TOP 5 tướng được tăng sức mạnh ĐTCL bản 10.20: Song Đấu lên ngôi

2581

Bản cập nhật 10.20 này sẽ có rất nhiều việc để làm, khi mà mùa giải mới đã chính thức ra mắt và có nhiều đội hình cũng như tướng bá đạo quá mức so với phần còn lại. Hãy cùng tìm hiểu kĩ hơn xem những vị tướng nào bị giảm sức mạnh bản 10.20 này nhé!

crest-darker-divider

Annie-Final-Portrait

Annie ở mùa giải này vẫn giữ được bộ kĩ năng như mùa trước, nhưng hay ho hơn chính là hiệu ứng của Pháp Sư đã thay đổi giúp cho cô có khả năng tạo giáp cực kì mạnh mẽ. Cộng thêm những trang bị chống chịu mới như Áo Choàng Lửa hay Thú Tượng Thạch Giáp giúp cho Annie trở thành vị tướng chống chịu cực kì cứng cáp cho cả đội hình Pháp Sư. Ở bản 10.20 này thì Annie còn được tăng cả sát thương kĩ năng lẫn lượng lá chắn nhận được ở 2 cấp độ đầu, giúp cho đội hình Pháp Sư càng dễ sử dụng hơn.

annieversary-final-11

Bên cạnh đó thì đội hình Pháp Sư cũng được tăng nhẹ sát thương ở mức 3 thành viên nữa đó

heading_yuumi portrait

Yuumi cũng là một vị tướng khá đắt tiền với 3 vàng, nhưng sức mạnh của cô nàng này thì vẫn chưa thực sự ấn tượng cho lắm nếu so sánh với một vị tướng Bí Ẩn khác chỉ có 2 vàng là Janna. Vì tộc Linh Hồn của Yuumi cũng đã bị giảm sức mạnh nhẹ ở kích hoat 4 thành viên, nên Riot cũng tăng sức mạnh thêm một tí tẹo cho Yuumi, đó là hồi máu ở cấp 3 tăng từ 60% lên 75% còn tốc độ đánh kĩ năng cũng ở cấp 3 tăng từ 50% lên 60%. Nhưng dù sao thì với một vị tướng không quá bá đạo như Yuumi mà lại có giá hơi đắt thì cũng khó để người chơi đầu tư roll lên 3 sao đó.

avatar-yuumi

Cứ thử tưởng tượng Yuumi 3 sao với Akali 3 sao đều bằng tiền nhau, bạn sẽ chọn con nào…

Shen-Final-Portrait

Shen là một vị tướng 4 vàng nhưng khả năng tấn công của hắn ta có vẻ hơi đuối khi chiêu thức của Shen lại mang thiên hướng phòng thủ và hỗ trợ đồng đội nhiều hơn. Ở bản 10.20 này thì Shen còn được tăng sức mạnh thêm khá nhiều, hắn có thêm 10 giáp cơ bản, năng lượng tổng cũng giảm từ 125 xuống chỉ còn 100 và nếu ai đầu từ Shen lên 3 sao thì hắn ta còn được thêm thời gian khiêu khích từ 4 giây lên 8 giây nữa đó. Với thay đổi này thì Shen sẽ thường xuyên được lựa chọn trong đội hình Bí Ẩn hơn, nhất là với những ai thích chơi đội hình 4 Bí Ẩn.

Shen-League-of-Legends-фэндомы-Shihan-He-6050249

Shen là một vị tướng hỗ trợ đồng đội nên không thể yêu cầu nhiều ở khả năng gây sát thương

heading_leesin portrait

Lee Sin cũng rất đáng chú ý ở phiên bản này, dù rằng chỉnh sửa của hắn cũng chỉ khá nhẹ nhàng thôi. Lee Sin đã được giảm năng lượng tổng từ 50 xuống còn 40, và nếu kết hợp cùng đội hình Song Đấu cùng với trang bị Bùa Xanh thì hắn ta có thể spam chiêu thức khá đáng sợ đó. Nhìn chung thì Lee Sin vẫn hơi khó sử dụng so với những tướng 5 vàng khác nhỉ.

lee_sin___god_fist_by_patoiv-db4zwe0

Buff nhẹ nhưng ổn của Lee Sin

20160608095502_Xin-Zhao-Final-Portrait

Xin Zhao cũng là một vị tướng Bậc 3 bị đánh giá thấp, vì hắn ta không có khả năng gây sát thương quá ấn tượng và lại dễ bị đối thủ hạ gục quá. Giờ đây Xin Zhao đã được giảm mạnh năng lượng tổng từ 50 xuống chỉ còn 30, giúp cho hắn ta vừa gây thêm được sát thương và lại còn có công cụ chặn sát thương kẻ địch liên tục.

Xin-Zhao-HD-Wallpaper-Fan-Art-Artwork-League-of-Legends-lol

Xin Zhao giờ cũng khó chịu ghê nha

Gosu.Katie
Hello, World!
Rate this post
Rate this post