T1 và sự truyền tải bất thành niềm tin vào chiến thắng của đội tuyển này tới người hâm mộ

534

Một trong những từ khóa cho mùa giải LCK 2021 là “truyền thông”, đặc biệt là sau khi giải đấu này chuyển đổi sang hình thức nhượng quyền thương mại, tuy nhiên, đối với một trong những tổ chức nhượng quyền thương mại lớn nhất của giải đấu, T1, đó lại là một từ khóa đầy ám ảnh. Còn nhớ trước khi mùa giải này bắt đầu, người hâm mộ đã gửi tới tổ chức này một thông điệp thông qua một chiếc xe tải LED, kêu gọi sự thay đổi trong tổ chức và có thể nói rằng, việc này đã dẫn đến việc T1 ký hợp đồng với huấn luyện viên Yang “Daeny” Dae-inLee “Zefa” Jae-min – bộ đôi đã dẫn dắt DAMWON Gaming lên ngôi vô địch CKTG 2020.

t1-zefa-1

Truyền thông không phải lúc nào cũng bằng lời nói. Trên thực tế, chính những hành động thực tế đôi khi còn có ý nghĩa lớn hơn những lời nói hào nhoáng. Việc truyền thông bằng lời nói là điều quan trọng nhưng hành động là điều cần thiết và cần có sự liên kết chặt chẽ giữa hai yếu tố trên. Nhưng có vẻ như, T1 đã không làm tốt việc này khi lời nói và hành động của họ không đạt được sự đồng nhất.

Khi nói tới hành động, với ca sĩ hay diễn viên, đó là màn trình diễn của họ, với nhà báo, đó chính là những bài báo họ viết ra còn đối với một HLV, dù ở bất cứ bộ môn nào, đó sẽ là chiến thắng chứ không phải những gì họ nói trong những cuộc phỏng vấn. Cuối tháng trước, sau chiến thắng trước NS RedForce, HLV trưởng của T1 đã bảo vệ quan điểm của mình về đội hình với 10 người và các tiêu chuẩn cho đội hình xuất phát của đội.

Sau khi tôi gia nhập T1, các tuyển thủ có cơ hội tìm đến các đội khác, nhưng có những tuyển thủ đã cho tôi sự tin tưởng và quyết định ở lại. Những gì tôi nói với họ là để T1 có thể đến CKTG, tôi tin chắc rằng đội hình 10 người sẽ tỏ ra có lợi,Daeny nói thêm:

Trước khi bắt đầu giải đấu này, chúng tôi không chỉ hiểu rõ về các vị tướng trong meta mà còn thi đấu tốt và cảm thấy rằng chúng tôi có sức mạnh tổng hợp tuyệt vời. Tuy nhiên, thật đáng tiếc khi chúng tôi đã có kết quả 1-2 ngay khi giải đấu vừa mới khởi tranh và nếu chúng tôi đã thắng thêm một trận nữa thôi, tôi cảm thấy rằng các tuyển thủ sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Thất bại quả thật là đau đớn, nhưng sự trưởng thành đến từ những thất bại của chúng ta ”.

Nhưng lời nói của huấn luyện viên chẳng có nghĩa lý gì nếu người hâm mộ không thể nhìn thấy hiệu quả của chúng trong trận đấu. Và cho đến thời điểm hiện tại, thật khó để dự đoán hoặc đưa ra kết luận từ các trận đấu của T1 – một đội có đến 8 đội hình xuất phát khác nhau trong bảy tuần, để rồi mắc kẹt ở vị trí giữa bảng xếp hạng với phong độ vô cùng thiếu ổn định. Các thành viên trong đội dường như không thực sự chơi ăn ý với nhau và thường xuyên có những quyết định sai lầm. Và đó chính là vấn đề.

Untitled

Thông thường, các thành viên điều hành đội sẽ phản bác rằng, “Bạn không biết điều gì đang xảy ra trong đội cả“. Với nhà báo hay phóng viên, họ có thể sẽ quan tâm đến những việc này và cảm thấy tò mò. Nhưng đối với những người hâm mộ, cái họ cần là những màn trình diễn với chất lượng cao cùng với những kết quả tốt.

Cách tốt nhất để các huấn luyện viên thể thao có thể thuyết phục người hâm mộ là giành chiến thắng nhưng ngay cả những trận thua cũng có thể mang lại giá trị và truyền đạt điều gì đó cho người hâm mộ. Đó là vẻ đẹp của thể thao. Người chơi A lăn cầu tuyết ở đầu trận tốt hơn. Người chơi B có sự tập trung tốt giữa / cuối trận. Ngay cả trong thất bại, những điểm sáng rút ra như thế này cũng mang trong mình ý nghĩa gì đó, nhưng đó không phải là cách mà T1 đã thua. Và những trận đấu không mang lại cho bạn chiến thắng hay chất lượng sẽ đều là vô nghĩa.

EvHtajHUYAA99CJ

Sáu tuần thi đấu của mùa giải Xuân đã trôi qua và những trận thua của T1 chưa nói lên được điều gì cho người hâm mộ cũng như vẫn chưa thuyết phục được họ rằng đội tuyển thực sự có thể giành được chiến thắng cuối cùng. Những thất bại của họ là một con tàu không đáy mà không một nỗ lực nào có thể lấp đầy được. Và đó là lý do tại sao ban huấn luyện của T1 đang không đạt được nguyên tắc cơ bản trong việc truyền thông.

Không chỉ có ban huấn luyện, đội ngũ điều hành của đội tuyển này cũng đang mắc phải vấn đề tương tự. Cuối mùa giải trước, khi T1 chuẩn bị cho vòng loại khu vực. Mặc dù tuyên bố rằng mục tiêu của đội là hướng đến CKTG, người hâm mộ lại thấy những thành viên của đội thường xuyên phải tham dự những hoạt động ngoài chuyên môn và việc T1 không thể đoạt được vé đến với giải đấu danh giá nhất trong năm đã khiến niềm tin của người hâm mộ dành cho ban điều hành đội tuyển bị lung lay.

Mặc dù sẽ có thể vẫn còn quá sớm để có thể đưa ra đánh giá về sức mạnh của đội tuyển trong mùa giải ở thời điểm hiện tại nhưng T1 đã và đang thực sự gặp phải vấn đề lớn trên mặt trận truyền thông của đội.

Theo Invenglobal

SilentHill 123
Mary, could you really be in this town?
Rate this post
Rate this post