[VCS Mùa Hè 2019] DBL: Vì đâu nên nỗi?

2225

Trước khi mùa giải chính thức bắt đầu, không ai nghĩ DBL sẽ chỉ dừng lại ở vị trí thứ 4 chung cuộc kể cả khi đã mất đi Zeros – ngôi sao sáng nhất trong đội hình, một tấm vé đến với CKTG ở Châu Âu mới là thứ xứng đáng với cựu vương của VCS. Thế nhưng, sau một thời gian sa sút không phanh cùng với sự trỗi dậy mạnh mẽ của các đội tuyển khác. Họ đã kết thúc mùa giải với một trận thua trắng đầy cay đắng trước LK trong trận đấu nhánh thua.

DBL-03

DBL dừng lại ở vị trí thứ 4 chung cuộc

Những điểm sáng hiếm hoi

Raizo đã phải kết thúc mùa giải đầu tiên của mình ở VCS bằng một trận thua cay đắng, thế nhưng những gì tuyển thủ trẻ của DBL đã thể hiện trong trận đấu này không hẳn là thất bại hoàn toàn. Đối đầu với Hani – người đi đường trên đang bị đánh giá yếu nhất trong top 4 hiện tại, Raizo cũng đã có những lúc áp đảo được đối thủ. Thế nhưng lại một lần nữa trở thành nạn nhân của chiến thuật camp top, anh không thể có tiếng nói đủ lớn trong giao tranh. Dù đóng góp không nhiều nhưng Raizo nhìn chung vẫn đã làm tốt được vai trò của mình trong trận đấu này.

DBL-02

Raizo đã trải qua một mùa giải đầy khó khăn

Đáng tiếc nhất là ở ván 2, khi Aatrox của Raizo đang rất mạnh mẽ với nhiều điểm hạ gục, sai lầm chết người của Meliodas trong hang baron ở cuối trận đã ném hết mọi nỗ lực của người đi đường trên và phải nhận lấy thất bại đầy cay đắng.

DBL-10

Tình huống quyết định dẫn đến màn lội ngược dòng của LK trong ván 2

Ngoài ra, như thường lệ, những gì cặp đôi đường dưới của DBL làm được trong trận đấu này vẫn là rất lớn tuy nhiên không thể cứu vớt được một trận thua “thảm họa” dành cho bầy trâu. Sử dụng những vị tướng mở giao tranh mạnh là Volibear và Rakan, Palette có những tình huống di chuyển tốt gây được bất ngờ cho đối thủ, thế nhưng với sự chậm chạp và yếu ớt của đồng đội, những cố gắng của anh không tạo được đột biến như kì vọng.

DBL-08

Palette rất cố gắng cũng không thể tạo bất ngờ trước các thành viên LK

Bigkoro cũng vẫn như vậy, dù chưa bao giờ được coi là ngôi sao số 1 của đội tuyển, thế nhưng ở DBL lúc này mọi hy vọng dường như chỉ còn trông chờ trên vai xạ thủ vừa tròn 20 tuổi này. Cố gắng thi đấu chắc chắn ở đường dưới, thế nhưng sức ép rất lớn đến từ những màn “hỏi thăm” của cả DNKArtifact bên phía LK không cho Bigkoro có được một một trận đấu như ý muốn. Và mọi nỗ lực của Bigkoro cuối cùng cũng không thể giúp DBL tiếp tục hành trình đến với CKTG.

DBL-09

Cặp đôi đường dưới không thể cứu DBL khỏi trận thua trước LK

Nhược điểm

Meliodas đã không còn là chính mình

Có thể nói lý do quyết định dẫn đến một mùa giải thất bại của DBL ở mùa hè này chính là do sự đi xuống của người đi rừng sinh năm 2000. Kể từ khi DBL mất đi Zeros, dường như Meliodas cũng không còn là chính mình nữa. Thường xuyên lạc nhịp, di chuyển chậm chạp, thi đấu thụ động hơn là những gì chúng ta nhận thấy thay vì lối chơi kiểm soát tốt giống như ở mùa giải trước.

DBL-04

Meliodas lại có một màn trình diễn đầy thất vọng

Trong một mùa giải có rất nhiều người đi rừng xuất sắc và bị đánh giá là người yếu nhất trong top 4. Tâm lý của Meliodas có vẻ đã bị ảnh hưởng rất lớn sau quãng thời gian dài bị chỉ trích vừa rồi, Lee Sin trong tay anh lại một lần nữa trở thành “trò cười” trong trận đấu với LK. Liên tục mắc những sai lầm cá nhân chết người, những tình huống di chuyển kêu gọi giao tranh của Meliodas cũng thường xuyên tỏ ra chậm chạp hơn so với đối thủ. DNK đã có một ngày thi đấu xuất sắc, nhưng cũng chính là do đối thủ của anh đã không còn là chính mình giống như nhà vô địch ở giải đấu mùa xuân.

