một chút về đội hình Saigon Buffalo tại VCS Mùa Hè 2020 nhé!

100783050_3103970149624194_2971089183726108672_o

Dashing Buffalo chính thức đổi tên thành Saigon Buffalo mùa hè tới

Tre già măng mọc

Hiếm khi nào thị trường chuyển nhượng giữa mùa giải VCS lại sôi động và hấp dẫn như năm nay. Có những cái tên tưởng chừng như đã trở thành linh hồn của đội tuyển bỗng dứt áo ra đi để tìm cho mình những thử thách mới. Đội hình Dashing Buffalo cũng đóng góp 2 thành viên khiến người ta không khỏi bất ngờ: NaulBigkoro. Sau bao nhiêu thăng trầm và biến động, những con người của YG 2017, thế hệ vàng của nền Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam đã mỗi người mỗi ngả trong những màu áo khác nhau. Nhưng chắc chắn một điều, ý chí của “bầy trâu” sẽ không bao giờ biến mất trong những chàng tai đầy nhiệt huyết một thời đó, để những người hâm mộ của 3 năm trước nhớ về họ trong sự tôn trọng và tự hào.

_MG_1895

Buffalo mùa này không còn cả Bigkoro lẫn Naul

Chắc chắn sự ra đi của 2 con người ấy không chỉ để lại niềm tiếc nuối đối với những fan hâm mộ của “bầy trâu” mà còn với tất cả khán giả theo dõi VCS bởi từ lâu Bigkoro hay Naul đã trở thành biểu tượng của tập thể mà họ từng trải qua 3 năm gắn bó. Tuy nhiên “tre già măng mọc” là lẽ tất yếu của mọi môn thể thao và sự kết thúc của thế hệ cũ sẽ mở đường cho thế hệ mới phát triển rực rỡ. StyleFroggy đang cho thấy mình hoàn toàn xứng đáng kế thừa những thành thích mà Bigkoro hay Naul để lại, tiếp nối ý chí của “bầy trâu đỏ” của thế hệ Young Generation nhỏ bé mà quật cường.

_MG_2265

Froggy được các BLV đặt cho biệt danh “dị nhân” với lối chơi cực “dị” của mình

Màn trình diễn của những tân binh chỉ độ tuổi 2k2 của Saigon Buffalo thực sự khiến khán giả VCS phải ngỡ ngàng. Tuy chỉ là một giải đấu mang tính chất giao hữu nhưng nhìn cách những chàng trai trẻ của SGB khác hoàn toàn so với họ mùa giải trước. Nếu nhìn vào thất bại bạc nhược của DBL trước GAM cách đây chỉ vài tháng, không ai nghĩ họ có thể thi đấu một cách sòng phẳng và chả hề e sợ trước chính “khắc tinh” từ bao mùa giải của mình. Với những gì mà “bầy trâu” thể hiện ở giải đấu Thử Thách Tối Thượng vừa qua, người hâm mộ hoàn toàn có thể tin tưởng vào một màn trình diễn đáng xem của SGB tại VCS Hè năm nay.

103333256_3147782585242950_4103660087143805914_o

Style có tiềm năng trở thành một trong số những xạ thủ hàng đầu Việt Nam

Sự trở lại của những nhân tố cũ

Sau sự ra đi của Pun thì Hasmed đã trở thành người chơi đường trên chính thức của đội tuyển anh thi đấu. Anh chàng sinh năm 2k2 này được biết đến với khả năng chơi tướng carry cực kì ấn tượng cũng như màn debut không thể tuyệt vời hơn của mình. Tuy nhiên càng về giai đoạn sau Raizo ngày ấy lại càng bộc lộ những điểm yếu chí mạng, đặc biệt về tâm lí thi đấu rất kém trong những tình huống then chốt để đối phương khai thác một cách dễ dàng. Dễ nhận thấy độ bén trong việc cảm nhận nguy hiểm của Raizo còn chưa được tốt dù cho kĩ năng của anh ta vẫn nằm trong top đầu những người chơi đường trên của giải đấu.

