[VCS Mùa Hè 2019 Tuần 7 Ngày 4] DBL vs. FTV, EVS vs. CES: Quyền tự quyết trong tay FTV

801

VCS Mùa Hè 2019 đã đi gần hết chặng đường của vòng bảng. Top4 đã được xác lập với sự xuất hiện của 4 ông lớn GAM, FL, LKDBL. Cerberus sau màn trình diễn cực kì gây thất vọng từ đầu mùa giải đã cầm chắc vị trí cuối cùng của BXH. Nếu như còn một cuộc chiến thì đó là nỗ lực tranh chấp cho vị trí thứ 6 giữa QTV GamingFTV Epsorts. Ngày thi đấu cuối cùng giai đoạn vòng bảng sẽ quyết định 1 trong 2 đội sẽ phải đánh thăng hạng. Hãy cùng xem vòng bảng của VCS sẽ kết lại như thế nào nhé!

16h00 – Dashing Buffalo vs. FTV Esports

Sau trận thua 0-2 của QG trước LK hôm qua, FTV đang nắm quyền tự quyết cho số phận của mình. Nếu nhận xét một cách công bằng, FTV là một đội tuyển đánh về cuối mùa giải rất tốt. Họ đang có một người chơi đường trên Rika có phong độ và kĩ năng cực tốt. Họ có thánh gặt penta Police với khả năng bắn và giữ vị trí chả kém ai. Victory dù nhiều khi quá hổ báo nhưng khả năng gánh team của anh này là có. Đối đầu với một đội tuyển mạnh nhưng bất ổn là Dashing Buffalo, FTV sẽ phải cố gắng hết mình để giành chiến thắng nếu không muốn được gọi là kẻ gác cổng của VCS.

tuan-7-ngay-4-01

Liệu” anh cảnh sát” có thể làm gì khi đối thủ bên kia Big Koro đang là người thi đấu ổn định nhất đội hình Trâu đỏ

Về phía Dashing Buffalo thì họ đã chắc chắn cho một chiếc vé vào vòng Playoff nên họ có thể thi đấu một cách thoải mái trước đối thủ của mình. Sẽ là cơ hội tốt để LingRen đưa ra những thử nghiệm cho đội hình đang thiếu chắc chắn của mình trước vòng Playoff cực kì khó khăn khi họ đang được đánh giá yếu nhất trong top4. Người chơi đường trên Kaido của họ cần được ra sân để thích nghi với VCS trong bối cảnh Raizo đang là điểm yếu với phong độ và lượng tướng hạn hẹp của mình.

tuan-7-ngay-4-02

DBL chắc hẳn không muốn mang Kaido về chỉ để nấp sau cánh gà

19h00 – EVOS Esports vs Cerberus Esports

Đây là một trận đấu mang tính thủ tục đối với cả 2 đội tuyển. Về phía Cerberus, dù được đánh giá rất cao ngay từ khi mùa giải chưa bắt đầu, song màn trình diễn của họ lại cực kì gây thất vọng cho khán giả kể cả về lối đánh lẫn phong độ người chơi. Vị trí bét bảng cùng với suất đánh vòng thăng hạng là sự trừng phạt xứng đáng cho CES sau sự yếu kém mùa này. Liệu khi mọi áp lực về kết quả không còn, những chú quỷ vương ba đầu có thể làm nên điều kì diệu trước một đối thủ được đánh giá mạnh hơn họ.

tuan-7-ngay-4-03

Đây là cơ hội để thầy Lee cho những nhân tố bí ẩn của CES vào sân

Rõ ràng thì đội hình trẻ của EVOS với sự dẫn dắt của thủ lĩnh Noway cần thời gian để phát triển và những gì họ thể hiện trong mùa giải này có thể coi là chấp nhận được. EVOS giờ đang khá thảnh thơi với việc cầm chắc vị trí thứ 5 nên rõ ràng khi không còn mục tiêu gì nữa, đây là cơ hội có một không hai để Dia1 và Noway có thể tấu hài như cách stream của họ. Hãy chờ xem EVOS liệu có mang lại cho khán giả cảm xúc như cách LK thi đấu tuần vừa qua không nhé!

loadYouTube();

Liệu ĐịaLong Cua có thể mang lại tiếng cười cho khán giả trên sân khấu lớn như cách họ stream?

Nâm
Rate this post
Rate this post