[VCS Mùa Hè 2020] HLV SGB Yuna: “Với đội hình Saigon Buffalo ở thời điểm hiện tại, chúng tôi tự tin mình sẽ cơ hội rất cao ở Playoffs cùng các đội tuyển mạnh khác.”

1602

VCS Mùa Hè 2020 có sự góp mặt của những đội tuyển trẻ tiềm năng như Percent, OPGSaigon Buffalo cũng là một trong số đó. Được xây dựng trên nền móng của đội tuyển Dashing Buffalo cũ cùng sự góp mặt của những nhân tố mới khiến đội hình SGB được đánh giá khá cao trong mùa hè này. Hãy cùng gặp gỡ với huấn luyện viên trưởng của họ, Yuna để nghe anh ấy chia sẻ vài điều thú vị xoay quanh anh và đội tuyển SGB khi VCS chỉ còn vài ngày nữa là khởi tranh.

67106839_1323653834479596_799788430241300480_o

Xin chào Yuna. Cảm ơn anh đã nhận lời tham gia phỏng vấn của Liên Minh 360. Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa là VCS khởi tranh và liệu anh cùng các tuyển thủ SGB đã sẵn sàng cho giải đấu sắp tới chưa?

VCS là 1 giải đấu cực kỳ khắc nghiệt nên khoảng thời gian hơn 1 tháng là chưa đủ để các thành viên mới trong đội hòa nhập và phối hợp tốt với nhau. Tuy nhiên SGB là 1 đội tuyển trẻ nên phần lớn các thành viên đều rất chăm chỉ và lắng nghe cùng nhau. Mục tiêu chung của bọn mình sẽ là vừa đánh vừa chỉnh sửa để càng hoàn thiện hơn sau mỗi trận đấu.

SGB hay trước đó là DBL không có được thành tích quá tốt trong những mùa giải gần đây. Vậy anh có thể chia sẻ cho chúng tôi một chút về lí do khiến anh chọn SGB là bến đỗ tiếp theo của mình?

Lí do chính mình chọn SGB vì mình thích làm việc chung với những người thân quen của mình, mà ở đây là 1 số tuyển thủ cũng như đội ngũ phía sau của SGB.

Anh có gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi với môi trường cũng như những người học trò mới hay không?

Môi trường làm việc rất thuận lợi, các tuyển thủ ở SGB rất có chí tiến bộ nên mình không gặp vấn đề gì. Trên hết mình cũng được làm việc chung với anh HLV Iris nên công việc của mình cũng được san sẻ rất nhiều.

104079775_863954537430473_8883318773062364484_n(1)

Sau giải đấu Mid Season Showdown, có rất nhiều ý kiến cho rằng khâu cấm – chọn của các đội tuyển VCS còn kém hơn so với các khu vực khác. Anh nghĩ sao về vấn đề này?

Anh nghĩ họ nói đúng, vì đa số các tuyển thủ của chúng ta số lượng tướng sử dụng tốt rất hạn chế cũng như trình độ của chúng ta chưa đủ hay để sáng tạo lối chơi. Nên nhìn chung về cấm chọn chúng ta chỉ chú tâm đến các vị tướng khỏe đầu trận hoặc thuận tay để có được lợi thế đánh nhau đầu trận.

Anh đánh giá như thế nào về đội hình Saigon Buffalo hiện tại? Có cá nhân nào khiến bạn đặc biệt ấn tượng và chú ý?

Với đội hình Saigon Buffalo ở thời điểm hiện tại, chúng tôi tự tin mình sẽ cơ hội rất cao ở Playoffs cùng các đội tuyển mạnh khác. Và nếu gặp may mắn và đi đúng hướng, biết đâu chúng tôi sẽ lấy được chiếc vé đến CKTG mùa này.

Còn cá nhân mình đặc biệt ấn tượng và chú ý là Meliodas, mất đi 2 tuyển thủ NaulBigkoro đã vô tình khiến Meli trở thành đội trưởng của 1 team mới. Đây là trách nhiệm cũng như động lực lớn giúp Meli tập tuyện, thi đấu và giao tiếp ngày càng tốt và hoàn thiện hơn.

104427419_2620061058254675_5322152267086031895_n(1)

Anh đánh giá như thế nào về 2 tân binh của mùa giải là PER và OPG? SGB sẽ đối đầu với OPG vào ngày 19 tới đây và hãy cho chúng tôi biết dự đoán của anh về diễn biến trận đấu đó?

Cả 3 đội tuyển PER, OPG, SGB đều trong quá trình làm mới nên cả 3 đều không gặp áp lực gì nhiều. Có lẽ trận đấu khi cả 3 đội tuyển gặp nhau sẽ là các trận đấu nảy lửa, chiến sự xảy ra liên miên và đội nào dám chủ động đánh trước sẽ là đội chiếm được tiên cơ.

Cuối cùng hãy gửi vài lời đến những người hâm mộ của Yuna nói riêng và SGB nói chung nào!

Gặp đối thủ yếu luôn xem trọng, gặp đối thủ mạnh không nao núng, chiến thắng trận đấu chính là mục tiêu tối thượng của cả Team.

Cảm ơn Yuna. Chúc bạn và SGB sẽ thành công trong những trận đấu sắp tới!

divider-600x22

Bạn nghĩ sao về những chia sẻ của Yuna, hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé! Và đừng quên theo dõi Liên Minh 360 để cập nhật những thông tin bổ ích nhất về Liên Minh Huyền Thoại trong và ngoài nước !

 

Nâm
ko so gach da’, chi so ko co’ viewer
Rate this post
Rate this post