[VCS Mùa Xuân 2020] Đánh giá đội hình Dashing Buffalo

5251

Mùa giải VCS Hè 2019 vừa qua đánh dấu sự đi xuống của cựu vương Buffalo, chấm dứt thế độc tôn của “bầy trâu đỏ” sau hai mùa thống trị VCS. Cách mà họ cán đích ở vị trí thứ 4 trên BXH khiến những người hâm mộ của Bigkoro và đồng đội không khỏi lo lắng về thành tích của đội tuyển mình. Đến với VCS 2020, Dashing Buffalo mang đến một đội hình cũ mà mới với những cái tên không hề xa lạ như Hai ở vị trí hỗ trợ hay vị trí đi rừng với tài năng trẻ DK. Hãy cùng Liên Minh 360 đánh giá qua từng vị trí của DBL trong mùa giải VCS sắp khởi tranh tới đây nhé!

Đường trên: Hasmed và Pun

_MG_1285

Raizo bộc lộ quá nhiều điểm yếu theo thời gian

Hasmed (trước đây là Raizo) từng có màn debut không thể tuyệt vời hơn trong màu áo của Dashing Buffalo với con bài Aatrox hủy diệt của mình. Thậm chí với lối đánh và phong cách chơi đầy táo báo, nhiều người hi vọng anh ấy sẽ có thể khỏa lấp hoàn hảo vị trí bỏ lại của người đàn anh Zeros. Tuy nhiên theo thời gian, điểm yếu của anh chàng sinh năm 2002 này càng được bộc lộ rõ. Cụ thể là khi bị đối phương khai thác quá nhiều, Raizo gần như mất đi cái đầu lạnh. Anh trở nên thiếu tinh tế trong những pha xử lí cũng như mất đi nét hổ báo nên có của một người chơi đường trên.

loadYouTube();

Raizo chơi Aatrox quá kinh dị và sự xuất hiện của “mật vụ” Nevan

Một nhược điểm khác của Raizo là bể tướng của anh chàng này khá là hạn chế. Xuyên suốt VCS Hè 2019 có thể thấy Raizo chỉ đánh xoay quanh một vài vị tướng như là Aatrox, Vladimir hay Kennen. Màn trình diễn những con bài carry như Irelia hay Akali của Raizo chưa thực sự hiệu quả. Theo thời gian, từ người được kì vọng rất nhiều nhất trong đội hình DBL, Raizo trở thành điểm yếu của cả đội và không thể phủ nhận rằng sự xuống dốc của DBL trong giai đoạn lượt về của Mùa Hè nguyên nhân không nhỏ nằm ở đường trên.

_MG_2974

Kaido có lẽ vẫn chưa chuẩn bị kĩ tâm lí để bước lên một sân khấu lớn như VCS

Pun (trước đây là Kaido) tận đến giai đoạn cuối của VCS Mùa Hè 2019 mới được ra sân do vấn đề chưa đủ tuổi thi đấu. Vào thời điểm ấy, Raizo đang thực sự khiến những người hâm mộ của “bầy trâu đỏ” không thể nào yên tâm và họ mong chờ màn trình diễn của Kaido hơn bao giờ hết. Tuy nhiên anh chàng có nickname trong rank ‘YB No1Pun’ đã không thể có ván đấu đầu tiên của mình tại VCS như mong muốn. Khi đối đầu với một đối thủ không hề được đánh giá cao lúc ấy là Hani, Kaido liên tục bị DNK khai thác và DBL thất thủ 0-2 trước LK, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của mình. Ngay sau trận đấu đó, Kaido chỉ xuất hiện thêm một lần nữa trong một ván đấu không mang nhiều ý nghĩa với FTV và cũng không để lại nhiều ấn tượng.

