Tổng kết giải đấu Huyết Chiến Kỳ Vương: Nâng cao tình đoàn kết giữa các CLB, ngôi vương tìm được chủ xứng đáng

1424

Sau một tuần tranh tài sôi nổi, giải cờ tướng Huyết Chiến Kỳ Vương đã diễn ra thành công tốt đẹp với ngôi vô địch dành cho đội tuyển có màn thể hiện xuất sắc nhất. Đồng thời, thắt chặt tình đoàn kết giữa các CLB tham dự giải. 

Được tổ chức nhằm mục đích tạo điều kiện cho anh em kỳ thủ cọ xát, phát triển phong trào cờ tướng trên toàn quốc, đồng thời chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 và hưởng ứng ngày Thể thao Việt Nam 27/3, giải đấu cờ tướng Huyết Chiến Kỳ Vương đã diễn ra hết sức thành công, tốt đẹp về cả công tác chuyên môn lẫn tổ chức giải đấu.

Huyết Chiến Kỳ Vương đã diễn ra thành công tốt đẹp về mọi mặt

Với sự tham dự của 8 câu lạc bộ đến từ 3 miền đất nước, giải đấu đã quy tụ rất nhiều những vận động viên có tên tuổi trong làng cờ tướng Việt Nam, trong đó có cả những nhà vô địch quốc gia như: Đại Kiện Tướng Nguyễn Hoàng Yến (ĐKVĐ giải cờ tướng nữ tiêu chuẩn quốc gia 2022), Kiện Tướng Quốc gia Lê Thị Kim Loan (Nhà vô địch 2021 giải cờ tướng nữ tiêu chuẩn quốc gia), Kiện Tướng Quốc gia Phí Mạnh Cường, Kiện Tướng Quốc gia Phạm Thu Hà – nhà vô địch trẻ tuổi nhất trong lịch sử giải vô địch quốc gia ,… 

Rất nhiều gương mặt nổi bật của cờ tướng Việt Nam tham gia giải đấu

Trong suốt 7 ngày tranh tài hấp dẫn, bên cạnh màn thể hiện tốt của những kỳ thủ được đánh giá cao kể trên, cũng đã có những câu lạc bộ có phong trào cờ mạnh dù không có nhiều tên tuổi nổi bật hẳn so với phần còn lại, nhưng đã để lại những ấn tượng tốt đẹp nhờ tinh thần cống hiến và đạt thứ hạng rất cao. Điển hình là CLB Phương Liệt khi họ đạt hạng 3 chung cuộc tại giải năm nay.

Phương Liệt đã có giải đấu thành công dù không có một nhân tố nào quá nổi bật

Đội tuyển có màn thể hiện ấn tượng nhất chẳng còn cái tên nào khác ngoài Người Yêu Cờ Đà Nẵng khi cả 5 thành viên của đại diện miền Trung bao gồm: Trần Huỳnh Sila, Trương Đình Vũ, Nguyễn Anh Đức, Lê Thanh Tùng và Nguyễn Phú Quốc đều có thể luân phiên tỏa sáng, liên tục đánh bại các đối thủ mạnh để trở thành nhà vô địch của giải đấu. 

Trận chung kết áp đảo của Người Yêu Cờ Đà Nẵng trước Kỳ Hội Quán

Huyết Chiến Kỳ Vương cũng tạo cơ hội cho các kỳ thủ được triệu tập vào đội hình đội tuyển cờ tướng quốc gia tham dự SEA Games 31 nâng cao trình độ, cọ xát với những kỳ thủ có trình độ cao trên khắp cả nước. Hy vọng với những gì đã học hỏi được, các kỳ thủ này sẽ có màn thể hiện thật tốt, giành thành tích cao cho cờ tướng Việt Nam tại đại hội thể thao lớn nhất khu vực.

Huyết Chiến Kỳ Vương  là cơ hội để các kỳ thủ nằm trong danh sách đội tuyển quốc gia có thêm sự chuẩn bị cho SEA Games 31

Sau cùng, giải đấu cũng là nơi để các CLB thắt chặt tình đoàn kết, phát triển phong trào cờ tướng tại Việt Nam, đây cũng là động lực để ban tổ chức tạo ra nhiều những giải đấu nhằm đẩy mạnh hơn nữa sự đi lên của cờ tướng nước nhà. 

Kết quả chung cuộc giải đấu:

Vô địch: Người Yêu Cờ Đà Nẵng 

Á Quân: Kỳ Hội Quán 

Hạng 3: Phương Liệt

Hạng 4: Điện Biên Phủ Hà Nội 

Hạng 5 – 8: Chiến Viên Kỳ Trí, Công An Phú Yên, Kỳ Hữu Hà Nội, Hội Quán Đà Lạt 

Quý vị khán giả hãy ấn theo dõi các kênh Youtube Tượng Kỳ GTV và Fanpage Tượng Kỳ GTV để không bỏ lỡ những giải đấu hấp dẫn tiếp theo. 

Tải game tại: 

#gamecotuongso1Vietnam

Rate this post
Rate this post