G2 Wunder nói về Đá Vạn Năng: “Tôi không thể chia sẻ với bạn quá nhiều về nó bởi tôi sẽ để dành nó cho CKTG lần sau”

2047

Trong trận bán kết đầu tiên của CKTG 2020 diễn ra vào ngày 24 tháng 10 vừa qua, DWG đã đánh bại G2 Esposts một cách đầy thuyết phục với tỷ số 3-1 để điền tên mình vào trận đấu cuối cùng của mùa giải 2020. Mặc dù đã có màn thể hiện xuất sắc trước Gen.G nhưng G2 đã không thể hiện được nhiều trong trận bán kết và mắc khá nhiều sai lầm trong 4 ván đấu của loạt trận này. Sau trận đấu, đội tuyển này đã tham dự vào buổi phỏng vấn ngắn sau trận và hãy cùng nhau lắng nghe những chia sẻ của họ.

jb-intro-divider-2-600x22-1

GrabbZ, với trận bán kết ngày hôm nay trước DAMWON Gaming, anh đã có những kỳ vọng như thế nào và anh nghĩ mình đã nhận được những gì từ giải đấu này?

Về kỳ vọng thì, quả là khó nói nhưng chúng tôi đã hy vọng vào một loạt trận có tính cạnh tranh cao hơn. Dù sao thì, sau cùng, tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể cảm thấy khá tự hào vì chúng tôi có thể đến được với trận đấu này với những thay đổi trong meta và cách mà các đội tuyển thể hiện.

50524370711_d911d060de_c

Khi chúng tôi tới đây, tới Trung Quốc, để chuẩn bị, kết quả của việc đấu tập là khá tệ và cơ bản là tất cả những trận Bo5 đều đã diễn ra giống như ngày hôm nay vậy. Thế nên, việc có thể lọt vào bán kết cũng đã khiến tôi cảm thấy khá vui mừng. Điều nuối tiếc duy nhất của tôi là tôi không nghĩ là hôm nay chúng tôi lại thể hiện với một trình độ đáng thất vọng đến vậy, và tôi sẽ không coi nó là chấp nhận được nhưng ít nhất chúng tôi lẽ ra cũng phải gửi đến những người hâm mộ một trận đấu đáng nhớ. Nhưng thay vào đó, giờ đây chúng tôi lại phải về nhà với cảm xúc chua chát khi đã không thể hiện được những gì chúng tôi có thể.

Caps, trong game đấu thứ 3 với vị tướng Akali trong tay, bạn đã núp trong bụi cỏ gần một phút. Suy tính của bạn là như thế nào trong tình huống đó?

Bởi Bãi Người Đá đã hồi lại và họ vừa mới hạ gục Sứ Giả, nên tôi đã nghĩ rằng Graves sẽ di chuyển tới bãi quái này và anh ấy đã làm thế, nhưng tôi đã không thể hạ gục được người đi rừng của họ. Tình huống đó, vị trí này cũng đã không còn Tốc Biến nên tôi nghĩ đây có thể sẽ là một mạng hạ gục giành cho tôi – có lẽ sẽ là một bàn đạp để đảo ngược tình thế nhưng cuối cùng tôi mới là người bị hạ gục và phải, đây không phải là một tình huống tốt.

Mikyx, sau game 3, đội của bạn đã đăng trên Twitter là nếu bạn còn feed nhiều như vậy một lần nào nữa thì họ sẽ bán bạn sang giải đấu của Thổ Nhĩ Kỳ, bạn có suy nghĩ nào về việc này không?

Ồ, đầu tiên thì, cám ơn về câu hỏi này. Và phải, tôi có lẽ sẽ cố gắng lặp lại màn trình diễn như vậy một lần nữa và có thể tôi sẽ có nhiều thành công hơn tại giải đấu của Thổ Nhĩ Kỳ.

50524194441_b896907cb4_c

Wunder, trong loạt trận ngày hôm nay, bạn đã nhiều lần sử dụng Đá Vạn Năng, nhưng đây không phải là một lựa chọn phổ biến. Vậy bạn nghĩ như thế nào về ngọc bổ trợ này?

Ồ tôi không thể chia sẻ với bạn quá nhiều về nó bởi tôi sẽ để dành nó cho CKTG lần sau. Dù tôi không thể nói cho bạn suy nghĩ của tôi về việc tại sao Đá Vạn Năng là một lựa chọn tốt hoặc không nhưng phải, các bạn có thể thử sử dụng nó trong những trận đấu xếp hạng của mình.

Perkz, trong game 2, Ezreal của bạn đã không thành công trong việc băng trụ để kết liễu Ashe, vậy điều gì đã xảy ra tại tình huống đó?

