TOP 5 tướng bị giảm sức mạnh tại bản 10.3: Tiếp tục là một cú trời giáng vào Akali

5785

Những vị tướng lộng hành ở đấu trường chuyên nghiệp lẫn những trận xếp hạng bậc cao đã lần lượt bị giảm sức mạnh ở bản 10.3 này, và hãy cùng đi vào tìm hiểu về những kẻ xấu số đó nhé!

crest-darker-divider

akali-portrait

Akali quả thực là một tướng lỗi khi mà cô bị giảm sức mạnh tới cả chục lần kể từ khi được làm lại, nhưng vị tướng này vẫn cực khỏe. Ở bản 10.3 này thì Riot quyết định làm một cú chơi lớn để tạm thời loại bỏ Akali ra khỏi meta trong mùa giải tới. Chiêu Q của Akali đã bị tăng thêm tới 20 nội năng ở mọi cấp, đặc biệt đây còn là chiêu thức gây sát thương chính của Akali nên sẽ làm ảnh hưởng tới cực kì nhiều thứ như khả năng đẩy lính, cấu rỉa máu kẻ địch lẫn việc dùng chiêu trong những pha giao tranh dài hơi. Chiêu W của Akali dù được tăng nhẹ tốc độ di chuyển nhưng giờ nó lại có cơ chế giảm dần nên có khi còn không được bằng như trước kia.

Chiêu cuối của Akali thì chuyển thành dạng chọn mục tiêu, khiến cho cô không thể dùng chiêu thức này để chạy trốn hay rút ngắn khoảng cách với kẻ địch khi cần thiết nữa. Thời gian dùng giữa 2 lần chiêu cuối còn bị tăng từ 1.75 giây lên 2.5 giây khiến Akali phải mất thời gian hơn trong những pha dồn sát thương đối thủ.

akali

Nhìn chung là Akali bị giảm sức mạnh đủ đường luôn

heading_ekko portrait

Ekko Đi Rừng không phải là quá nổi tiếng, nhưng ở rank Hàn thì đây cũng là một sự lựa chọn nằm trong top đầu. Thay đổi lần này chỉ nhằm giảm bớt sức mạnh của Ekko Đi Rừng, với việc giảm sát thương nội tại cộng thêm lên quái từ 200% xuống 150% mà thôi. Thay đổi này cũng chưa đến mức quá nặng, vì Ekko cũng đã được tăng sức mạnh khá nhiều trong quãng thời gian vừa qua rồi.

ekko_by_polkadotzombie-d8t4h5r

Ekko bị giảm sức mạnh nhưng chỉ là ở vị trí Đi Rừng

Leona-Final-Portrait

Leona là một vị tướng được tăng sức mạnh hơi quá đà trong quãng thời gian vừa qua. Với việc là một vị tướng có khả năng khống chế mạnh, chống chịu tốt thì Leona sẽ cần phải bị giảm bớt một chút sát thương, và Riot đã làm đúng việc đó ở bản 10.3 Chiêu W và E của Leona đều bị mất đi một chút sát thương cơ bản, khiến cô bớt đáng sợ hơn khi đu bám vào những kẻ địch yếu máu.

leona2

Leona bị giảm khả năng gây sát thương

heading_Miss_fortune

Miss Fortune cũng là vị tướng xuất hiện khá nhiều ở bậc xếp hạng cao trong những bản vừa qua. Cô nàng này bị giảm sức mạnh khá nặng ở 10.3, khi tốc độ đánh bị giảm từ 3% xuống còn 2.25%. Thay đổi này khiến cho Miss Fortune phong cách chí mạng đang hot hiện nay bị yếu đi khá nhiều về cuối trận.

Miss-Fortune-MF-1

Miss Fortune bị giảm sức mạnh hơi đau nha

heading_senna portrait

Senna thì phiên bản vừa qua xuất hiện hơi nhiều ở vị trí Xạ Thủ, vậy nên cô nàng này cũng bị chỉnh sửa nhẹ một chút ở cái nội tại. Giờ đây nếu Senna hạ gục xe thì tỉ lệ rơi linh hồn sẽ trở nên cực kì thấp, tuy nhiên đối với những lính mà Senna không giết thì tỉ lệ xuất hiện linh hồn sẽ lại gia tăng so với trước kia.

avatar-senna

Riot muốn Senna chỉ có thể thi đấu ở vị trí Hỗ Trợ mà thôi

Gosu.Katie
Hello, World!
Rate this post
Rate this post