Ba ca sĩ Hà Lam Anh, Hiền Anh và Trần Thủy Tiên vừa khép lại vòng ba Tỏa Sáng Sao Đôi 2026 bằng những màn trình diễn sôi động và ấn tượng. Cũng trong đêm thi này, ba cặp sao đôi chính thức được lộ diện, mở ra chặng đường tranh tài mới của chương trình.

Trong đêm thi đầu tiên của vòng ba Tỏa Sáng Sao Đôi 2026 – chủ đề Giao thoa, ba ca sĩ Trân Oanh, Châu Ngọc Hiếu và Hồ Khánh Long đã mang đến những bài hát đa màu sắc, pha trộn nhiều dòng âm nhạc tài tình. Mỗi bài hát là một phong cách giao thoa thú vị, đưa quá khứ và hiện tại lại gần nhau hơn.
Tiếp nối chủ đề Giao thoa trong đêm thi thứ hai, ba ca sĩ còn lại là ca sĩ Hà Lam Anh, Hiền Anh và Trần Thủy Tiên sẽ thể hiện bản lĩnh cá nhân qua những bài hát kết hợp giữa giai điệu dân ca và âm nhạc hiện đại, mở ra một không gian độc đáo và thú vị. Đặc biệt, sau đêm thi này, sáu ca sĩ sẽ ghép đôi thành ba cặp ca sĩ và chính thức bước vào hành trình tranh tài chạm tay đến ngôi vị quán quân Tỏa Sáng Sao Đôi 2026.
Mở màn tập 6 Tỏa Sáng Sao Đôi 2026 là màn trình diễn của Hà Lam Anh qua ca khúc do chính cô sáng tác có tên Cái mày ở lại đây nha. Lấy cảm hứng từ các làn điệu dân ca vùng Tây Bắc, bài hát mở ra một không gian âm nhạc mộc mạc, phóng khoáng, gợi nhớ hình núi rừng, bản làng và những cảm xúc rất đỗi đời thường của người miền cao. Trên nền chất liệu dân gian ấy, Hà Lam Anh khéo léo thổi vào ca khúc hơi thở hiện đại, trẻ trung, tạo nên sự giao thoa thú vị giữa truyền thống và đương đại.
Chia sẻ về nguồn cảm hứng sáng tác, Hà Lam Anh cho biết cô sinh ra và lớn lên tại một tỉnh miền núi phía Tây Bắc. Chính vì vậy, chất liệu âm nhạc dân tộc của vùng núi phía Bắc dường như đã “ngấm” vào cô từ rất lâu, một cách tự nhiên như hơi thở.
Tựa đề Cái mày ở lại đây nha cũng được Hà Lam Anh lấy cảm hứng từ những câu nói rất thân thương trong đời sống hằng ngày nơi vùng cao. Nữ ca sĩ kể rằng, mỗi lần lên cơ sở, gặp các cô các bác trong bản, khi cùng nhau dùng bữa hay quây quần trò chuyện, mọi người thường gọi nhau bằng những câu nói giản dị nhưng ấm áp như “Ơ cái mày ăn nữa đi, ăn thêm nhiều vào cho no”. Chính những câu nói bình dị ấy đã trở thành chất liệu để Hà Lam Anh đặt tên cho ca khúc của mình.
Trước tiết mục đậm chất văn hóa của Hà Lam Anh, giám khảo Hamlet Trương bày tỏ: “Trương rất cảm ơn Hà Lam Anh vì đã cho chúng tôi một chuyến du ngoạn cấp tốc đến vùng Tây Bắc tràn đầy tình cảm cùng những âm thanh dễ thương. Bạn chính là hiện thân của sự giao thoa trên sân khấu này khi vừa truyền thống, vừa hiện đại, cách hát rất hay và nội lực. Đối với Trương, đây là một màn trình diễn rất trọn vẹn”.
Tương tự giám khảo Hamlet Trương, giám khảo Nguyễn Hải Yến cũng bày tỏ sự yêu thích trước sáng tác đậm màu văn hóa dân tộc của Hà Lam Anh. Ngay từ những giai điệu đầu tiên khi tiếng sáo, tiếng khèn vừa cất lên, giám khảo Hải Yến lập tức hình dung ra khung cảnh núi rừng, bản làng ở vùng cao Tây Bắc.
Tuy nhiên, giám khảo Nguyễn Hải Yến cho rằng nếu phần câu chuyện trong tiết mục được đẩy mạnh hơn nữa, chẳng hạn như Hà Lam Anh trong vai một cô gái người Mông chủ động “cọc đi tìm trâu” với bạn diễn nam qua câu hát “cái mày ở lại với tao nha”, thì tiết mục sẽ giàu chiều sâu hơn.
