T1 Keria: “Teddy tự tin hơn vào những xạ thủ mạnh ở phía đội đỏ, trong khi Gumayusi tự tin vào những xạ thủ mạnh bên phía đội xanh.”

2403

Trong trận đấu đầu tiên của tuần thi đấu thứ 4 mùa giải LCK Xuân 2021, T1 đã giành chiến thắng 2-1 trước NS RedForce trong ngày mà Faker đã có game đấu thứ 600 trong sự nghiệp của mình. Đây là một chiến thắng vô cùng quan trọng bởi nó không chỉ giúp họ củng cố lại tinh thần sau thất bại 0-2 trước AF cuối tuần trước mà nó cũng chấm dứt chuỗi ba trận toàn thua trong game 3 của đội tuyển này. Sau trận đấu, người chơi hỗ trợ, Ryu “Keria” Min-seok, đã có cuộc phỏng vấn ngắn với trang Invenglobal và hãy cùng đến với những chia sẻ của anh trong cuộc phỏng vấn đó nhé.

jb-intro-divider-2-600x22-1

Suy nghĩ của bạn về chiến thắng trong trận đấu vừa rồi với NS là gì?

 Chúng tôi đang trong một chuỗi thua và màn trình diễn của chúng tôi gần đây là không được tốt. Tôi mừng vì chúng tôi đã có thể lấy lại động lực với chiến thắng này.

EtWVXyQVEAAVTp2

 Với sự sa sút của đội trong thời gian vừa qua, ban huấn luyện có đưa ra những thay đổi nào về hướng đi của đội không?

 Mặc dù không có bất kỳ yêu cầu cụ thể nào mà huấn luyện viên yêu cầu chúng tôi phải làm theo, nhưng chúng tôi đã xem xét lại sức mạnh của các vị tướng và giúp chúng tôi tìm ra hướng đi của mình vào giai đoạn giữa trận đấu.

 Choi “Zeus cuối cùng cũng đã ra mắt tại LCK trong trận đấu hôm nay. Bao gồm cả bạn, cả đội có cho cậu ấy lời khuyên nào trước khi trận đấu bắt đầu không?

Tôi đã nghe thấy người đi đường giữa của chúng tôi, Lee “Faker” Sang-hyeok nói điều gì đó với Zeus sau ván 1, nhưng tôi không nghe rõ được anh ấy nói gì. Trước trận đấu, và trong buổi tập hôm qua, chúng tôi đều nói với anh ấy rằng đừng cảm thấy áp lực và hãy làm tốt công việc của mình.

Hãy nói về game đấu thứ 2. Theo bạn, các bạn đã gặp phải vấn đề gì và phản hồi từ ban huấn luyện mà các bạn nhận được saugame đấu đó là gì?

Nhìn chung, đội của chúng tôi đã không thi đấu một cách bình tĩnh trong ván 2. Các huấn luyện viên đã nói với tôi rằng việc tôi giao tranh với đối thủ ở đường giữa, điều mà tôi không nên làm, đã diễn ra không tốt, vì vậy chúng tôi đã xem xét lại những gì mà tôi đã có thể làm tốt hơn.

Có một vấn đề kỳ lạ trong các trận đấu của T1, khi mà đội của bạn thường để thua trong ván 2. Bạn nghĩ nguyên nhân nào đứng sau vấn đề đó?

Thành thật mà nói, tôi không chắc lý do thực sự của việc đó là gì. Theo những gì tôi nhớ, tất cả các chiến thắng trong ván 1 của chúng tôi đều vô cùng thuận lợi, vì vậy có lẽ chúng tôi đã mất tập trung. Tuy nhiên, khoảng cách kỹ năng giữa chúng tôi và đối thủ cũng là 1 phần nguyên nhân của việc này, vì vậy chúng tôi chắc chắn cần phải khắc phục vấn đề như vậy cho tương lai.

Với việc những hỗ trợ mạnh về giao tranh đang thống trị meta hiện tại ở LCK, tôi rất tò mò muốn biết cách bạn nhìn nhận meta hỗ trợ hiện tại và suy nghĩ của bạn về những hỗ trợ cấu rỉa phép thuật?

