[VCS Mùa Hè 2020] EVOS Esports – Sau top 3 là chức vô địch?

4806

Vị trí thứ 3 tại VCS Mùa Xuân có lẽ là một thành công ngoài mong đợi đối với EVS cũng như người hâm mộ của họ. Một đội hình còn rất trẻ, không nhiều tuyển thủ có kinh nghiệm nhưng chính sức trẻ ấy cùng sự dẫn dắt của HLV VioletEVS đã đạt được thành quả. Tuy nhiên, EVS không chỉ muốn là người đứng sau trong cuộc đua đến với CKTG 2020, họ muốn có vị trí ít nhất là trong top 2 của giải đấu vì vậy EVS quyết định chiêu mộ Zeros. Thế nhưng với sự bổ sung này EVS sẽ thực hiên được mục tiêu của mình?

Cách vận hành chiến thuật cùng Zeros

Zeros-GAM

Bổ sung Zeros vào đội hình đồng nghĩa với việc EVS sẽ phải thay đổi cách chơi so với mùa giải vừa rồi. Chúng ta thường thấy EVS xuất phát với TH hoặc But1 ở đường trên, 2 tuyển thủ này cũng sở hữu 2 phong cách thi đấu có phần bổ khuyết cho nhau khi TH mạnh về tướng thiên hướng pháp sư, còn But1 lại nổi bật với tướng đấu sĩ. Dựa vào chiến thuật cũng như đối thủ mà TH hay But1 sẽ được ra trận. Bên cạnh đó, lối chơi của EVS cũng hướng về nửa dưới bản đồ nhiều hơn, Sorn thường chọn những tướng mạnh về mở giao tranh và chống chịu cũng như căn thời điểm để giúp bộ đôi đường dưới có điểm hạ gục sau đó kiểm soát rồng. Trong giai đoạn playoff, EVS càng thể hiện việc chăm sóc Divkid nhiều hơn khi Pake có xu hướng lựa chọn những vị tướng hỗ trợ đồng đội như Zilean hay Neeko.

Violet (1)

Vậy với Zeros, EVS liệu có thay đổi cách chơi của mình? Những đội tuyển trước đây của Zeros đều có xu hướng vận hành chiến thuật thiên về nửa trên bản đồ và kiểm soát Sứ Giả. PVB hay GAM đều có những chiến thuật băng trụ sớm sau đó lấy trụ đầu tạo điều kiện thoải mái cho Zeros đẩy lẻ hay đảo ra các đường khác hỗ trợ đồng đội. Còn với EVS, 2 người đi đường trên của họ có xu hướng “tự làm, tự ăn” nhiều hơn. Đây chắc chắn là bài toán mà HLV Violet phải giải quyết khi meta cũng đang dịch chuyển dần xuống đường dưới khi các xạ thủ được tăng sức mạnh, còn đường trên ở các giải đấu lớn cho thấy sự quay trở lại của những tướng chống chịu, nổi bật là Ornn và Sion. Trong thời thế thay đổi về chiến thuật như vậy, EVS cần cân nhắc liệu có chơi xung quanh Zeros hay chính Zeros phải hướng tới mục tiêu chung nhiều hơn.

Những chú hổ đã đủ lớn?

EVOS ra quân

Khi người ta nhắc đến một ứng cử viên cho chức vô địch, ngoài thực lực của đội tuyển đó còn phải xét đến bản lĩnh của họ. Nếu như EVS trước đây khi lên ngôi vô địch sau loạt Bo5 căng thẳng với GAM, người ta thấy sự lỳ lợm cũng như sự ổn định của họ. Một Stark thua đường nhưng thắng trận, một Warzone cần mẫn cộng với Slay thi đấu không phô diễn mà hiệu quả và không thể không nhắc đến Yijin luôn biết cách làm chủ khu rừng dù rơi vào thế khó. Những tuyển thủ đó đã giúp EVS vô địch VCS Mùa Xuân 2018 đầy xứng đáng, sau đó vào đến chung kết VCS Mùa Xuân 2019 nhưng để thua một PVB đang ở đỉnh cao phong độ.

Pake

So với thời điểm đó, EVS bây giờ còn khiến người ta hoài nghi về bản lĩnh. PakeSorn từng vào đến chung kết VCS Mùa Hè 2018, nhưng sau đó lại trượt dài cùng CES. Phải đến mùa xuân vừa rồi 2 tuyển thủ này mới phần nào lấy lại hình ảnh trong mắt người hâm mộ. Người gánh đội của EVS mùa vừa rồi, Divkid, cũng còn quá trẻ và chưa thể hiện được nhiều mỗi khi đội tuyển rơi vào thế khó. Sự chắc chắn của EVS đâu đó chỉ đến từ sự bình tĩnh và quyết đoán của Bie. Zeros đúng là có tố chất của một nhà vô địch, nhưng trước đây đồng đội của tuyển thủ này cũng không phải những tay mơ vì thế mà anh mới có thể giành chức vô địch VCS 3 lần liên tiếp. Khi đồng đội của mình không còn là Levi, Palette, Bigkoro hay Dia1 liệu Zeros sẽ trở thành chú hổ đầu đàn dẫn EVS đến với vinh quang VCS một lần nữa. Tựu chung lại, EVS mùa này hứa hẹn tiếp tục là một đội tuyển đáng xem ở VCS với sức trẻ và HLV xuất sắc, nhưng để mơ xa hơn vị trí thứ 3 mùa xuân vừa rồi Bạch Hổ cần phải cố gắng rất nhiều trong mùa giải VCS cạnh tranh nhất từ trước đến nay.

SILenc3ee
Rate this post
Rate this post