T1 Faker: “Đội hình xuất phát của chúng tôi vẫn chưa cố định, vì vậy tôi nghĩ mùa xuân chỉ là sự chuẩn bị”

979

Ngày 13/3 vừa qua, T1 đã giành chiến thắng một cách vô cùng thuyết phục với tỷ số 2-0 trước Gen.G. Trong trận đấu này, T1 đã đưa ra đội hình xuất phát thứ 10 của mình gồm gần như toàn bộ những thành viên đội hình ở mùa giải trước của họ và Faker cũng đã có màn tái xuất vô cùng thành công. Sau trận đấu, anh đã có cuộc phỏng vấn ngắn với trang Invenglobal và hãy cùng đến với những chia sẻ của anh ấy nhé.

jb-intro-divider-2-600x22-1

Đã lâu rồi bạn mới xuất hiện trở lại trong đội hình xuất phát. Bạn cảm thấy thế nào về chiến thắng này?

Chúng tôi đã thất bại trước Gen.G ở lượt đi. Tôi cảm thấy thật tốt khi chúng tôi đã có cơ hội để trả nợ và rằng chúng tôi đã có một chiến thắng hoàn hảo 2-0.

r1615633929979015

Trong một cuộc phỏng vấn trước đây với Daeny, anh ấy nói rằng bạn đã nói với anh ấy rằng bạn cần thêm một khoảng thời gian.

Vào thời điểm đó, phong độ của tôi không được tốt cho lắm. Ngoài ra còn có những vấn đề khác như thiết bị, vì vậy khi Daeny hỏi tôi liệu tôi có thể chơi hay không, tôi đã trả lời rằng tôi cần một chút thời gian. Ngoài ra, Clozer đã làm rất tốt vào thời điểm đó.

Những vấn đề khác là gì?

Có một vấn đề với việc quản lý tình trạng của tôi và có điều gì đó không thoải mái với thiết bị của tôi. Đối với tình trạng của tôi, tôi đang không ở trong trạng thái tốt nhất, nhưng nó đã tốt hơn nhiều so với trước đó. Tôi tin rằng nó sẽ tốt hơn trong tương lai.

Bạn thường chơi những vị tướng AD như Talon hoặc Nocturne trong xếp hạng đơn. Có phải bạn luyện tập để chống lại meta pháp sư AP không?

Khi tôi chơi xếp hạng đơn, đồng đội của tôi liên tục bị hạ gục trước Talon. Vì vậy, tôi đã chơi Talon một vài lần, và tôi tiếp tục chơi anh ấy vì nó rất vui.

Untitled

Liệu bạn có ý định sử dụng Talon hay Nocturne trong các trận đấu chính thức không? Bạn có nghĩ rằng họ đang hợp với meta không?

Nếu chúng tôi chuẩn bị nó, tôi nghĩ chúng có thể được sử dụng bất cứ lúc nào.

Hôm nay bạn đã có lần đầu sử dụng Seraphine. Bể tướng của bạn ngày càng rộng hơn. Bạn nghĩ sao về Seraphine đường giữa?

Nếu đội đã có sự chuẩn bị cho việc sử dụng Seraphine, tôi nghĩ cô ấy là một lựa chọn tốt. Trong trận đấu hôm nay với Gen.G, chúng tôi biết rằng Gen.G thích giao tranh tổng, vì vậy tôi nghĩ đó là một lựa chọn hoàn hảo để đấu với họ.

Bạn đã nghĩ gì và bạn đã chuẩn bị những gì khi không có tên trong danh sách xuất phát?

Điều quan trọng nhất là tôi tập trung vào việc phát huy sức mạnh của bản thân và tôi đã cố gắng hết sức cho việc chuẩn bị khi xem các đồng đội của mình thi đấu.

Trận đấu ngày hôm nay cho thấy những điểm nhấn tích cực của T1 năm ngoái. Đây là lần đầu tiên đội hình này được sử dụng. Bạn nghĩ thế nào về nó?

Chúng tôi đã chơi với đội hình này chưa phải quá lâu nên vẫn còn một số vấn đề về sự phối hợp cũng như macro, nhưng trong trận đấu hôm nay, mọi người đã cố gắng hết sức để chơi cùng nhau. Ngoài ra, chúng tôi đã có thể thu về nhiều lợi thế trong giai đoạn đầu trận đấu, vì vậy đó là lý do chúng tôi có thể có một chiến thắng chóng vánh.

Untitled

Bạn đã tập trung vào điều gì khi chuẩn bị cho trận đấu hôm nay với Gen.G?