Ngoài ra, nữ giám khảo cũng lấy làm tiếc trong quá trình Hà Lam Anh di chuyển trên sân khấu, kết hợp diễn xuất và sử dụng đạo cụ như khăn tay đôi lúc ảnh hưởng đến cột hơi của cô. Song, giám khảo Nguyễn Hải Yến không quên đánh giá cao khả năng sáng tác và tự thể hiện ca khúc của Hà Lam Anh.
Sau khi nghe phần nhận xét của giám khảo Nguyễn Hải Yến, giám khảo Hamlet Trương bênh vực Hà Lam Anh khi cho rằng màn trình diễn của nữ ca sĩ có thể hiểu theo hướng ngược lại, tức nữ ca sĩ vào vai một cô gái hiện đại đến vùng cao “cưa cẩm” chàng trai của núi rừng.
Về phía ca sĩ Đoan Trang, nữ giám khảo cho biết chị cảm nhận được câu chuyện mà nữ ca sĩ gửi gắm trong ca khúc về một cô gái miền xuôi lên vùng núi Tây Bắc, có dịp thăm hỏi, tiếp xúc và sống cùng những gia đình đồng bào nơi đây. Để rồi chắt lọc và đưa vào ca khúc thông qua những câu nói đời thường giản dị mà giàu cảm xúc. Theo giám khảo Đoan Trang, việc nắm bắt và sử dụng được những chi tiết nhỏ nhưng đắt giá như vậy cho thấy sự tinh tế trong cảm nhận và tư duy sáng tác của Hà Lam Anh.

Giám khảo Đoan Trang nhận xét: “Chị thấy em là một cô gái cá tính và tinh tế. Em toàn chọn những bài hát rất khó, đòi hỏi cột hơi vững vàng để có thể hoàn thiện những câu hát chạy chữ, chạy nốt. Chị rất nể phần sáng tác của em khi viết được một bài hát như vậy, còn có cả phần rap. Chị mong em sẽ còn làm được nhiều điều hơn trong chương trình Tỏa Sáng Sao Đôi”.
Để khuyến khích Hà Lam Anh, giám khảo Đoan Trang tặng nữ ca sĩ điểm 10 trọn vẹn. Giám khảo Nguyễn Hải Yến dành tặng cho Hà Lam Anh 9,75 điểm. Riêng điểm số của giám khảo Hamlet Trương được giữ kín đến cuối vòng thi.
Tiết mục: Cái mày ở lại đây nha – Hà Lam Anh: https://www.thvli.vn/detail/6ba4ca7b-81a7-453b-9675-b7511446fecf
Tiếp nối đêm thi thứ hai của vòng ba chủ đề Giao thoa là ca khúc mang âm hưởng dân gian Bắc bộ có tên Tát nước đầu đình do ca sĩ Hiền Anh thể hiện. Vốn được biết đến với sở trường là dòng nhạc bolero, nhưng ở thời điểm này, Hiền Anh vẫn chưa lựa chọn bolero cho các phần thi của mình. Thay vào đó, nữ ca sĩ chủ động bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức với một chất liệu âm nhạc hoàn toàn khác.
Dù không phải dòng nhạc sở trường, Hiền Anh vẫn cho thấy bản lĩnh của mình khi xử lý ca khúc Tát nước đầu đình một cách tự tin, mạch lạc và giàu năng lượng. Nữ ca sĩ giữ được tinh thần tươi vui, mộc mạc của làn điệu dân gian, đồng thời khéo léo đưa vào âm hưởng hiện đại, giúp bài hát trở nên gần gũi hơn với khán giả trẻ. Đặc biệt, nữ ca sĩ còn gây ấn tượng với người nghe qua phần đọc rap cá tính và lôi cuốn.
Chia sẻ về lý do lựa chọn bài hát Tát nước đầu đình, Hiền Anh cho biết đây là dòng nhạc quê hương của cô. Nữ ca sĩ sinh ra và lớn lên tại miền Bắc, cụ thể là Thái Nguyên nên cảm nhận rất rõ dòng máu miền Bắc vẫn luôn chảy trong mình. Chính điều này đã giúp Hiền Anh truyền tải trọn vẹn tinh thần của ca khúc, từ sự duyên dáng, tinh nghịch cho đến nét chân chất, đời thường.
Giám khảo Đoan Trang cho rằng tiết mục như một chiếc áo vừa vặn với nữ ca sĩ. Nữ giám khảo xuyên suốt chương trình Tỏa Sáng Sao Đôi cũng đánh giá cao chất giọng cũng như cách luyến láy của Hiền Anh phù hợp với tinh thần bài hát, giúp tiết mục trở nên duyên dáng và đi vào lòng người.
