TOP 4 tướng bị giảm sức mạnh ĐTCL bản 10.23: Warwick bị bỏ xó

2136

Dù rằng vẫn còn một vài đội hình bá đạo hơn hẳn so với phần còn lại, nhưng nhìn chung thì ĐTCL ở phiên bản này cũng đã gọi là khá cân bằng. Và vì thế nên Riot cũng chỉ phải ra tay giảm sức mạnh một vài vị tướng chủ lực quá lỗi, hãy cùng xem đó là những cái tên nào nhé!

heading_warwick portrait

Warwick là cái tên ở đầu danh sách, vị tướng này đã có thời điểm nhà nhà tranh nhau khi mà Thánh Thần mới được làm lại và Warwick 2 Dao Điện Statikk có thể thổi bay tất cả kẻ địch trong một nốt nhạc. Ở phiên bản 10.23 thì Warwick đã bị ăn nerf khá mạnh, hắn ta mất đi rất nhiều thời gian hoảng sợ với việc nó bị giảm đi từ 1.5/1.5/3 xuống 0.75/0.75/3, thậm chí lượng tốc đánh gia tăng của Warwick cũng giảm mạnh ở 2 cấp độ đầu từ 175/200/500% xuống còn 135/150/500%. Chắc chắn đội hình Thánh Thần không phải là sự lựa chọn quá đáng để chúng ta quan tâm ở thời điểm hiện tại, khi mà carry chính của họ là Warwick giờ đã yếu đi quá nhiều.

warwick_wolverine_by_kyonblack-d987nih

Nhìn thấy Warwick thì cứ tạm bỏ qua nhé anh em

Talon-Final-Portrait

Talon cũng bị giảm sức mạnh nhẹ ở phiên bản này, nhưng nó đều xoay quanh cơ chế nhảy nhót của hắn chứ lượng sát thương hay chỉ số không bị ảnh hưởng gì. Đầu tiên là Talon sẽ bị đổi mục tiêu ưu tiên từ gây nhiều sát thương nhất thành giáp thấp nhất, thay đổi này cũng là con dao 2 lưỡi nhưng nhìn chung thì thiệt nhiều hơn là lợi. Đa số các trường hợp thì những tướng sát thương chủ lực bên địch đều là những tướng máu giấy ở dàn sau, nhưng việc giờ chuyển mục tiêu ưu tiên sang ít giáp nhất sẽ tăng tính ngẫu nhiên của kĩ năng này lên khá nhiều.

talon-enduring-sword

Talon bị nerf nhè nhẹ ở phiên bản này

Chỉ có một vài trường hợp là những tướng đỡ đòn của địch gây nhiều sát thương thì thay đổi này lại có chút ích lợi thôi. Ngoài ra nữa, thời gian nhảy của Talon cũng bị giảm đi đôi chút khiến những pha càn quét kẻ địch của hắn bị chậm đi đó nha.

heading_sejuani portrait

Sejuani là vị tướng có khả năng khống chế bá đạo hàng đầu khi thời gian khống chế của ả ta cũng rất lâu, và tầm tác động thì lại rộng nữa. Sejuani đã bị tăng nhẹ năng lượng tổng từ 50/130 lên 70/150, khiến cho những lần dùng chiêu từ thứ 2 trở đi sẽ bị ít đi một chút. Dù sao thì đây vẫn là vị tướng đáng sử dụng, đôi khi cũng chỉ một cú choáng đẹp của Sejuani thôi đã đủ đem lại quá nhiều lợi thế rồi phải không.

Nen Sejuani

Sejuani mà đủ trâu thì có mà choáng kẻ địch liên tục luôn

Ashe-Final-Portrait

Ashe dù không phải là vị tướng được thưỡng xuyên xuất hiện, nhưng cô cũng là một tướng có DPS khá tốt và có thể làm chủ lực trong cả đội hình Thần Rừng lẫn Thợ Săn. Nhược điểm của Ashe là hơi máu giấy cũng như gây sát thương liên tục chứ không theo dạng dồn sát thương một cục, vì thế nên cô dễ bị kẻ địch hạ gục nếu không được bảo kê kĩ. Ashe ở phiên bản này còn mất đi 5 giáp cơ bản, dù sao thì cũng không phải thay đổi gì đó quá nặng nề nhưng nó cũng khiến cô trở nên mỏng manh hơn khi gặp những tướng có đòn đánh tay hoặc kĩ năng gây sát thương vật lý mạnh.

Ashe-League-of-Legends-фэндомы-YAN-LIANG-5287126

Gosu.Katie
Hello, World!
Rate this post
Rate this post