TOP 5 tướng được ưu ái trong ĐTCL bản 10.5: Kiếm Khách được tăng sức mạnh trực tiếp lẫn gián tiếp

1691

Bản cập nhật cuối cùng của Đấu Trường Chân Lý – Nguyên Tố Trỗi Dậy đã ra mắt, và cũng không có quá nhiều thay đổi trong bản cập nhật này vì mọi thứ cũng đã khá cân bằng rồi. Hãy cùng đi tìm hiểu kĩ hơn xem những vị tướng nào đã được ưu ái ở phiên bản này nhé!

crest-darker-divider

Heading_Janna

Janna là vị tướng bị đánh giá khá thấp trong thời gian vừa qua dù đây là một vị tướng 4 vàng. Cách đây không lâu thì Janna đã được tăng khả năng làm choáng của chiêu thức, và giờ thì cô còn có thêm 5% hồi máu kĩ năng ở 2 cấp độ đầu, đặc biệt khi lên được 3 sao thì lượng máu hồi phục còn tăng lên 200% thay vì là 100% như trước. Janna là quân bài không thể thiếu trong đội hình Kiếm Khách khi kết hợp cùng với Yasuo tạo thành hệ Gió, cũng như còn kích hoạt được cả Bí Ẩn nếu trong đội có Karma hoặc Master Yi.

janna ava

Dù là tướng 4 vàng nhưng Janna lại không được coi trọng lắm vì cô chỉ là Hỗ Trợ mà thôi

Dù Yasuo vừa bị giảm sức mạnh nhẹ, nhưng các Kiếm Khách lại được tăng tỉ lệ kích hoạt thêm đòn đánh từ 35% lên 40% nên đây vẫn là một đội hình cực kì đáng chơi.

Zyra-Final-Portrait1

Zyra là vị tướng Triệu Hồi duy nhất mà gọi ra những con đệ không có khả năng chống chịu, nên cô cũng không được chú ý lắm. Nhưng giờ đây khi năng lượng của Zyra đã được giảm đi 10, cộng thêm đội hình Lửa vẫn đang khỏe thì đây lại có thể là vị tướng sát thương chủ lực. Đội hình Lửa thậm chí còn ít bị tranh, nên bạn có thể nuôi Zyra lên 3 sao và dồn đồ cho cô nàng này gánh đội thoải mái đó.

Zyra_splash_4 600x338

Zyra khá khỏe ở phiên bản này

Nocturne-Final-Portrait

Sau đợt Nocturne Kiếm Khách tung hoành ngang dọc và bị giảm sức mạnh, thì dạo gần đây Nocturne lại bắt đầu được ưu ái trở lại. Khả năng hồi phục nội tại của Nocturne đã được tăng từ 40%/45%/50% lên 50%/60%/70%, một thay đổi khá đáng kể giúp vị tướng này dễ dàng trở thành một chủ lực như trước kia. Tiếc là không còn nhiều thời gian để trải nghiệm mùa 2 này nữa, chứ nếu không Nocturne sẽ còn xuất hiện trở lại trong thời gian dài đấy.

avatar-nocturne

Nocturne được tăng sức mạnh khá đáng kể nhưng lại hết mùa mất rồi

heading_rek'sai portrait

Bên cạnh Kog’Maw thì Rek’Sai cũng là nguồn sát thương chính trong đội hình Mãnh Thú, và người anh em Thép Nocturne của hắn thì cũng vừa được buff mạnh kể trên. Còn Rek’Sai thì được tăng lượng sát thương chuẩn của kĩ năng ở cấp độ 3 lên từ 850 lên 1000, và nếu cầm thêm những trang bị SMPT thì hắn ta hoàn toàn có thể one shot nhiều vị tướng Đỡ Đòn chứ chẳng đùa.

avatar-reksai

Rek’Sai 3 sao là thứ mà chẳng ai muốn lại gần

Zed-Final-Portrait

Zed cũng được tăng sức mạnh, nhưng chắc cả nghìn người thì cũng chỉ có một người tận dụng được thay đổi này, bởi nó là tăng sức mạnh cho Zed 3 sao. Khi lên 3 sao, các bóng của Zed sẽ không bị tăng năng lượng kĩ năng mà thậm chí còn được giảm đi 125, có nghĩa là chúng chỉ mất có 25 năng lượng để dùng chiêu thay vì là 150 năng lượng như bản chính. Thế nên chỉ cần lên được Zed 3 sao thì bạn cũng gần như chắc chắn thắng trận rồi, thậm chí có thể dùng Zed để 1vs9 cũng được ấy chứ.

Zed_GalaxySlayerSkin

Zed 3 sao giờ sẽ phân bóng một cách điên cuồng

Gosu.Katie
Hello, World!
Rate this post
Rate this post