_MG_4056

DBL cần phải có những cải thiện nhất định về đường trên của mình trong năm 2020

Có thể khẳng định rõ ràng vấn đề tâm lí chính là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến phong độ cả 2 người chơi đường trên trẻ tuổi của Dashing Buffalo. Theo dự đoán thì có lẽ Hasmed sẽ là người đánh chính ở đường trên chính của DBL bởi kinh nghiệm và số trận thi đấu tại VCS hơn hẳn người đồng nghiệp Pun của mình. Hi vọng hai anh chàng này sẽ có thể cải thiện tâm lí cũng như bản lĩnh của mình để có thể có màn trình diễn tốt nhất tại mùa giải 2020 sắp khởi tranh tới đây

Đi rừng: Meliodas và DK

_MG_9858

Từ ngày Zeros ra đi, Meliodas không còn là chính mình

Từng được biết đến là “ông hoàng kiểm soát” trong quá khứ, Meliodas khiến giới chuyên môn không khỏi kinh ngạc với khả năng ăn Rồng cũng như Sứ giả của mình. Tuy nhiên từ ngày “ma vương” Zeros ra đi, Meliodas dần dần đánh mất đi bản lĩnh vốn có. Khi mà các đường không thể thể hiện sự vượt trội hơn so với đối phương, anh thường xuyên lạc nhịp, thi đấu chạm chạp, di chuyển một cách đầy thụ động so với những người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Meliodas còn nổi tiếng với những pha xử lí thừa thãi, có phần tấu hài đặc biệt là với vị “tướng tủ” Lee Sin của mình. Với những điểm trừ nói trên, thật khó để đặt anh ở một vị trí top cao trong số những người đi rừng tài năng của VCS và có lẽ Meliodas sẽ phải cố gắng rất nhiều nếu không muốn đánh mất cơ hội của mình vào tay tài năng trẻ DK.

82779045_788129031665463_8820896144809787392_n(1)

DK, người từng “bán hành” cho “ông hoàng kiểm soát” Sena tại vòng thăng hạng VCSA

Sau sự ra đi của Xuhao, DBL sớm có cho mình bản hợp đồng mới mang tên DK. Anh chàng trẻ được phát hiện từ lò đào tạo của SGD có một lối chơi cực kì hổ báo và chủ động cùng với kĩ năng tầm cỡ top thách đấu Việt Nam được kì vọng sẽ thay thế được vị trí trước đây mà Xuhao để lại. Tại vòng thăng hạng VCS cách đây không lâu, màn thể hiện của DK luôn chẳng hề thua kém, thậm chí nhiều lúc vượt trội hoàn toàn so với đối phương dù cho đồng đội của anh có xử lí tệ cỡ nào. Sức trẻ cũng như kĩ năng của DK dự định sẽ thổi một làn gió mới vào lối chơi đang có phần một màu trong suốt mùa giải vừa qua của “bầy trâu đỏ”.

Đường giữa: Naul

Mùa giải vừa qua thực sự là quãng thời gian đáng quên của King of Solo 2017: Naul. Anh chàng đi đường giữa từng được đánh giá rất cao dần đánh mất đi phong độ cũng như độ tinh quái làm nên tên tuổi trong quá khứ của mình. Có thể giải thích sự xuống dốc của anh là do meta đang dần không ủng hộ những vị tướng pháp sư thuần của Naul cũng như lối đánh của anh quá an toàn trong khi những người chơi đường giữa hiện nay rất cần sự hổ báo và đột biến.

_MG_6793

Naul có lẽ cần luyện tập nhiều hơn để cải thiện bể tướng

Là một trong những trụ cột của đội, rõ ràng trọng trách đặt lên đôi vai của Naul trong năm 2020 là cực kì lớn. Trước tiên anh ta cần phải cải thiện bể tướng của mình bằng việc thành thạo những vị tướng đấu sĩ đấu sĩ đường giữa, điều mà anh chưa từng làm tốt trong mùa giải đã qua. Với kĩ năng cũng như kinh nghiệm sẵn có của mình qua bao mùa giải, Naul sẽ phải cố gắng hơn rất nhiều bởi anh không chỉ đơn thuần là người chơi đường giữa mà còn là chỗ dựa tinh thần cho những người em ở độ tuổi 10x trong đội hình Dashing Buffalo.

