TL Impact: “Tôi không ngán Khan, cậu ta cũng ăn hành của tôi khá nhiều trong đấu tập đấy”

2136

 impact2

Team Liquid đã lội ngược dòng 3-2 trước TSM trong trận chung kết LCS vừa rồi và trở thành đại diện của Bắc Mỹ bắt đầu ở vòng loại trực tiếp khởi động MSI 2019 sẽ diễn ra ở GG Stadium, TP.HCM. Hãy cùng xem Impact, người đi đường trên của TL, và cũng là nhà cựu vô địch thế giới trong màu áo SKT trước đây, nói gì sau chiến thắng này nhé!

f2u___flower_divider_by_umieart-dbeqdnc

Trận chung kết vừa rồi có lẽ là một trong những loạt trận hấp dẫn nhất trong lịch sử của LCS Bắc Mỹ. Bạn cảm thấy như thế nào?

Thật sự thì tôi cảm thấy khá tệ dù đã thắng. Nếu ván đầu tiên chúng tôi không thua, có lẽ chúng tôi đã thắng 3-1 dễ dàng rồi! Ván 1 chúng tôi đã có một vài sai lầm, và cặp Taric – Sona quá khỏe ở ván 2.

Bạn có cảm thấy lo lắng khi thua liền 2 ván đầu không?

Không hẳn. Dù thua cả ván 1 lẫn ván 2, tôi vẫn nghĩ mọi chuyện vẫn ổn. Chúng tôi thua vì chúng tôi đã chơi khá dưới sức. Tôi không nghĩ là họ chơi đủ tốt để đánh bại chúng tôi trong cả loạt trận đâu.

impact

Mọi người khác thì sao? Có ai lo lắng không?

Hình như Jensen có hơi quắn một chút. Còn những người khác thì ổn!

Bạn thấy sao về đội hình Taric Sona mà TSM đã chọn ở ván 2?

Tôi không nghĩ họ sẽ chọn cặp đôi đó vì họ đã cấm nó trong trận đấu với Cloud9. Chúng tôi nên chuẩn bị nhiều chiến thuật hơn để đối đầu với nó. Có lẽ chúng tôi sẽ thắng 3-1 nếu chơi tốt trong ván đầu tiên.

Bạn có lúc nào cảm thấy có lỗi với đồng đội trong trận này không?

Có chứ, tôi cũng đã phải xin lỗi vài lần vì mắc sai lầm.

Các thành viên của Team Liquid đều là cựu binh. Bạn có nghĩ đó là lợi thế khi bước vào ván 5 không?

Chắc chắn rồi. Bên TSM cũng thi đấu lỗi cả đống ở ván 5. Đó cũng là lý do mà chúng tôi sẽ có lợi thế ở đấu trường quốc tế. Tôi sẽ về Hàn sớm và bắt đầu tập luyện ở xếp hạng đơn. Tôi cũng học được cách đặt ra mục tiêu để cố gắng hơn, làm nhiều hơn, tập luyện nhiều hơn. Tôi đã đặt mục tiêu ở MSI và CKTG rồi. Tôi sẽ cho mọi người thấy rằng TL không phải là tạ của NA ở đấu trường quốc tế nữa đâu.

Bạn nghĩ sao về kèo đối đầu với đội tuyển cũ SKT ở MSI sắp tới?

Tôi cũng không ngán Khan lắm. Cậu ta cũng ăn kha khá hành của tôi trong đấu tập rồi, không biết đánh thật thì sẽ ra sao thôi. Cậu ta là một người chơi giỏi nhưng trước tiên là bọn tôi phải qua vòng gửi xe đã.

SKT-Khan

Cuộc chạm trán giữa Impact và những người đi đường trên thế hệ sau của SKT luôn rất được quan tâm

Cảm ơn nhé! Bạn còn muốn nhắn nhủ gì đến người hâm mộ không?

Tôi cảm thấy khá tệ bởi đã không thể thể hiện được phong độ của một nhà vô địch. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp LCS vượt qua vòng bảng trong năm nay.

Theo Invenglobal.com

Devil
SEE YOU SPACE COWBOY…
Rate this post
Rate this post