TSM SwordArt: “Tôi muốn trở thành người hùng của Bắc Mĩ.”

1335

Sau tuần thi đấu đầu tiên với kết quả 0-2, Team SoloMid đã có cho mình mạch thắng liên tiếp để sở hữu hiệu số 7-3 trên BXH LCS Bắc Mĩ hiện tại. Hãy cùng gặp và trò chuyện với người chơi hỗ trợ mới của TSM, SwordArt qua bài phỏng vấn dưới đây được thực hiện bởi Inven.

o1614313685919963

Hỗ trợ cũ của SN chọn TSM như bến đỗ mới của mình

Nhận xét của bạn về sự tiến bộ của TSM từ khi giải đấu mùa xuân bắt đầu?

Trong tuần thi đấu đầu tiên, tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể tìm ra cách tốt nhất để giành được chiến thắng. Mọi người trong chúng tôi đều có những điểm mạnh nổi trội nhưng tất cả đều tồn tại những điểm yếu. Sau tuần đầu tiên, chúng tôi đã ngồi lại với nhau để cùng nhau nói chuyện, để tìm ra cách chơi khiến chúng tôi thoải mái nhất và giành thắng lợi. Đó là lí do có sự khác biệt trong lối chơi của chúng tôi ở tuần thứ nhất và tuần thứ hai.

Có khó khăn gì với bạn khi gia nhập một đội mà cả 5 thành viên đều là đồng đội mới của nhau hay không?

Vâng, tôi nghĩ khi bất kì tuyển thủ nào gia nhập một đội tuyển mới, họ sẽ cần chút thời gian nói chuyện để hiểu nhau hơn. Ngoài ra bởi vì tất cả thành viên trong đội đều có tố chất cực tốt, mọi người đều tin tưởng tuyệt đối vào bản thân họ nên đôi khi chúng tôi nói với nhau rất nhiều vì ai cũng muốn là người gánh đội. Đấy có thể là lí do chúng tôi có một khởi đầu mùa giải khá tệ, nhưng mọi thứ đều đã ổn. Chúng tôi chỉ cần một chút thời gian để cải thiện và tiến bộ hơn như một đội với nhau.

loadYouTube();

Một đội hình mới với 5 thành viên từ 5 đội tuyển khác nhau

TSM đã cải thiện hơn rất nhiều kể từ khi bắt đầu lượt đi của mùa giải. Những điều mà đội bạn cần làm thêm trong tương lai là gì?

Như đã nói trước đó, chúng tôi cần nhiều thời gian để hiểu nhau hơn, nhất là khi tôi là người mới ở khu vực này nữa. Mỗi khu vực đều có một lối chơi khác nhau và độc lập với khu vực khác. Khi tôi mới đến Bắc Mĩ, tôi cảm thấy các đội không thực sự thích đánh giao tranh hay lối chơi tấn công hổ báo. Đó không phải là một lối chơi tồi nhưng tôi cần phải hiểu nó để chúng tôi có thể gắn kết hơn.

Ngoài ra khi đối đầu với một đội tuyển Bắc Mĩ nào đó, tôi sẽ biết được điểm mạnh lẫn điểm yếu của họ nên khi đối đầu với họ lần sau, tôi sẽ thi đấu tốt hơn.

Ở giải đấu LPL trước đây của bạn, lối chơi tấn công luôn được đặt lên hàng đầu nên không khó hiểu khi bạn phải điều chỉnh cách đánh của mình theo một nhịp độ khác. Bỏ qua việc thi đấu một chút, bạn đã tận hưởng Los Angeles như thế nào trong mùa dịch?

Một trong những lí do chính khiến tôi thực sự muốn chơi ở đây là mỗi khi tôi được đến Los Angeles, tôi cảm thấy đó là một nơi thực sự tốt. Thời tiết đẹp, con người dễ chịu, vì vậy tôi muốn có một chuyến đi khám phá nơi này sau khi dịch bệnh chấm dứt.

Hi vọng bạn có thể sớm đạt được điều đó. Cảm ơn bạn về buổi phỏng vấn! Bạn còn lời nào muốn nói với những người hâm mộ của bạn và TSM không?

Mục tiêu của tôi là được tham dự Chung Kết Thế Giới thêm một lần nữa với đội tuyển mới của mình. Đó là điều tôi muốn, vì vậy tôi sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa và làm tốt nhất có thể. Không có nhiều đội tuyển Bắc Mĩ có thể lọt tận vào Bán Kết, vì vậy tôi không đơn giản chỉ muốn đến đó. (cười) Tôi muốn trở thành người hùng của Bắc Mĩ.floral-line-divider-png-4_edited

theo dõi Liên Minh 360 để cập nhật những thông tin bổ ích nhất về Liên Minh Huyền Thoại trong và ngoài nước!

Nâm
ko so gach da’, chi so ko co’ viewer
Rate this post
Rate this post