[VCS Mùa Hè 2019 Tuần 5 Ngày 3] FTV vs LK, DBL vs FL: Bất ngờ liệu có tiếp tục xảy ra?

4450

Vòng đấu thứ 9 đã chính thức khép lại với một số bất ngờ, cuộc đua top 4 vẫn đang rất căng thẳng khi các đội cạnh tranh với nhau chỉ hơn kém nhau rất ít điểm. DBL tiếp tục dẫn đầu với 7 điểm, ngược lại trận thua bất ngờ trước FTV đã đẩy FL xuống vị trí thứ 4 nhưng chỉ kém hai đội xếp trên về hiệu số và chỉ số đối đầu.

preview 27-7

16h00 – FTV vs LK: Địa chấn liệu có tiếp tục xảy ra?

Tiếp tục tạo ra bất ngờ khi giành chiến thắng 2-1 trước Team Flash, FTV đã chính thức thoát khỏi vị trí cuối bảng với 2 điểm có được. Càng đặc biệt hơn đây là 2 điểm có được trước DBLFL, hai đội tuyển đang cạnh tranh nhau dẫn đầu bảng xếp hạng. Đang tỏ ra rất khó chịu với lối đánh đa dạng biến hóa không giống bất cứ đội tuyển nào tại VCS, liệu trước một Lowkey đang không có một phong độ tốt nhất, các tuyển thủ của FTV có tiếp tục tạo được bất ngờ? Nếu vẫn đang suy nghĩ nghiêm túc về một vị trí an toàn thì FTV chắc chắn phải nỗ lực hết sức có thể khi họ còn kém vị trí thứ 6 của QG 2 điểm và giải đấu chỉ còn 5 vòng đấu nữa là kết thúc vòng bảng.

preview 27-7 01

Ngược lại, LK cũng đang rất cần điểm để trụ vững trong top 4, trận đấu với FTV cũng có thể là một cơ hội để họ vượt lên bằng điểm với đội đầu bảng DBL khi họ phải đối đầu với FL trong trận đấu sau đó.

19h00 –  DBL vs FL: Trận đấu quyết định

Kể từ khi Sky Gaming Daklak (nay là Team Flash) xuất hiện ở VCS ở mùa giải trước, cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển này luôn thu hút được một lượng lớn sự tập trung theo dõi của người hâm mộ. Và để đáp trả sự quan tâm, các trận đấu luôn rất căng thẳng và mãn nhãn với người xem. Và không giống như ở giải VCS mùa xuân 2019 với phong độ hủy diệt của PVB, mùa hè này đang chứng kiến một cuộc đua top 4 không thể hấp dẫn hơn khi các đối thủ chỉ cách nhau 1-2 điểm khi các vòng đấu dần trôi về cuối. Mọi sự sai lầm ở thời điểm này đều có thể phải trả bằng một cái giá rất lớn.

preview 27-7 02

Sau trận thua 2-1 ở lượt đi, đội hình của FL đã có thêm một vài cái tên mới chất lượng đó là Stark ở đường trên và Sergh trong BHL. Tuy nhiên các kết quả thi đấu không được như ý muốn khiến cho tâm lý của các tuyển thủ của FL đặc biệt là Stark đang không được tốt, mong rằng ở trận đấu tới FL nhanh chóng lấy lại phong độ tốt nhất của mình. Có một điều đáng chú ý là tuyển thủ trẻ mới được đăng ký vào đội hình của DBL ở giai đoạn chuyển nhượng giữa mùa vừa rồi, Kaido đã chính thức đủ điều kiện thi đấu ở VCS ở mùa giải năm nay. Và với màn trình diễn của Raizo trong trận thắng nhọc nhằn trước EVOS Esports cũng không thật sự tốt, rất có thể chàng trai mới bước sang tuổi 17 vào ngày hôm nay sẽ có cơ hội xuất hiện lần đầu ở sân chơi VCS.

jb-intro-divider-2-600x22

Đừng quên để lại góp ý cho chúng mình ở dưới mỗi bài viết và theo dõi Liên Minh 360 mỗi ngày để biết thêm nhiều thông tin hơn về VCS cũng như Liên Minh Huyền Thoại nhé!

Maxii
nước đổ lá khoai :>
Rate this post
Rate this post