Gen.G có vẻ thích lấy về AzirSyndra, vì vậy chúng tôi đã chuẩn bị một kế hoạch cấm chọn cân bằng. Theo kinh nghiệm của tôi, Gen.G thích các tình huống giao tranh tổng, vì vậy tôi cũng ghi nhớ điều đó trong đầu.

Đội hình xuất phát của ngày hôm nay là đội hình mà người hâm mộ mong muốn trong một thời gian. Mọi chuyện đã diễn ra như thế nào?

Tôi không biết được lý do thực sự. Sự lựa chọn của huấn luyện viên là điều quan trọng. Tôi nhớ anh ấy đã nói rằng vì đội hình này đã chơi với nhau rất nhiều, thật tốt nếu chúng tôi thử sức với nó.

Việc phối hợp đã diễn ra như thế nào?

Vẫn có một số những thiếu sót. Thiếu sót về macro và việc giao tiếp hoặc di chuyển của chúng tôi cũng không phải là tốt nhất. Chúng tôi sẽ luyện tập chăm chỉ để cải thiện điều này trong  lần tiếp theo.

Kết quả của việc đấu tập với đội hình này như thế nào?

Chúng cũng không tệ.

Bạn đánh giá thế nào về Canna và Cuz? Họ đã không thi đấu trong một khoảng thời gian còn lâu hơn bạn.

Họ thực sự có hạng rất cao trong bậc xếp hạng đơn; họ đã thực sự thi đấu tốt như mong đợi.

EwWxJ9tVIAgDd17

Mùa giải đã gần kết thúc. Bạn đánh giá thế nào về mùa giải xuân của T1 cho đến thời điểm hiện tại?

Huấn luyện viên trưởng của chúng tôi nói rằng mùa giải mùa xuân này là mùa giải thử nghiệm. Đội hình xuất phát của chúng tôi vẫn chưa cố định, vì vậy tôi nghĩ mùa xuân chỉ là sự chuẩn bị. Tuy nhiên, kết quả đã thật đáng tiếc, vì vậy mục tiêu của tôi là giành thứ hạng càng cao càng tốt bằng cách chiến thắng càng nhiều trận đấu còn lại càng tốt.

Thể thức của vòng Playoffs đã thay đổi. Bạn nghĩ nó sẽ như thế nào?

 Tôi sẽ không thể biết cho đến khi góp mặt tại đó.

Ưu điểm của đội hình này là gì?

Đó là đội hình đã chơi cùng nhau vào năm ngoái. Chúng tôi biết khá rõ về những tình huống mà mỗi người sẽ tham gia. Họ đều là những tuyển thủ giàu kinh nghiệm, vì vậy tôi nghĩ lợi thế của chúng tôi là màn trình diễn sẽ tương đối ổn định.

Đối thủ tiếp theo của bạn là DRX. Nếu bạn giành chiến thắng, các bạn có cơ hội vươn lên vị trí cao hơn trong bảng xếp hạng. Kỳ vọng hoặc mục tiêu của bạn cho các trận đấu còn lại là gì?

Màn trình diễn của chúng tôi chưa đạt được 100%. Sẽ thật tốt nếu chúng tôi giành chiến thắng càng nhiều trận càng tốt để vươn cao hơn trên bảng xếp hạng, nhưng tôi nghĩ điều quan trọng hơn là phải nâng cao được những gì chúng tôi thể hiện trong trận đấu.

Ev3IHHSUcAMFt2l

Theo bạn đâu là điều cần phải lưu ý nhất khi đối đầu với DRX?

Ở lượt đi, chúng tôi đã gặp vấn đề trong giai đoạn đi đường và để thua. Lần này, trừ khi chúng tôi để thua quá nhiều, chúng tôi sẽ có thể giành chiến thắng.

Đây đã là đội hình thứ 10 của T1 trong mùa giải này. Bạn sẽ không biết liệu mình có được đưa vào đội hình xuất phát hay không. Có điều gì hối tiếc hay khó khăn nào trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu không?

Không có nhiều khó khăn trong việc duy trì tình trạng của tôi vì điều đó là do tôi. Về đội hình, mùa xuân là giai đoạn thử nghiệm và đó hoàn toàn là lựa chọn của huấn luyện viên trưởng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chuẩn bị.

Bạn có muốn nhắn gửi thêm điều gì không?

Không còn nhiều trận đấu nữa. Chúng tôi sẽ chuẩn bị thật tốt để có thể thể hiện được những màn trình diễn hay trước người hâm mộ. Hãy cổ vũ cho chúng tôi thật nhiều trong tương lai.

Theo Invenglobal

SilentHill 123
Mary, could you really be in this town?
Rate this post
Rate this post