SKT Faker: “Sống đời tuyển thủ như kiểu đi tàu lượn vậy”

9701

SKT-Faker

Với tư cách là tuyển thủ nổi tiếng nhất và thành công nhất của Liên Minh Huyền Thoại, sự chú ý Lee “Faker” Sang-hyeok nhận được là vô cùng lớn. Mọi hành động nhỏ, mọi phát ngôn, mọi trận đấu của Quỷ Vương đều được người hâm mộ và giới chuyên môn theo dõi sát sao. Nhưng đa phần các bài phỏng vấn của Faker đều là sau mỗi trận thắng với chủ đề tập trung vào thi đấu. Còn những lần phỏng vấn về cuộc sống, góc nhìn của Faker thì đều đếm trên đầu ngón tay.

Sau đây sẽ là một lần phỏng vấn hiếm có như thế của Faker với Chosun. Lý do Faker mặc áo trắng là gì? Một tháng tiêu bao nhiêu?…Hãy cùng đọc để biết thêm về Quỷ Vương nhé!

skt-faker-chiling-1024x724-1489642924230

Faker rất thích mặc áo trắng

Tại sao bạn hay mặc áo trắng vậy?

Thực ra thì tôi chẳng quan tâm đến quần áo của mình cho lắm. Nhưng mà quần áo màu mè hay có họa tiết thì dễ bị lẫn lộn với quần áo của các tuyển thủ khác trong Gaming House. Do đó tôi quyết định thường xuyên mặc áo trắng cho dễ tìm.

Cứ như Steve Jobs ấy nhỉ? Vậy bạn thích nhãn hiệu áo trắng nào nhất?

Không có đâu, toàn là áo được tặng đó. Tôi chẳng mua cái nào cả.

Faker

Anh chàng luôn cố gắng giữ hình ảnh tốt vì người hâm mộ

Tại sao bạn lại luôn giữ hình ảnh kiểu “học sinh” vậy? (không xăm, nhuộm tóc,…những thứ rất hay thấy ở giới trẻ hàn quốc và bị cấm đối với học sinh)

Rất nhiều người hâm mộ thích hình ảnh của một Faker như vậy. Họ coi tôi là thần tượng của mình nên tôi luôn phải giữ hình ảnh lịch sự và cư xử đúng mực. Nếu mà tôi có hành động không tốt, người hâm mộ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, tôi cũng có nguyên tắc của riêng mình, đó chính là “Khiêm tốn, Thật thà, tốt bụng và đừng bao giờ chửi thề”.

Lời khen tốt nhất và lời bình phẩm tệ nhất bạn từng nhận được là gì?

“Chơi chán òm!” Đây là điều sẽ khiến tôi “phát điên”. Ngược lại “Chơi hay lắm!” sẽ khiến tôi rất vui vẻ!

SKT-Faker

Khi gặp stress, Faker sẽ đọc sách hoặc ngồi thiền

Bạn xử lý ra sao khi gặp stress?

Tôi thường đọc sách và ngồi thiền chứ không hề hút thuốc hay bia rượu gì cả.

Bạn thích quyển sách nào nhất?

” 나를 모르는 나에게” (Tạm dịch: Dành cho những ai chưa hiểu rõ bản thân). Tôi rất ấn tượng với một câu trong sách, đó chính là “Việc có thói quen luôn luôn để ý tới bản thân là điều rất quan trọng”. Hiện giờ thì tôi đang đọc “Game Theory” (Tạm dịch: Lý thuyết trò chơi). Đúng là phải luôn luôn thay đổi thật.

SKT-Faker

Một tháng Faker chỉ tiêu khoảng từ 4-7 triệu đồng

Bạn thường chi tiêu hết bao nhiêu mỗi tháng?

Khoảng độ 2-300 dollar (4-7 triệu đồng) 1 tháng. Tôi không phải là người thích chi tiêu. Tôi luôn tiết kiệm trừ khi đi ăn với bạn bè. Nên là một tháng sẽ tiêu hết khoảng bằng đó.

Vậy số tiền lớn nhất bạn từng chi là bao nhiêu?

Đó là vào khoảng bốn năm trước (2016) khi mà gia đình tôi chuyển nhà, từ một căn hộ 50 mét vuông ra chỗ ở mới rộng 160 mét vuông. Tôi không hay về nhà cho lắm nhưng tôi rất tự hào khi thấy mọi người trong gia đình có một cuộc sống thoải mái.

loadYouTube();

Faker là người mắc lỗi nhiều nhất khi SKT T1 quay quảng cáo cùng Son Heung Min

Bạn thấy thế nào khi quay quảng cáo cùng Son Heung-min (cầu thủ bóng đá nổi tiếng của Hàn Quốc)?