À thì, Ashe khi đó đang đứng dưới trụ với một lượng máu khá thấp nên tôi nghĩ rằng tôi có thể băng trụ để hạ gục vị tướng này nhưng tôi đã không thể làm được … *cười* Và thế là tôi mới là người nằm lại.

50524225491_ef2b6c27ec_c

Grabbz, đâu là lý do lớn nhất khiến đội của anh gục ngã trước DWG ngày hôm nay?

Lý do lớn nhất là họ là một đội tốt hơn và tôi nghĩ chúng tôi hoàn toàn nghiêm túc khi nói ra điều này. Họ là một đội không có nhiều sơ hở, họ thay đổi phong cách tùy thuộc vào khâu cấm chọn của mình. Họ không có bất kỳ khuôn mẫu nào như các đội truyền thống khác của Hàn Quốc. Vì vậy, chúng tôi biết nó sẽ thực sự khó khăn, nhưng không phải là lý do duy nhất.

Nền tảng cơ bản của DAMWON thực sự tốt. Tôi nghĩ rằng họ sẽ có cơ hội thực sự lớn trong trận Chung kết, và hy vọng họ sẽ thắng vì điều đó khiến chúng tôi sẽ cảm thấy tốt hơn. Nhưng không có lý do gì quá lớn cả, chỉ là họ thực sự rất giỏi mà thôi. Có lẽ là một trong những đội xuất sắc nhất mà chúng ta từng thấy trong những năm qua nên … Mà thôi được rồi, tôi đã nói rõ ý kiến của mình, có lẽ tôi nên dừng lại ở đây.

Caps, CKTG năm nay quả thực có rất nhiều tuyển thủ đường giữa xuất sắc, vậy bạn nghĩ sao về hành trình của mình tại giải đấu này?

Đúng vậy, như GrabbZ đã đề cập trước đó, đến với giải đấu, Châu Âu có một chút thua kém, điều này cũng đã thể hiện tại kết quả mà tất cả các đội đã đạt được. Tôi nghĩ chúng tôi đã bắt kịp được với các đội khác khá nhiều. Nhưng tôi nghĩ hôm nay chúng tôi đã không thực sự thể hiện được đúng trình độ của mình, chúng tôi đã không đủ mạnh để đối đầu với DAMWON.

Tôi nghĩ ShowMaker đã thi đấu rất tốt trong ngày hôm nay và mắc rất ít sai lầm. Nhưng phải, tôi cũng không thực sự chắc chắn nữa. Sẽ thật thú vị khi chứng kiến DWG sẽ thể hiện nhưng thế nào trước SN hay TES bởi cả AngelKnight đều cũng là những tuyển thủ đường giữa rất mạnh và chúng ta sẽ được biết liệu ai sẽ là người nâng cao chức vô địch trong năm nay.

50523472663_23382966dc_c

Perkz, hiện tại bạn đã thi đấu với DAMWON Gaming ở cả CKTG 2019 và CKTG 2020, điều gì khiến DWG năm nay khác biệt so với năm ngoái?

Tôi nghĩ rằng meta CKTG năm nay ủng hộ DAMWON Gaming hơn nhiều so với năm ngoái. Kể từ mùa hè này, các đội châu Á đã chơi những vị tướng đi rừng farm để carry trong khi đồng đội của họ chơi xung quanh mục tiêu nhiều hơn các đội phương Tây. DWG đã làm rất tốt với phong cách chơi này trong vài tháng, trong khi chúng tôi đã không bắt đầu sủ dụng những lựa chọn này cho đến khi chúng tôi luyện tập cho CKTG 2020.

Ở khía cạnh này, chúng tôi đã đi sau các đội khác ba tháng, vì vậy chúng tôi đã phải bắt kịp với meta đã trở thành meta  của CKTG 2020, thứ đã mang lại lợi thế cho DAMWON Gaming. Chúng tôi đã không thể bắt kịp họ – có thể nếu chúng tôi đủ sức phá vỡ meta hoặc thực hành phong cách này sớm hơn, chúng tôi sẽ đủ tốt để giành chiến thắng ngày hôm nay, nhưng đó chỉ là những điều nếu như mà thôi. * cười *

Vì chúng tôi đã thua, thật vô ích khi nghĩ về những thứ đó ngay lúc này, nhưng nhìn chung, những tháng qua tháng qua của DWG đã khiến họ chuẩn bị tốt hơn so với chúng tôi cho meta.

Caps, có rất nhiều trắc trở trong chặng đường của G2 năm nay nhưng các bạn vẫn cố gắng nâng cao chiếc cúp LEC hai lần và lọt vào top 4 tại CKTG 2020. Mùa giải này theo bạn là như thế nào, và khoảnh khắc đáng nhớ nhất là gì?

