TOP 4 tướng bị giảm sức mạnh bản 9.13: Pyke bị giảm đến thê thảm

3293

Vẫn là công cuộc giảm sức mạnh những tướng hot của Riot, nhưng lần này đánh vào những vị tướng chủ yếu xuất hiện nhiều ở rank cao lẫn trong đấu trường chuyên nghiệp. Hãy cùng đi tìm hiểu kĩ hơn trong bài viết nhé!

divider-crest

Sivir-Final-Champion-Portrait

Tướng lỗi Sivir trong những phiên bản vừa qua đang có tỉ lệ thắng lẫn tỉ lệ chọn đều cao khủng khiếp. Sự trở lại của những trang bị chí mạng cũ, nhất là cái Lưỡi Hái Linh Hồn đã giúp Sivir có lại được khả năng gây sát thương cực ấn tượng. Trong đấu trường chuyên nghiệp, Sivir được sử dụng nhiều cũng là bởi có khá nhiều vị tướng theo dạng bảo kê đang hot như Karma Đường Giữa hay Yuumi Hỗ Trợ giúp Sivir cực khó để bị hạ gục, và bù lấp nhược điểm tầm đánh thấp của cô. Sivir ở bản này đã mất đi một chút SMCK theo cấp cũng như tăng tiêu hao của W, nhưng nó vẫn còn khá nhẹ nhàng.

avatar-sivir

Sivir vẫn còn khá khỏe nha

Sejuani-Final-Portrait

Sejuani cũng là vị tướng thống trị khu rừng trong bản vừa qua với tỉ lệ thắng lên tới 54%. Đây cũng là con bài hot bậc nhất trong đấu trường chuyên nghiệp nhờ vào bộ kĩ năng khống chế mạnh mà vẫn gây được sát thương khá ổn lên kẻ địch, cùng với đó là sức chống chịu khỏe hàng đầu khu rừng hiện nay. Sejuani đã mất 10 máu cơ bản cùng với 0.75% sát thương theo phần trăm máu tối đa của W, và đó cũng là chiêu thức quan trọng nhất của Sejuani nên cô sẽ yếu đi khá đáng kể đó.

ava-sejuani

Sejuani đang trở lại mạnh mẽ thì dính ngay một cú nện của Riot

pyke-portrait

Pyke ở những phiên bản vừa qua cũng chỉ gọi là tạm ổn ở vị trí Hỗ Trợ, nhưng hắn ta lại đang làm loạn ở khu vực Đường Trên dù rằng Riot cũng đã rất nổ lực để hạn chế sức mạnh của Pyke đi đường đơn. Và lần này thì Riot đã quyết định triệt hạ 100% khả năng dọn lính (lẫn cả dọn quái) của Pyke để hắn không thể đi đâu khác ngoài Hỗ Trợ, khi mà chiêu Q ở dạng đâm chuyển thành đơn mục tiêu còn chiêu E thì chuyển thành chỉ gây sát thương lên tướng.

Thậm chí chiêu Q ở dạng đâm còn không được gây thêm 15% sát thương dù nó đã là đơn mục tiêu, Pyke trước có hơi bá đạo nhưng giảm sức mạnh này cũng hơi quá đà nhỉ

avatar-pyke

Giờ muốn dọn lính hộ đồng đội cũng còn mệt cơ, không khéo còn bị đấm chết

Pyke được bù lại một chút khả năng tăng tốc độ di chuyển của chiêu W, nhưng rõ ràng thay đổi tăng sức mạnh này chỉ bé bằng con kiến so với những gì Pyke đã mất đi, vì chẳng ai muốn đổi sát thương lấy tốc độ chạy cả.

Sona-Final-Portrait

Hết cặp kè với tên Taric yểu điệu, Sona giờ lại chuyển sang chơi cùng anh chàng chuyên đá lưỡi Tahm Kench trong những trận đấu chuyên nghiệp. Sona có khả năng gây sát thương quá ghê về giai đoạn cuối trận với chiến thuật “trốn thuế”, nên cô đã bị giảm mất 10% tỉ lệ SMPT của Q ở bản 9.13 này. Thậm chí chiêu E của Sona cũng bị giảm tỉ lệ tăng tốc từ 6% xuống 3% với mỗi 100 SMPT, nên giờ chỉ chơi Sona Hỗ Trợ là bớt bị ảnh hưởng bởi thay đổi này thôi.

avatar-sona

Chiến thuật Sona trốn thuế sẽ bớt khỏe đi

Các bạn nghĩ thế nào về những thay đổi này, hãy để lại bình luận ở dưới nhé!

Gosu.Katie
Hello, World!
Rate this post
Rate this post