Chúng tôi (5 thành viên của SKT T1) đã tốn 5 tiếng để hoàn thành quảng cáo này. Thời lên gian lên hình của tôi có đúng 1 giây. Cơ mà tôi lại tốn thời gian quay lại nhiều nhất, phải 20 lần mới xong một câu thoại.

Lúc mà bạn theo nghề tuyển thủ thì mới chỉ có 16 tuổi. Cảm giác lúc đó thế nào?

Tôi đã nghĩ cuối cùng cũng tới ngày này. Khi đó tôi đang có bậc xếp hạng cao nhất nên tôi cũng đã tính trước rồi.

Faker

Faker đã từng đắn đo khi trở thành tuyển thủ do vấn đề thu nhập

Vậy là bạn đã quyết định trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp luôn sao?

Không, tôi đã suy tính kỹ càng. Lúc đó vấn đề là tiền vì nghề tuyển thủ chẳng kiếm được bao nhiêu mà lại có hình ảnh không tốt cho lắm. Nên là tôi đã lo nhỡ bản thân thất bại và không kiếm được đủ tiền thì sao? Nhưng mà cuối cùng tôi thấy cuộc sống của một tuyển thủ khá là thú vị nên đã quyết định theo nghiệp này.

Bố mẹ bạn có phản đối không?

Không, bố tôi ủng hộ lắm và nói cứ làm bất kỳ thứ gì mà con thích. Đa phần phụ huynh đều có ấn tượng xấu về tuyển thủ nhưng mà bố tôi lại ngược lại. Có lẽ là vì tôi học cũng giỏi nữa *cười*.

Bạn học cũng  giỏi nữa sao?

Hồi học cấp hai thì tôi cũng giỏi, nằm trong khoảng top 10. Nhưng mà khi học cấp 3 thì tụt xuống khoảng top 20-30.

Bà của Faker luôn theo dõi mọi trận đấu của cháu trai

Bố bạn có thích chơi game không?

Không, bà nội tôi thì lại thích theo dõi các trận đấu của cháu trai. Do chỉ có mình bố nên tôi hay ở cùng bà lắm. Có lần tôi phải luyện tập đến 4 giờ sáng, bà ngoại tôi đã ở cạnh cổ vũ cho đến khi tôi luyện tập xong. Đôi khi bà ngoại còn đưa ra lời khuyên cho tôi nữa. Hiện giờ bà vẫn theo dõi mọi trận mà tôi thi đấu.

Gia đình bạn từng nhận trợ cấp của chính phủ (thuộc diện gia đình khó khăn) phải không?

Điều này không ảnh hưởng đến tôi cho lắm. Hồi đó tôi muốn chơi game gì cũng được nên cũng không nghĩ là con nhà nghèo. Bản thân tôi không phải là người phung phí tiền bạc. Nếu mà muốn ra PC Bang (quán net ở Hàn Quốc) thì tôi sẽ tiết kiệm tiền và không đi xe bus.

SKT-Faker

Khi còn nhỏ, gia đình Faker từng thuộc diện nhận trợ cấp của chính phủ

Bạn có bao giờ nghĩ rằng mình giỏi quá không?

Lúc đầu không dành nhiều công sức cho Liên Minh Huyền Thoại nhưng vẫn đạt top 1. Thế nên tôi đã cho rằng mình thích hợp để thành một tuyển thủ. Tôi không phải là kiểu người dễ nổi cáu. Người ta thường hay hỏi tôi kiểm soát tâm lý của mình ra sao và tôi đáp lại là bẩm sinh. Mới đây đi kiểm tra tính cách, người ta còn bảo tôi giống như robot nữa *cười*.

Em của bạn có giỏi chơi game không?

Khi đó chúng tôi chỉ có một máy tính ở nhà thôi nên em tôi không thể chơi được. Nó hay ra ngoài chơi.

SKT-Faker

Anh chàng nói rằng sẽ không ngăn cản con mình trở thành tuyển thủ nếu nó phù hợp

Nếu con bạn muốn trở thành một tuyển thủ thì bạn sẽ làm gì?

Tôi sẽ nói là “Cứ làm đi” và đưa ra vài lời khuyên cho con đối với trò chơi. Nhưng mà nếu con tôi không có tâm lý giống bố thì sẽ rất khó khăn. Tuyển thủ không hề có thời gian rảnh rỗi. Tính ra cả năm chỉ có tổng cộng gần một tháng thời gian nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, việc đạt thành tích tốt là rất khó vì cạnh tranh rất nhiều. Nếu phải đấu giải quốc tế thì học hành là chuyện không thể nào. Làm tuyển thủ không phải chuyện đơn giản. Bạn vừa phải giỏi chơi game vừa phải có tâm lý phù hợp. Nếu mà không ổn thì tôi sẽ bảo con đi học tiếp.

Có phải bạn đã từ chối các hợp đồng nhiều triệu đô của các đội tuyển Trung Quốc không?