loadYouTube();

Lee Sin thảm họa của Meliodas trong ván 1

Có thời điểm tưởng chừng như người đi rừng của DBL đã lấy lại được tự tin và thi đấu rất tốt trong ván đấu thứ 2, nhưng một lần nữa anh lại là người khiến cho người hâm mộ phải thất vọng tràn trề với tình huống để mất baron rất khó hiểu ở phút thứ 31. Cũng chính tình huống này là tiền đề để LK có thể lật ngược lại ván đấu sau đó.

loadYouTube();

Đến tình huống mất baron quyết định trong ván 2

King of Solo 2017 – Naul đang out meta

Đã thi đấu qua rất nhiều mùa giải và có thành tích ở cả GPLVCS, Naul chắc hẳn đã có rất nhiều kinh nghiệm với việc thay đổi và thích nghi với mỗi meta khác nhau. Thế nhưng ở mùa giải năm nay, với sự lên ngôi của những đấu sĩ ở đường giữa, có vẻ như “King of Solo” một thời đang không còn phong độ đỉnh cao như trước nữa. Ngoài RaizoMeliodas, chính Naul cũng đang là một trong những người bị chỉ trích nhiều nhất vì kết quả bết bát của DBL.

DBL-07

Naul đang tỏ ra không phù hợp với meta hiện tại

Không còn tự tin cầm những tướng đấu sĩ đường giữa như Renekton hay Irelia, người đi đường giữa của DBL dùng những vị tướng pháp sư quen thuộc trong cả 3 ván đấu với LK. Sự đột biến và hiệu quả là có, đặc biệt là với quân bài Le Blanc, Naul thường xuyên bắt đối thủ phải nằm xuống trước sự biến ảo khó chịu và sát thương khủng lồ của cô nàng ảo thuật. Thế nhưng ngoài ra đóng góp của anh trong giao tranh cũng không thể lớn như Artifact – người đã có một ngày thi đấu nổi bật với Qiyana và Yasuo.

DBL-11

Artifact đã có một ngày thi đấu xuất sắc

Ren chưa bao giờ giỏi cấm chọn

Ở giai đoạn đầu của mùa giải, với sự xuất hiện của Ling cao thủ ở vị trí HLV cấm chọn, DBL dù có đôi chút chệch choạc trong thi đấu nhưng vẫn thường làm rất tốt ở phần cấm chọn để có được những kết quả tốt. Nhưng trong giai đoạn lượt về, với việc Ren trở lại vị trí quen thuộc ở những mùa giải trước cũng là lúc kết quả thi đấu của toàn đội ngày càng đi xuống.

DBL-06

Ren chưa bao giờ được đánh giá cao ở vai trò HLV cấm chọn

Vốn bị coi là điểm yếu cố hữu của DBL, Ren thường xuyên không có được những phần cấm chọn tốt làm hài lòng người hâm mộ của bầy trâu, trận đấu với LK cũng là một trong số đó. Để cho đối thủ có được những quân bài khắc chế rất mạnh, DBL thất bại bạc nhược cũng là do không thể có được một phần cấm chọn tốt.

loadYouTube();

Thất bại hoàn toàn của DBL trước LK

DBL-05

HLV Ling cao thủ sẽ có nhiều việc phải làm sau khi kết thúc mùa giải

Kết

Là đội tuyển giúp cho VCS có thêm một tấm vé đến CKTG sau thành công ở MSI 2019 vừa rồi, việc DBL chỉ dừng chân ở top 4 có lẽ là một điều đáng tiếc với tất cả những người yêu mến đội tuyển áo đỏ. Thế nhưng không có nhà vua nào có thể ở trên đỉnh cao mãi mãi, sau thời gian dài thống trị có lẽ DBL nên tìm cho mình một lối đi mới để có thể trở lại mạnh mẽ hơn ở mùa giải sau. Đội tuyển của họ đang không thể hiện được một bộ mặt tốt, nhưng với dàn nhân sự tài năng hiện tại chỉ cần có sự chuẩn bị kĩ càng hơn cùng một vài sự thay đổi cần thiết, chắc chắn ngày bầy trâu đỏ một lần nữa trở lại thống trị VCS sẽ không còn xa.

DBL-01

DBL có thể trở lại ở mùa xuân 2020?

ending-600x68

VCS Mùa Hè 2019 đồng hành cùng nhà tài trợ Nước Tăng lực Coca-Cola® Energy. Tất cả các trận đấu của VCS Mùa Hè 2019 sẽ được tường thuật trực tiếp bằng tiếng Việt tại VETV trên sóng Youtube.

Maxii
nước đổ lá khoai :>
Rate this post
Rate this post