_MG_1882

Hasmed đã cải thiện được rất nhiều về vấn đề tâm lí thi đấu

VCS Xuân 2020 đánh dấu Raizo đổi tên thành Hasmed và anh cũng cải thiện được phần nào điểm yếu tâm lí của mình. Hasmed đã “thính” hơn trong việc cảm nhận những pha gank của đối thủ cũng như tự tin hơn trong mọi kèo đấu. Tuy nhiên trong một mùa giải mà cả Bigkoro lẫn Naul đều đánh rơi phong độ thì Hasmed đành bất lực nhìn đội tuyển của anh nhận hạng 6 chung cuộc, thứ hạng thấp nhất từ khi tập thể được thành lập với cái tên YG. Rõ ràng Hasmed vẫn còn có thể phát triển hơn nữa và màn trình diễn của anh tại giải đấu Thử Thách Tối Thượng thực sự khiến người ta bất ngờ và thán phục.

loadYouTube();

Màn gánh team cực kì ấn tướng của Hasmed với Morderkaiser

Hãy nhìn cách Hasmed hủy diệt mọi người chơi đường trên mà anh đối đầu kể cả đó là Kiaya, Coated hay TH, những cái tên từng khiến Hasmed gặp rất nhiều khó khăn trong quá khứ. Khi được cầm cho mình những vị tướng thuận tay như Moderkaiser hay Akali, Hasmed trở thành một con quái vật thực sự khiến đối thủ phải khiếp sợ. Tuy nhiên Hasmed cần phải cải thiện nhiều hơn bể tướng bởi anh ta có vẻ chỉ chơi tốt những tưởng “tủ” của mình và khi cầm cho mình những con bài lạ lẫm như Kled hay Corki khiến Hasmed gần như trở thành một con người khác. Nếu cải thiện được vấn đề này cũng như giữ được phong độ như khoảng thời gian qua, Hasmed sẽ trở thành một đối trọng với những siêu sao khác như Zeros hay Yoshino (có vẻ sẽ trở lại trong mùa hè này khi sức khỏe đã ổn định).

_MG_1818

Meliodas giờ đây là thành viên nhiều kinh nghiệm nhất đội

Một cái tên khác cũng đang cho thấy sự trở lại phong độ là Meliodas. Quãng thời gian 1 năm qua thực sự là nốt trầm trong sự nghiệp của người đi rừng này khi anh phải nhận rất nhiều sự chỉ trích của khán giả sau màn trình diễn đi xuống một cách khó hiểu. Người ta kêu anh là “tù trưởng”, đổ lỗi cho anh sau nhưng thất bại của DBL. Thậm chí nhiều người còn nghĩ rằng anh mới nên là người ra đi chứ không phải là Naul hay Bigkoro. Tuy nhiên, trong giải đấu vừa qua Meliodas đã cho khán giả thấy một bộ mặt hoàn toàn khác, bộ mặt làm người ta nhớ đến anh thời kì đỉnh cao trong màu áo PVB.

loadYouTube();

Với con bài Graves, Meliodas thi đấu lấn lướt chẳng hề thua kém so với Levi

Lối đánh của Meliodas không thay đổi quá nhiều, vẫn là phong cách kiểm soát quen thuộc nhưng giờ đây đã được vận hành trơn tru hơn khi các đường của anh đều thắng. Với việc cả Hasmed, Froggy lẫn bộ đôi StyleHinn đều thi đấu vượt trội và lấn lướt so với đối thủ thì Meliodas dễ ràng ăn Rồng, ăn Sứ giả và mang lại rất nhiều lợi thế cho đồng đội. Một điểm lợi của Meliodas là những vị tướng mà anh rất thuận tay trong quá khứ như Graves hay Rek’sai đang trở lại mạnh mẽ trong meta khiến anh ta dễ chơi hơn so với trước đây rất nhiều. Với những cải thiện ở trên rất có thể Meliodas sẽ trở về với vị thế những người đi rừng hàng đầu của VCS như lúc anh ở trên đỉnh cao phong độ.

_MG_1752

Trọng trách đội trưởng không hề dễ với anh chàng này

Ban huấn luyện thuộc hàng “khủng”

Sau khi Yuna rời GAM, có rất nhiều lời đồn đoán xung quanh tương lai của vị huấn luyện viên tài năng này. Và đúng như dự đoán của phần đông người hâm mộ, Yuna đã gia nhập Saigon Buffalo để bù vào chỗ trống của ban huấn luyện đội tuyển này đang thiếu. Không thể phủ nhận rằng nguyên nhân khiến DBL sa sút 2 mùa giải vừa qua đến một phần do đội ngũ huấn luyện của họ, nơi mà những người trẻ vẫn chưa thể hiện đúng được vai trò của mình. Yuna đã có 2 mùa giải dẫn dắt GAM Esport cùng với nhiều năm làm phân tích cho VETV nên anh là mảnh ghép hoàn hảo mà SGB đang thiếu trong mùa hè tới. Cùng với phân tích viên Iris, dàn huấn luyện của Saigon Buffalo mùa này được đánh giá vô cùng hùng hậu trong số những đội tuyển sẽ tham dự VCS tới đây.

