[CKTG 2019] ISG Warangelus: “Uzi và Teddy đương nhiên là những xạ thủ giỏi nhất, nhưng Perkz cũng rất đáng để xem”

1246

Warangelus

Sau khi kết thúc ngày 8/10 vừa qua, vòng khởi động CKTG 2019 đã chính thức khép lại. Những đội tuyển cuối cùng, bao gồm cả những đội thuộc khu vực nhỏ, đã quyết chiến với nhau để có cho mình tấm vé bước đến sân khấu chính. Ở trận đấu đầu tiên trong ngày, Hong Kong Attitude đã đánh bại Isurus Gaming, qua đó chính thức loại bỏ đại diện của Mỹ – Latinh khỏi giải đấu lớn nhất trong năm.

Sau trận đấu, xạ thủ của Isurus Fabián Esteban “Warangelus” Llanos Bernal đã chia sẻ vài điều về trận đấu này. Anh ấy đã sửa sai như thế nào trong suốt trận đấu, và làm cách nào để có thể cải thiện nó trong tương lai.

intro-800x30

Xin chào bạn, Warangelus. Bạn vừa mới bỏ lỡ cơ hội để đến với sự kiện chính của CKTG năm nay, bạn đang nghĩ gì vào lúc này?

Chắc chắn là tôi đang rất buồn. Thật đáng tiếc khi để thua trong một trận đấu như thế này. Và điều quan trọng nhất cần làm bây giờ chính là đứng dậy và bước tiếp.

Bạn có nghĩ đội mình sẽ đi xa như thế này không?

Có chứ, thật ra tôi mong chờ có được chiến thắng ở trận Bo5. Tôi muốn chiến thắng lắm chứ. Cả đội đều biết rằng chúng tôi đủ khả năng để có thể đi xa đến mức này, thậm chí có thể đưa trận đấu đến ván thứ 5 và có được 50% cơ hội.

Trong ván đấu cuối cùng, các bạn đã phải bất ngờ vì phải đối mặt với quân bài Syndra và cả Veigar. Điều đó có làm các bạn mất cảnh giác không?

Chúng tôi biết rằng các thành viên trong đội hình của họ đều rất linh hoạt. Vì vậy chúng tôi đều lựa chọn những vị tướng an toàn ở tất cả các vị trí bởi vì chúng tôi đoán rằng mình sẽ có thể bị khắc chế bất cứ lúc nào. Điều này khá là lạ lẫm với chúng tôi, chúng tôi không thể biết chính xác nên chọn gì. Đó là lý do tại sao chúng tôi lại chọn những vị tướng được cho là tốt nhất trong khả năng.

48843179987_bace1ba50c_o-1-773x380

Nếu được chọn lại, bạn có thay đổi lựa chọn nào để có kết quả tốt hơn không?

Không, tôi nghĩ rằng đội hình của chúng tôi đã đủ tốt rồi. Chúng tôi đã đánh mất thế trận khi cướp bùa xanh và để vị trí của Veigar có được hai mạng. Điều đó khá là tệ. Veigar bình thường sẽ không thể làm được gì cho đến phút thứ 20, nhưng chúng tôi lại để nó có được sức mạnh quá sớm với hai mạng hạ gục đó. Đó là khi chúng tôi bắt đầu trượt dần khỏi ván đấu đó.

Bạn nghĩ gì về màn trình diễn của mình trong suốt thời gian qua của giải đấu?

Ở ngày đầu tiên tôi đã thi đấu rất tốt, ngày thứ hai thì lại không thể hiện được nhiều. Hôm nay tôi cũng chỉ là một xạ thủ hạng trung bình. Tôi nghĩ tôi đã không làm gì quá nhiều, nhưng thật sự cũng không phải là quá tệ.

48833251832_6c1b8310d4-773x408

Để cải thiện bản thân mình, xạ thủ nào bạn sẽ theo dõi ở sự kiện chính sắp tới?

Chủ yếu là Uzi và Teddy, họ chắc chắn đang là những xạ thủ chơi hay nhất trên thế giới, nhưng Perkz cũng rất đáng để xem. Anh ấy luôn khiến mọi người phải bất ngờ. Anh ấy không thể đoán trước và rất tài năng, thông thạo rất nhiều tướng nữa. Vì vậy, tôi sẽ theo dõi ba người đó.

Hầu hết mọi người đều có trong tay một vài vị tướng sở trường của mình. Bạn có đang cố gắng để mở rộng bể tướng của mình không?

Có chứ. Tất nhiên rồi. Chúng tôi đang tập luyện một vài vị tướng đang không nằm trong meta. Như hôm nay chúng tôi đã chơi Vladimir chẳng hạn. Nhưng chúng tôi lại không biết cách để chiến thắng trò chơi với những vị tướng này. Có đôi chút khó khăn khi đưa chúng xuất hiện trên sân khấu. Đó không phải là chơi những vị tướng mới, mà là giành chiến thắng với chúng. G2 Esports đã làm điều đó rất hoàn hảo. Họ biết cách chơi tất cả mọi thứ. Phải làm gì và khi nào nên làm.

CKTG 2019 đã kết thúc với một nốt nhạc trầm giành cho bạn. Nhưng chúng tôi có thể trông đợi gì từ các bạn trong tương lai?

Tôi sẽ có mặt ở mọi giải đấu quốc tế sắp tới. Mỗi lần như vậy tôi sẽ tiến bộ hơn và giúp khu vực của mình phát triển, vậy nên mọi người trên thế giới đều có thể dõi theo chúng tôi.

48864113668_18a012bd58_k

Isurus có một lượng người cổ vũ rất lớn từ khu vực Mỹ – Latinh. Các bạn trải nghiệm điều đó trong suốt giải đấu như thế nào?

Chúng tôi luôn có được sự cổ vũ to lớn từ khu vực của mình. Thật điên rồ. Điều đáng tiếc là chúng tôi lại đang làm họ phải thất vọng. Vì khi mọi người cổ vũ cho bạn mà bạn thất bại. Điều đó thật đáng buồn. Mỗi chiến thắng chúng tôi có được đều là dành cho họ.

Bạn có lời cuối cùng nào gửi cho người hâm mộ của mình hay không?

Tôi chỉ muốn cảm ơn vì tất cả đã cổ vũ cho chúng tôi. Đối với tôi, điều đó thật đáng buồn, vì tôi muốn đại diện cho tất cả họ ở sân khấu chính. Vì vậy, tôi muốn nói với tất cả những người hâm mộ: Tôi xin lỗi!

Theo Invenglobal

ending-600x50

Đồng hành cùng GAM Esports ở CKTG 2019 trên kênh Youtube VETV và cập nhật tin tức hàng ngày nhanh nhất cùng Liên Minh 360 các bạn nhé!

Maxii
lêu lêu :p
Rate this post
Rate this post