TOP 4 tướng bị giảm sức mạnh trong ĐTCL 10.22: Nhắm tới tướng đắt tiền Lee Sin, Lillia…

3471

lillia-icon Lillia

Lillia cũng là một vị tướng ăn nerf mạnh ở phiên bản này, cũng là vì vị tướng này có khả năng gây khống chế và sát thương đều quá tốt nhất là trong đội hình U Hồn hoặc Pháp Sư. Sát thương khi bị kích hoạt tỉnh ngủ cũng giảm đôi chút từ 500/750/1000 xuống 500/500/500 khiến kẻ địch vẫn còn cơ hội lật kèo được đôi chút. Dù sao thì khả năng ru ngủ kẻ địch siêu khó chịu của Lillia vẫn còn nguyên ở đó, chúng ta chỉ cần tận dụng tốt nó thôi cũng là một lợi thế quá lớn trong giai đoạn cuối trận rồi.

erai-violett-lillia-lr-eraiviolett

Ăn nerf hơi đau nha vì 250 sát thương cũng không phải là con số nhỏ, và cô lại còn kết hợp với đội hình U Hồn hoặc Pháp Sư nữa

heading_leesin portrait

Lee Sin có thể nói là phiên bản “phiêu lưu” hơn của Urgot khi hắn ta phải bay vào cùng kẻ địch và phải mất tới 2 lần dùng chiêu thì mới kết liễu được con mồi, nhưng bù lại thì hắn ta có khả năng khống chế cực mạnh lên cả những kẻ địch xung quanh. Giờ thì thời gian choáng của Lee Sin lên mục tiêu chính bị giảm khá nhiều từ 3/4/10 xuống 1.5/2/10 giây, bù lại thì thời gian choáng mục tiêu phụ tăng nhẹ chút từ 1.5/1.5/10 lên 1.5/2/10 giây hay nói một cách dễ hiểu hơn là giờ mục tiêu nào choáng cũng thời gian như nhau.

LeeSin_27

Lee Sin chỉ bớt bá đạo đi một tí tẹo thôi

Thay đổi này giúp mục tiêu bị Lee Sin focus vẫn có cơ hội trốn thoát hoặc ít nhất là chống trả lại Lee Sin chứ không chỉ đứng yên chịu chết như trước, nhưng những mục tiêu phụ thì lại sẽ bị choáng lâu hơn.

heading_ahri portrait

Khả năng one shot đối thủ của Ahri có phần đang nhỉnh hơn hẳn so với những vị tướng Bậc 4 còn lại, vì kĩ năng của cô vừa gây sát thương trên diện rộng và lại còn có lượng sát thương cơ bản siêu cao. Giờ đây thì Ahri đã bị giảm bớt ức mạnh ở mức 1 và 2 sao, khi sát thương của cô bị giảm từ 500/750/3000 xuống 475/675/3000. Dù sao thì con số sát thương này vẫn là khá lớn, và Ahri cũng chỉ cần có Găng Bảo Thạch thôi là một cú chí mạng đủ để thổi bay những vị tướng yếu máu rồi, chỉ sợ cô nàng này ném hơi “ngáo” thôi.

loadYouTube();

Ahri đánh với Pháp Sư hay Linh Hồn đều khỏe

akali-portrait

Akali là một vị tướng cực kì bá đạo trong quãng thời gian đầu trận, chỉ cần có đầy đủ combo đồ Bùa Xanh + Đại Bác + Vô Cực thì Akali có thể đứng yên một chỗ và ném phi tiêu thổi bay từng đối thủ trong nháy mắt. Giờ đây những pha spam chiêu thức của Akali sẽ bị khựng lại thêm đôi chút, vì thời gian khóa năng lượng sau khi dùng kĩ năng của cô sẽ bị tăng từ 1 giây lên thành 1.25 giây, thay đổi này nhắm thẳng vào món trang bị tủ Bùa Xanh mà cô ưa thích. Đội hình 4 Nhẫn Giả cũng bị giảm nhẹ 10 sát thương đòn đánh lẫn sức mạnh kĩ năng, thế nên Akali đương nhiên là cũng bị chịu thiệt chung rồi.

avatar-akali

Akali mùa nào cũng lỗi nhỉ

Tuy nhiên thì đội hình Sát Thủ ở mùa giải này cũng không phải là quá khó khắc chế, khi mà có quá nhiều vị tướng trâu bò cũng như khống chế cứng, hoặc có những tướng giàu sát thương chỉ cần thổi nhẹ là bay ngay cả đội hình Sát Thủ mỏng manh. Chính vì thế nên Riot cũng không dám nerf Akali quá mạnh tay.

Gosu.Katie
Hello, World!
Rate this post
Rate this post