Tuy nhiên, giám khảo Đoan Trang cũng chỉ ra một điểm nhỏ cần lưu ý ở phần đầu bài, khi nhạc vừa vào khá dồn dập khiến Hiền Anh có phần bị bất ngờ, dẫn đến việc ảnh hưởng vài nốt cao trong câu mở đầu. Theo nữ giám khảo, đây là vấn đề liên quan đến bản lĩnh sân khấu cũng như khả năng giữ sự bình tĩnh và kiểm soát tốt ngay từ những giây đầu tiên của tiết mục. Dù vậy, đó chỉ là khoảnh khắc ngắn, bởi sau đó Hiền Anh đã đi đến cuối tiết mục một cách trơn tru và thuyết phục.
Đặc biệt, những đoạn Hiền Anh đọc rap hay chuyển từ phần nói sang phần hát được xử lý khá ngọt ngào và tự nhiên. Bản phối cũng rất sáng tạo khi được làm mới bằng những đoạn samba, kết hợp cùng EDM, tạo nên một màu sắc hiện đại, cá tính nhưng vẫn giữ được tinh thần của ca khúc gốc.
Bên cạnh những lời khen, giám khảo Đoan Trang cũng góp ý Hiền Anh nên có vài động tác tay hoặc chuyển động hình thể nhỏ, vừa đủ để tạo điểm nhấn, thì tiết mục sẽ càng “nặng ký” hơn.
Tiếp lời giám khảo Đoan Trang, giám khảo Nguyễn Hải Yến cũng dành nhiều lời khen “có cánh” trước màn trình diễn của Hiền Anh. Nữ giám khảo nhận xét: “Khi Hiền Anh vừa cất giọng, Yến cảm nhận bạn này có một chất giọng rất đặc biệt, vừa có độ rền dày dặn, đậm đặc, vừa có ả đào. Hiền Anh đã đưa các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận trong âm nhạc dân gian miền Bắc vào trong tiết mục của mình. Đây là một sự tính toán thông minh, nhất là phần sau bài hát, Hiền Anh lựa chọn EDM và cái Future Bass khiến giám khảo phấn khích đến mức gật gù. Yến cảm nhận màn trình diễn của Hiền Anh hấp dẫn từ đầu đến cuối khi đưa nét đặc trưng truyền thống của miền Bắc kết hợp với nét hiện đại, trẻ trung. Với phần thể hiện của Hiền Anh, Yến quên mất những gì xung quanh mà hoàn toàn tập trung lắng nghe tiết mục của bạn. Vậy nên chắc chắn với phần biểu diễn này đã là một sự thành công của Hiền Anh. Chúc mừng bạn”, giám khảo Nguyễn Hải Yến nhận định.

Giám khảo Hamlet Trương cũng bày tỏ sự phấn khích: “Đây là một giọng hát quá khủng. Trương tưởng tượng nếu mình đang làm một việc gì đó mà nghe Hiền Anh cất giọng thì buộc phải ngừng lại để thưởng thức chất giọng này. Trời cho bạn một giọng hát quá tuyệt vời, quá đẹp. Trương thích sự giao thoa giữa dân gian và hiện đại trong tiết mục này. Đoạn drop rất hay. Trương cũng hiểu lý do vì sao bạn không có những động tác vũ đạo vì chiếc áo quá rộng khiến bạn phải cố gắng di chuyển nên không thể có được một động tác nào hết dù đoạn drop rất sôi động, khiến ai cũng muốn nhảy. Đây là một kinh nghiệm cần lưu ý trong vòng sau. Tuy nhiên, bây giờ Trương cũng không biết phải chấm điểm như nào, nếu có 11 điểm, Trương cũng phải cho cả 11”.
Trước tiết mục xuất sắc của Hiền Anh, giám khảo Đoan Trang và Nguyễn Hải Yến đều dành điểm 10 cho nữ ca sĩ.
Tiết mục: Tát nước đầu đình – Hiền Anh: https://www.thvli.vn/detail/6f506451-58a7-4501-a3c5-e64e372b53b0
Khép lại đêm thi cuối cùng của vòng đơn ca chủ đề Giao thoa là ca khúc Để Mị nói cho mà nghe do ca sĩ Trần Thủy Tiên biểu diễn. Ngay từ những giai điệu đầu tiên, nữ ca sĩ đã cuốn khán giả vào không gian âm nhạc vừa quen vừa lạ, nơi chất liệu dân gian được hòa quyện khéo léo cùng hơi thở hiện đại, tạo nên một tổng thể trẻ trung và cá tính.
Bên cạnh giọng hát truyền cảm, giàu nội lực, Trần Thủy Tiên còn trổ tài đọc rap và chinh phục người nghe bằng vũ đạo chuyên nghiệp, cuốn hút. Sự kết hợp hài hòa giữa hát, rap và nhảy múa khiến màn trình diễn càng thêm bùng nổ và thăng hoa.