Đường dưới: Bigkoro

Có lẽ người thi đấu ổn định nhất trong đội hình DBL trong giai đoạn Mùa Hè 2029 chính là Bigkoro. Trong giai đoạn cực kì khó khăn của đội tuyển này ở lượt về VCS Hè, Bigkoro luôn sẵn sàng tỏa sáng và là điểm tựa cho những người đồng đội. Dù cho có một giai đoạn đi đường không thực sự vượt trội nhưng khả năng giữ vị trí và gây sát thương trong giao tranh của Bigkoro luôn là điều khiến các đội tuyển khác phải dè chừng. Khi mà Raizo, Meliodas, Naul hay thậm chí là Palette liên tục mắc lỗi thì Bigkoro vẫn rất hiếm khi đánh mất đi cái đầu lạnh và luôn giữ được sự bình tĩnh trong những pha xử lí để rồi có những tình huống xuất thần trong giao tranh.

_MG_6910

Trọng trách đặt lên đôi vai của Bigkoro mùa giải này là rất lớn

Sự ra đi của hỗ trợ cũng như là bạn đồng hành trong suốt một thời gian dài của mình là Palette sẽ là một tổn thất nặng nề với đội hình DBL nói chung và chính Bigkoro nói riêng. Nhưng đây không chỉ là mất mác mà còn là cơ hội cũng như thách thức để xạ thủ với biệt danh “Rô chó điên” có thể thể hiện hết những gì vốn có của bản thân mình, chứng tỏ bản thân là một trong những họng pháo xuất sắc nhất của VCS. Hãy cùng chờ đợi màn thể hiện của Bigkoro trong năm 2020 nhé!

Hỗ trợ: Hai

_MG_7151

Gia nhập DBL sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để Hai thể hiện bản thân mình

Từng thi đấu trong màu áo SGD cũ (nay là Team Flash) nửa đầu Mùa Xuân 2019 và EVOS Esports nửa cuối Mùa Hè 2019 nhưng những đóng góp của Hai để lại cho đội tuyển chưa thực sự ấn tượng. Anh luôn được đánh giá là một hỗ trợ ở mức tạm ổn, chơi khá tốt những vị tướng có thiên hướng bảo kê xạ thủ. Tuy nhiên anh chưa thực sự làm ổn trong cách di chuyển cũng như kiểm soát bản đồ của mình. Đây chính là điểm hạn chế của Hai so với người từng ở vị trí của anh trước đó, Palette – kẻ được mệnh danh là “cỗ máy thông tin” của đội tuyển này.

_MG_5259

Mới ngày nào còn chung chiến tuyến mà chẳng mấy chốc đã phải đối đầu…

Chiến thuận mà nhiều người dự đoán về DBL trong năm 2020 có lẽ sẽ là dồn tài nguyên nhiều cho khu vực đường dưới để Bigkoro có thể tỏa sáng và gánh đội. Vì vậy trọng trách của Hai càng trở nên nặng nề, nhất là khi cái bóng mà Palette để lại trong lòng những người hâm mộ DBL là quá lớn. Đường dưới của “bầy trâu đỏ” có thể không mạnh bằng trước đây nhưng vẫn sẽ là ngòi nổ khiến các đội tuyển khác phải cẩn thận nếu không muốn nhận trái đắng.

Lời cuối

Nếu đánh giá một cách khách quan nhất, đội hình của Dashing Buffalo mang đến VCS năm nay khó lòng mạnh bằng họ trong Mùa Hè 2019. Một câu hỏi lớn đặt ra cho những người hâm mộ là khi thiếu đi sự có mặt của “cỗ máy thông tin” Palette, liệu ai sẽ là người đưa ra những quyết định chính của đội? Và khi thiếu đi người bạn ăn ý của mình, liệu rằng Bigkoro có thể thi đấu thăng hoa được như trước đây? MeliodasNaul có thể tìm lại chính mình trong khi tài năng trẻ DK vẫn còn là một ẩn số? Nếu là một người hâm mộ trung thành của đội tuyển này, hãy để cho những con người trẻ của DBL trả lời những câu hỏi đó bằng hành động và hi vọng rằng một ngày nào đó không xa, họ sẽ lại nhuộm đỏ sân khấu VCS như cách nó đã từng.

ending-600x50-2

Hãy theo dõi Liên Minh 360 thường xuyên để cập nhật những thông tin mới nhất về Liên Minh Huyền Thoại trong và ngoài nước các bạn nhé!

 

 

 

 

Nâm
Rate this post
Rate this post