TOP 5 tướng Đường Giữa được ưa chuộng nhất bản 9.24: Diana ngay lập tức lộng hành

9434

Đường Giữa trong những trận xếp hạng hiện nay chủ yếu ưa chuộng những vị tướng cơ động và có khả năng tay đôi tốt, thay vì lựa chọn những Pháp Sư kiểm soát khó gánh team. Hãy cùng xem những vị tướng nào được ưa chuộng ở bản 9.24 này nhé!

crest-darker-divider

Yasuo-Final-Portrait

Điểm Chinh Phục mới dù mất đi lượng sát thương chuẩn nhưng khả năng hồi phục của nó lại mạnh hơn, lượng sức mạnh thích ứng cũng nhiều hơn nên Yasuo còn tận dụng được viên ngọc này tốt hơn trước nữa. Tỉ lệ thắng của Yasuo thì chưa bao giờ cao, nhưng tỉ lệ chọn của vị tướng này thì luôn đứng đầu ở khu vực Đường Giữa trong thời điểm mà hắn ta thường xuyên bị quên không cấm khi còn nhiều cái tên cần phải để tâm hơn như Senna hay Aphelios.

Yasuo-1

Anh em dạo này thả Yasuo khi đánh rank hơi nhiều rồi đó, cần phải để tâm lại nha :3

Diana-Final-Portrait

Dù rằng nhiều người chê rằng Diana còn yếu hơn trước hay thế này thế khác, nhưng con số đã nói lên tất cả khi tỉ lệ chọn của cô nàng này chỉ đứng sau Yasuo, và tỉ lệ thắng thì lên tới hơn 51%. Đúng là lối chơi của Diana đã chuyển sang hướng Đấu Sĩ nên khả năng one shot đối thủ sẽ không được sướng tay như trước, nhưng cô lại trở nên cơ động hơn trong giai đoạn đầu trận cũng như có khả năng tay đôi và đẩy trụ ghê hơn trước. Với việc chuyển sang lối lên đồ Đấu Sĩ cùng Trượng Trường Sinh và Nanh Nashor, Diana sẽ sử dụng viên ngọc Chinh Phục để có lợi thế trong những pha đánh nhau dài hơi.

diana

Diana đang được ưa chuộng sau khi làm lại

akali-portrait

Akali dù bị giảm khả năng đẩy lính ở phiên bản 9.24 này nhưng cô vẫn có tỉ lệ chọn khá cao, chỉ là tỉ lệ thắng của nàng sát thủ này thì đã tụt xuống mức 45% mà thôi. Trong tay những người chơi thuần thục thì Akali vẫn có khả năng đi đường khá khó chịu mặc cho việc đẩy lính không còn quá nhanh, và chỉ cần sơ hở một chút thôi là vẫn nằm xuống dưới những lưỡi phi đao của cô nàng này ngay.

akali

Akali bị giảm sức mạnh liên tiếp mà vẫn hot

heading_ryze portrait

Ryze cũng vừa bị giảm sức mạnh một cú khá đau với việc mất đi sát thương Q đi 15 ở mọi cấp ở bản 9.24 này. Ryze cũng thuộc vào dạng tướng khó cân bằng khi chỉ cần một chút chỉnh sửa nhẹ cũng đủ để hắn ta trở nên bá đạo quá mức, và rồi thì giảm sức mạnh liên hồi cũng chưa đủ để khiến hắn ta biến mất. Dù sao thì lối chơi Ryze Chinh Phục cũng đang hơi khỏe, vì thế để hắn ta không làm loạn trong đấu trường chuyên nghiệp mùa tới thì việc “rào trước” như Riot vừa làm là cần thiết.

avatar-ryze

Dù bị giảm sức mạnh nhưng Ryze vẫn khỏe

Zed-Final-Portrait

Các trang bị Sát Lực cũng chỉ có sự chỉnh sửa nhẹ ở Tiền Mùa Giải 2020, ngoài ra thì cũng có thêm vài trang bị mới giúp cho Zed có thể sở hữu khả năng ám sát kẻ địch tốt hơn. Nhìn chung thì trong những vị tướng Sát Thủ Đường Giữa hiện nay Zed vẫn là cái tên rất đáng chú ý, nhờ vào khả năng dồn sát thương mạnh và bay nhảy cơ động.

avatar-zed

Không có gì khó hiểu khi Zed vẫn đang được ưa chuộng

Gosu.Katie
Hello, World!
Rate this post
Rate this post