Tôi cảm thấy rằng lý do tại sao các tướng hỗ trợ giao tranh lại thống trị meta hiện tại là vì chúng dễ chơi hơn nhiều so với các hỗ trợ pháp sư đa dụng.

Ở phương Tây, có một cuộc tranh luận về việc sự kết hợp trang bị giữa Bùa Nguyệt Thạch và Trượng Lưu Thủy. Bạn có cảm thấy những trang bị này có khả năng chiếm lĩnh meta không?

Đó đều là những trang bị tốt, nhưng ngoại trừ Seraphine, các hỗ trợ pháp sư đa dụng khác phải chịu rất nhiều khó khăn trước khi hoàn thành chúng, vì vậy tôi không chắc liệu những vị tướng lên cho mình Bùa Nguyệt Thạch có chiếm lĩnh meta hay không.

Seraphine_Skin_Explainer_Banne1r

Cả Gumayusi và Teddy đều đã thi đấu trong trận đấu ngày hôm nay. Bạn có thể cho chúng tôi biết lý do đằng sau việc hai tuyển thủ này luân phiên thi đấu không?

Khâu cấm chọn ở bên đội xanh và đỏ có những sự khác nhau. Teddy tự tin hơn vào những xạ thủ mạnh ở phía đội đỏ, trong khi Gumayusi tự tin vào những xạ thủ mạnh bên phía đội xanh.

Với tư cách là người chơi hỗ trợ đang chơi với cả hai, đâu lànhững điểm mạnh riêng biệt mà họ sở hữu, và chúng khác nhau như thế nào?

Ban đầu, họ có nhiều nét khác biệt với nhau, nhưng khi chúng tôi tập luyện cùng nhau, huấn luyện viên của chúng tôi đã giúp cả hai điều chỉnh theo hướng mà họ cảm thấy là phù hợp. Đó là lý do tại sao bây giờ tôi cảm thấy rằng họ có những điểm giống nhau và cũng đã giúp nhau sửa chữa những sai lầm của mình, bởi vì tất cả chúng tôi làm việc cùng nhau và cùng nhìn về một hướng.

Người đi đường giữa của đội, Lee “Faker” Sang-hyeok, đã chơi trận thứ 600 ngày hôm nay. Bạn vẫn đang trong giai đoạn đầu của sự nghiệp, vậy bạn có nghĩ rằng sẽ có ngày bạn đánh bại kỷ lục của anh ấy không? Mục tiêu của bạn tại LCK là gì?

Năm ngoái, tôi nghĩ rằng những tuyển thủ chỉ cần thi đấu giỏi đã thực sự rất đáng ngưỡng mộ. Còn giờ đây, những tuyển thủ như FakerKim “Deft” Hyuk-kyu, những người luôn giữ được phong độ của mình trong một thời gian dài dường như còn đáng ngưỡng mộ hơn, vì vậy tôi hy vọng sẽ trở thành một tuyển thủ tuyệt vời như họ, và một ngày nào đó sẽ có thể đánh bại kỷ lục của họ.

EtS5s3PVoAgCPh2

Trận đấu tiếp theo của bạn sẽ là cuộc đối đầu với Fredit BRION. Bạn nghĩ đâu sẽ là điều then chốt quyết định kết quả của trận đấu này?

Tôi thực sự tin rằng không có bất kỳ đội nào tại LCK là đội tuyển yếu cả, vì vậy tôi nghĩ rằng chúng tôi cần phải tỉ mỉ trong lối chơi tổng thể của mình.

Cuối cùng, bạn có điều gì muốn nhắn gửi tới người hâm mộ?

Tôi biết rằng rất nhiều người hâm mộ đang lo lắng cho tôi vì màn trình diễn không tốt gần đây của tôi, nhưng tôi biết rằng tôi đang luyện tập rất chăm chỉ cho tất cả các trận đấu của chúng tôi, vì vậy tôi sẽ đảm bảo sẽ cải thiện màn trình diễn của mình qua từng trận đấu.

Theo Invenglobal

SilentHill 123
Mary, could you really be in this town?
Rate this post
Rate this post