Giám khảo Hamlet Trương nhận xét: “Chương trình này quá nhiều “khủng long” làm tôi cảm thấy rất bối rối trong việc chấm điểm. Hôm nay, người diễn xuất nhiều nhất là Tiên, diễn xuất cũng rất hòa hợp với tinh thần bài hát. Người thực hiện động tác vũ đạo nhiều nhất cũng là Tiên, vũ đạo rất đẹp nhưng vẫn giữ được sự ổn định của giọng hát. Đối với Trương, đây là một tiết mục hoàn hảo”.
Tương tự giám khảo Hamlet Trương, giám khảo Nguyễn Hải Yến cũng dành nhiều lời khen “có cánh” cho tiết mục của Trần Thủy Tiên. Nữ giám khảo dí dỏm: “Nếu Thủy Tiên với giao diện này mà ra ngoài, chưa kịp mở lời là đã bị bắt cóc trước vì quá dễ thương. Chị cảm nhận Tiên là một cô gái rất tinh quái, vừa có sự nũng nịu, dễ thương đáng yêu, vừa có sự tinh nghịch nhưng cũng có những lúc rất già dặn. Đặc biệt, Tiên còn đưa những câu trend vào đoạn rap để các khán giả trẻ có thể hòa mình vào trong bài hát này. Đó là điều mà chị đánh giá Tiên là một người rất thông minh. Trong những tiết mục mà chị đã chấm trong hôm nay, tiết mục của Tiên là tiết mục hoàn hảo nhất trong lòng chị, cả về phần nghe lẫn phần nhìn”, giám khảo Nguyễn Hải Yến chia sẻ.

Trước “cơn mưa” lời khen mà hai giám khảo khách mời dành cho Trần Thủy Tiên, giám khảo xuyên suốt chương trình là ca sĩ Đoan Trang hài hước tiết lộ chị không biết phải nói thêm gì trước màn trình diễn xuất sắc của Thủy Tiên.
Vì vậy, nữ giám khảo quyết định dành tặng điểm 10 tối đa để thay lời muốn nói với Trần Thủy Tiên. Sau giám khảo Đoan Trang, giám khảo Nguyễn Hải Yến cũng dành tặng điểm 10 cho Trần Thủy Tiên.
Tiết mục: Để Mị nói cho mà nghe – Trần Thủy Tiên: https://www.thvli.vn/detail/af9bf06f-121a-40f2-a0cd-da83454b7617
Trước khi công bố điểm số của Hamlet Trương dành cho sáu ca sĩ Tỏa Sáng Sao Đôi 2026 trong vòng ba chủ đề Giao thoa, nam giám khảo gửi tặng khán giả liên khúc Dạ cổ hoài lang – Vọng phu. Sau cùng, điểm số của nam giám khảo cũng được MC Vũ Mạnh Cường tiết lộ.
Cụ thể, ca sĩ Châu Ngọc Hiếu có tổng cộng 29 điểm. Ca sĩ Hà Lam Anh và Hồ Khánh Long cùng có tổng điểm là 29,5. Riêng ca sĩ Trân Oanh, Hiền Anh và Trần Thủy Tiên cùng điểm số tối đa là 30 điểm và cũng là ba giọng ca có số điểm cao nhất trong vòng Giao thoa.
Sau ba vòng đơn ca thể hiện bản lĩnh với nhiều chủ đề khác nhau, sáu ca sĩ chính thức đến với phần bốc thăm để ghép thành ba cặp sao đôi, chính thức bước vào cuộc đua chạm tay đến ngôi vị quán quân Tỏa Sáng Sao Đôi 2026.
Kết quả phần bốc thăm, ba cặp sao đôi chính thức lộ diện, trong đó Châu Ngọc Hiếu sẽ ghép đôi với Hà Lam Anh. Trân Oanh sẽ ghép đôi với Trần Thủy Tiên. Hiền Anh sẽ ghép đôi với Hồ Khánh Long.
Tập phát sóng tiếp theo, ba cặp sao đôi sẽ chính thức bước vào vòng tranh tài trong bầu không khí rộn ràng của mùa xuân. Qua những ca khúc xuân vui tươi và ấm áp, ba cặp sao đôi hứa hẹn sẽ mở ra một ngày hội xuân tưng bừng để gửi tặng khán giả trong những ngày đầu năm.
Tập 7 Tỏa Sáng Sao Đôi 2026 phát sóng vào lúc 21 giờ thứ Tư ngày 18/2/2026 (Mùng 2 Tết) trên THVL1. Chương trình do Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long phối hợp Jet Studio thực hiện.