Tôi luôn đưa ra lựa chọn dựa vào ảnh hưởng của nó tới cuộc sống sau này. Tôi đã chọn SKT T1 vì sự trung thành và ở lại Hàn Quốc vì yêu nước.

SKT-Faker

Faker chọn ở lại SKT T1 vì sự trung thành

Bạn nghĩ sao về phong độ của các đội Hàn Quốc tại những giải quốc tế trong thời gian gần đây?

Để giữ được vị trí hàng đầu trong một lĩnh vực thì việc đầu tư và có các tài năng là một điều rất quan trọng. Hàn Quốc có mạng internet tốt và văn hóa PC Bang. Những người trẻ tuổi rất quen thuộc với việc chơi game. Nhưng mà từ 2010, các nước khác cũng đã dần bắt kịp. Bên cạnh đó, khoảng cách cũng dần giảm bớt nhờ vào việc chiêu mộ các tuyển thủ Hàn Quốc.

Tại sao người Hàn Quốc lại chơi game giỏi vậy?

Đơn giản là vì hợp thôi. Sự tập trung và khát khao giành chiến thắng là rất quan trọng. Bên cạnh đó người Hàn Quốc muốn giành chiến thắng hơn là tận hưởng trò chơi.

Faker

Lý do các khu vực khác có thể vươn lên cũng một phần là vì chiêu mộ các tuyển thủ Hàn Quốc

Bạn nghĩ sao về nhận xét “Faker đã hết thời”?

Trước kia tôi hay bị nhạy cảm về vấn đề này nhưng mà giờ thì đã không còn như thế nữa. Sống đời tuyển thủ như kiểu đi tàu lượn vậy. Khi nhìn lại một Faker với đầy thất bại trong năm ngoái (2018). Chắn chắn là tôi kém xa thời kỳ hoàng kim. Nhưng mà tôi đang cố gắng hết sức để vượt qua nó.

Faker

Bản thân Faker cũng nhận ra mình đang thua kém so với thời kỳ “hoàng kim”

Bạn đã thi đấu được 7 năm rồi. Rất nhiều tuyển thủ cùng thời với bạn đã giải nghệ. Bạn nghĩ sao về việc này?

Tôi không nghĩ về việc giải nghệ. Giờ tôi cần phải chăm chỉ hơn nữa. Sau khi giải nghệ, cơ hội vẫn có. Nhưng mà tôi không giỏi việc chỉ dạy người khác cho lắm. Trong cuộc sống, trải nghiệm là rất quan trọng. Do đó tôi sẽ cố gắng làm thứ mình muốn nhiều nhất có thể.

Bạn có nghĩ nghiện chơi game là một chứng bệnh không? WHO mới đây đã công nhận nó là một bệnh.

Thì…chơi game cũng dễ gây nghiện nên nói vậy cũng chẳng sai.

SKT-Faker

Quỷ Vương rất cởi mở đối với việc cho con cái chơi game

Thế này thì các bậc phụ huynh sẽ nhiệt tình đồng ý cho mà xem.

Phụ huynh hay lo lắng nếu con cái chơi game quá nhiều. Tôi thấy bàn bạc với con luôn là được chơi bao lâu thì sẽ tốt hơn. Nếu mà con cái thích chơi game quá thì ít nhất bố mẹ cũng phải tìm hiểu lý do. Bên cạnh đó, nó cũng là một kiểu giải trí. Chơi game cũng là học hỏi. Con người có thể học được nhiều thứ trong quá trình suy nghĩ về cách giành chiến thắng. Thà làm vậy còn hơn là ép con phải học.

Có lẽ là vì chính bạn cũng dành nhiều thời gian chơi game chăng?

Cho tới giờ, tôi đã gặp may mắn rất nhiều. Khi còn trẻ, tôi chẳng nghĩ gì ngoài việc chơi game. Nhưng sau khi thành tuyển thủ, tôi đã nghĩ cách để trở nên giỏi hơn nữa. Từ lúc thành tuyển thủ hàng đầu đến giờ, tôi cũng bị chỉ trích rất nhiều. Nhưng thật ra thì bạn là người biết rõ điểm mạnh, yếu của bản thân nhất. Nên là mấy năm trước, tôi còn chẳng đọc bình luận trên mạng để khỏi bị ảnh hưởng bởi người khác. Bạn là người nhận xét chính xác về bản thân mình nhất chứ không phải người khác.

jb-intro-divider-2-600x22

Có gì ném đá hay góp ý thì anh em hãy bình luận ở phía dưới nhé. Ngoài ra đừng quên ghé Liên Minh 360 mỗi ngày để cập nhật tin tức mới và bổ ích nhất liên quan tới LMHT!

Cá The Feed
Để feed cho nó vần chứ không feed thật đâu 🙁
Rate this post
Rate this post