101404327_3104387656249110_9090585516511854592_o

YunaIris là sự bổ sung chất lượng của SGB cho ban huấn luyện

Vấn đề cấm – chọn cùng với chiến thuật vẫn luôn là điểm trừ của DBL trong 2 mùa giải gần đây khi những cái tên thiếu kinh nghiệm mà đội tuyển này đem về vẫn chưa thể nào khiến những người hâm mộ có thể an tâm được. Thậm chí có những lượt cấm chọn khó hiểu đến nỗi các bình luận viên VETV phải thốt lên không hiểu sao DBL lại cấm lại chọn những vị tướng đó. Hi vọng với sự góp mặt của YunaIris sẽ khiến khâu cấm chọn của SGB tốt lên và quan trọng khiến lối chơi của SGB trở nên gắn kết và chủ động, thứ họ còn thiếu mùa giải vừa qua.

101425640_3132584870096055_8481832744870258016_o

Với việc hợp tác với Wescan, Tinikun cũng sẽ giúp đỡ SGB rất nhiều trong vấn đề tuyển thủ

Đội hình non trẻ, cần thời gian để phát triển

Tuy đã góp mặt nhiều lần ở vòng thăng hạng nhưng đây mới là lần đầu tiên mà Style đánh chính ở VCS. Rõ ràng cảm giác trước đó khác rất nhiều cảm giác so với cảm giác ở GG Stadium nên nếu không giữ vững tâm lí, anh chàng này sẽ rất có thể bị cóng trong những trận đấu về sau. Froggy cũng chỉ mới thi đấu nửa mùa ở FTV, kĩ năng của anh tuy cực cao và bể tướng cũng đa dạng nhưng anh ta vẫn còn quá hổ báo trong cách chơi của mình. Nếu không kiềm chế được sự “say máu” ấy rất có thể Froggy sẽ trở thành mục tiêu khai thác của đối thủ và trở thành điểm yếu cho chính đội tuyển anh thi đấu.

102367712_3147840901903785_7543854997693001439_o

Mùa giải VCS đầu tiên của Style

Cả Hinn, Hasmed lẫn Meliodas đã có nhiều mùa giải thi đấu ở VCS nhưng xét về kinh nghiệm họ còn thua kém những người đi trước như Naul hay Bigkoro rất nhiều. Với sự ra đi của Luân và Còi thì “út Nhật” ngày nào sẽ trở thành đội trưởng của cả đội, đồng nghĩa với việc trách nhiệm đặt lên đôi vai của Meliodas sẽ vô cùng lớn. Hi vọng điều này sẽ khiến Meliodas cải thiện hơn cả giao tiếp lẫn kĩ năng để hoàn thiện hơn lối chơi của mình, góp phần thực hiện tham vọng của Saigon Buffalo, nhuộm đỏ sân khấu VCS thêm một lần nữa.

Lời cuối

unnamed

Nhiều người kì vọng SGB có thể làm điều tương tự như YG năm 2017

Với đội hình trẻ tiềm năng của mình cùng với những gì mà họ đã làm được ở giải đấu Thử Thách Tối Thượng vừa qua, Saigon Buffalo hoàn toàn có thể cạnh tranh một vị trí trong top4, điều mà họ đã không thể làm được mùa giải trước. Với việc cạnh tranh cho 2 tấm vé tham dự CKTG khiến tính cạnh tranh của giải đấu càng được nâng cao và bằng chứng của nó là các đội tuyển đã đầu tư rất nhiều cho mùa giải này. Team Flash, GAM, EVOS hay Team Secret vẫn còn rất mạnh cộng với việc các tân binh như PER hay OPG cho thấy họ lúc nào cũng có thể tạo ra bất ngờ làm cho tham vọng của SGB trong mùa hè tới sẽ không thể dễ dàng thành hiện thực. Hãy chờ đợi màn trình diễn của Saigon Buffalo tại VCS Mùa Hè 2020 để chờ xem họ có thể kế thừa ý chí của “bầy trâu đỏ” như cách mà YG hay PVB đã làm trong quá khứ không nhé!

divider-clipart-chapter-1

Bạn nghĩ sao về những nhận định ở trên, hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé! Và đừng quên theo dõi Liên Minh 360 để cập nhật những thông tin bổ ích nhất về Liên Minh Huyền Thoại trong và ngoài nước!

 

Nâm
ko so gach da’, chi so ko co’ viewer
Rate this post
Rate this post