T1 Zeus: “Là một game thủ chuyên nghiệp, mục tiêu lớn nhất của tôi chắc chắn là vô địch Chung kết thế giới.”

3738

Tuần vừa qua, T1 vừa có được chiến thắng sít sao 2-1 trước NS RedForce để cải thiện vị trí của mình trên Bảng xếp hạng. Điểm nhấn của trận đấu ấy là nhiều và trong số đó không thể không kể đến sự xuất hiện lần đầu tiên của tân binh Zeus trong màu áo T1. Hãy cùng gặp gỡ anh chàng này qua cuộc phỏng vấn sau trận đấu được thực hiện bởi Inven.

i1612359350104156

Đây là trận đấu tiên của bạn tại giải đấu LCK. Bạn cảm thấy như thế nào sau khi thắng một game đấu bo3 có cả 3 ván đấu?

Đây không phải một trận đấu dễ dàng, nhưng tôi khá vui vì đã ra mắt trong thắng lợi cùng những người đồng đội.

Bạn đã được ghi tên vào đội hình chính thức ngay sau khi bạn đủ tuổi thi đấu chuyên nghiệp. Cảm giác lúc đó là gì?

Trước đây tôi khá thờ ơ với việc luyện tập, nhưng sau khi biết mình đã đủ điều kiện thi đấu chính thức, tôi đã chăm chỉ và tập trung hơn, xem nhiều video trận đấu và chấp nhận mọi thứ một cách nghiêm túc.

Bạn đánh giá như thế nào về màn trình diễn Gnar trong trận đấu đầu tiên của mình?

Gnar là một vị tướng thực sự mạnh ở meta hiện tại cả về khả năng đi đường lẫn giao tranh. Tôi đã đi thua kèo Gnar rất nhiều lần trong những ván đấu trước đó nên tôi nghĩ mình khá là am hiểu vị tướng này. Đó cũng là một vị tướng an toàn nữa nên không có lí do gì mà tôi không chọn Gnar cả.

Bạn nghĩ sao về lựa chọn Jayce ở ván đấu thứ hai, ván đấu mà các bạn đã phải nhận thất bại?

Tôi đã nằm xuống quá nhiều ở ván đấu ấy. Nếu không tôi đã chẳng hề yếu như vậy và có thể gây được cả tá sát thương rồi.

Bạn có cảm thấy lo lắng chút nào trong hôm nay không?

Tôi đã khá lo ở ván thứ nhất trong khâu đi đường. Tôi cũng mắc phải một số sai lầm, nhưng mọi thứ đều ổn khi ván đấu kết thúc.

loadYouTube();

Chiến thắng sít sao của T1 trước NS

Với trải nghiệm của bạn, những trận đấu thực sự ở LCK khác với đấu tập như thế nào?

Tôi chắc chắn cảm thấy áp lực hơn nhiều so với việc đấu tập ở nhà. Thậm chí tôi còn cảm giác được áp lực mà 9 tuyển thủ kia nữa, nó là những cảm xúc siêu thực.

Bạn đã có thêm được gì từ việc làm việc với 2 huấn luyện viên từng vô địch thế giới?

Tôi thấy họ vô cùng am hiểu về games. Đặc biệt Zefa đã cho tôi rất nhiều góp ý về khoản đi đường, những lời khuyên ấy giúp ích tôi rất nhiều cả thi đấu lẫn xếp hạng.

Bạn đã từng nói với Keria rằng bạn đang nhắm tới giải tuyển thủ xuất sắc nhất của mùa xuân. Đó có phải là mục tiêu của bạn trong năm nay?

Đúng rồi! Tôi hi vọng tôi có thể nhận được giải thưởng đó. Nhưng là một game thủ chuyên nghiệp, mục tiêu lớn nhất của tôi chắc chắn là vô địch Chung kết thế giới.

Cuối cùng bạn còn lời nào muốn nói với những người hâm mô hay không?

Khán giả đặt niềm tin cho tôi và tôi sẽ không phụ sự kì vọng ấy của các bạn.

floral-line-divider-png-4_edited

Theo dõi Liên Minh 360 để cập nhật những thông tin bổ ích nhất về Liên Minh Huyền Thoại trong và ngoài nước!

Nâm
ko so gach da’, chi so ko co’ viewer
Rate this post
Rate this post