Đây chắc chắn là một năm thực sự kỳ lạ. Chúng tôi đã chơi phần lớn mùa giải này theo phương thức trực tuyến, vì vậy chắc chắn tôi cảm thấy rất buồn khi thất bại tại trận bán kết CKTG vì tôi rất mong lại có thể được chơi trước đám đông.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của năm nay chính là vô địch mùa giải xuân khi tôi chơi ở vị trí xạ thủ. * cười * Đây quả là một năm điên rồ, tôi đoán vậy, đặc biệt là vì chúng tôi đã thua ở vòng đầu tiên của Vòng loại trực tiếp LEC mùa xuân 2020 nên nó giống như CKTG 2020, nơi chúng tôi đi sau một chút so với meta ở Châu Âu.

50524360887_1ecf963e9e_c

Tuy nhiên, chúng tôi đã bắt kịp và tỏ ra mạnh hơn tất cả các đội khác ở Châu Âu nhưng thật không may, chúng tôi đã không thể làm điều tương tự tại CKTG. Có lẽ nếu như có nhánh thua thì… *cười* Tôi chỉ hy vọng rằng chúng tôi có thể thể hiện mạnh mẽ vào năm sau, tiếp tục giành lấy hai chức vô địch Châu Âu và hy vọng cũng có thể giành lấy được mọi danh hiệu quốc tế nữa.

Perkz, bạn nghĩ rằng khu vực của bạn cần thêm điều gì để có thể vô địch CKTG?

Chúng ta cần một nhánh thua. Châu Âu hoặc ít nhất G2 chúng tôi cần có cơ hội thứ hai. Chúng tôi đã giành chiến thắng tại vòng playoff hai lần trong mùa giải này và chúng đều là đi lên từ nhánh thua cả. Tôi khá tự tin rằng với nhánh thua, chúng tôi có thể vào được trận chúng kết và giành chiến thắng.

Jankos, bạn có cảm thấy áp lực khi thi đấu tại CKTG 2020 lớn hơn các giải đấu khác do meta năm nay tập trung vào các tướng đi rừng carry không?

Đây là một trò chơi đồng đội và meta hiện nay đang là chơi xung quanh người đi rừng, đó luôn là vấn đề trong mọi meta. Tôi cho rằng việc bạn ưu tiên đi gank hoặc farm sẽ tùy thuộc vào meta, vì vậy việc học cách chơi theo phong cách chủ yếu là farm với phần còn lại của đội chơi xung quanh tôi là điều mới mẻ đối với chúng tôi ở G2.

50524368112_bfd0f1b57b_c

Tôi thực sự cảm thấy mình đã phải cố gắng nhiều hơn trong các trận đấu tập và xem xét các trận đấu kỹ lưỡng hơn để cố gắng giải thích quan điểm của tôi về trận đấu cho đội của mình, nhưng bên cạnh đó, bạn cũng luôn phải thể hiện trong những trận đấu. Theo cách này, CKTG 2020 không khác lắm so với CKTG 2019.

Grabbz, LEC đã được trao bốn hạt giống tham dự CKTG 2020 và Châu Âu được nhiều người coi là khu vực mạnh thứ hai trên thế giới. Bây giờ LEC đã hoàn toàn bị loại khỏi CKTG, anh nghĩ gì về sức mạnh khu vực của Châu Âu khi so sánh với Hàn Quốc hay Trung Quốc? Anh có nghĩ rằng sự thiếu vắng của MSI 2020 đã góp phần vào sự chênh lệch sức mạnh giữa các khu vực tại CKTG 2020 không?

Tôi sẽ trả lời phần thứ hai của câu hỏi trước: Tôi không nghĩ rằng MSI 2020 có tác động nhiều đến CKTG 2020 bởi vì meta hiện tại được tạo ra sau giải mùa hè chứ không phải trước đó. Nhìn chung, chúng tôi đã nói như vậy trong hai năm – màn trình diễn của G2Fnatic tại CKTG không đại diện cho sức mạnh khu vực của Châu Âu. Mỗi khi đến với chiến dịch khởi động trước thềm CKTG, chúng tôi phải đào sâu và đổ rất nhiều mồ hôi để có thể bắt kịp. Năm nay meta cũng đã trở nên khác biệt.

Tôi không nghĩ LEC là khu vực mạnh nhất, cũng như tôi rất muốn nói ra điều đó. Tôi nghĩ rằng với tư cách là một khu vực, chúng tôi đang cố gắng đạt được điều đó, nhưng sẽ mất một thời gian và nhiều công việc cần làm từ những cấp độ thấp hơn. Các giải đấu khu vực là một khởi đầu tốt cho những tài năng mới ở châu Âu, nhưng chúng tôi vẫn còn một khoảng cách khá dài để gọi mình là khu vực xuất sắc nhất thế giới.

Theo Invenglobal

SilentHill 123
Mary, could you really be in this town?
Rate this post
Rate this post