SGB Ren: “SBTC vừa có trong tay những người chơi kĩ năng cao mà lại còn được dẫn dắt bởi hai người nhiều kinh nghiệm nhất nhì VCS. Đây sẽ là thử thách lớn nhất của SGB ở vòng bảng”

4717

_MG_9182

Xin chào Ngài Ren. Cảm ơn anh đã nhận lời phỏng vấn của Liên Minh 360. Tuần qua của SGB không quá thành công khi phải nhận thất bại 1-2 trước BTS. Anh có cảm thấy thất vọng với kết quả này không?

Xin chào các độc giả LM360 và các bạn đang theo dõi VCS. Thất bại vừa qua của team trước BTS chắc chắn đã làm người hâm mộ của team SGB cảm thấy buồn lòng. Cá nhân mình đầu tiên xin đứng ra nhận trách nhiệm trận thua này. BTS đã có sự chuẩn bị và kinh nghiệm tốt hơn so với SGB trong trận đối đầu này, và đó cũng là một cú hích khiến team hoàn thiện lối chơi trong các tuần thi đấu tiếp theo.

SGB có được 2 người đi đường giữa trẻ là Froggy và Rby. Hai tuyển thủ này có điểm mạnh – yếu khác nhau như thế nào và cơ sở nào để anh lựa chọn xem ai sẽ là người ra quân trong đội hình của Saigon Buffalo?

Team SGB sở hữu 2 người đi đường giữa là FroggyRby ở mùa này là để phục vụ sự thay đổi meta thường hay rất bất ngờ ở giai đoạn mùa Xuân. Froggy là một tài năng  được anh Grandon – quản lý team, mang về từ FTV và được anh đặt rất nhiều hy vọng sẽ một người triển khai và kiến tạo lối chơi teamwork, vốn là bản sắc của SGB. Froggy có tầm nhìn tổng quan về trận đấu tốt, hiểu được nhiệm vụ của từng vị tướng trong đội hình và có khả năng điều phối giao tranh khá tốt. Froggy rất thích hợp với vị trí pháp sư kiểm soát vốn đang rất được trọng dụng trong meta hiện tại. Còn Rby là một tài năng được phát hiện và đào tạo ngay trong lò Young Buffalo, em ấy có kĩ năng khéo léo và có bản năng sát thủ khá ấn tượng, tuy nhiên kinh nghiệm thi đấu còn ít và meta sát thủ đường giữa đang không thật sự mạnh mẽ, nên Rby vẫn còn đang phải chờ đợi cơ hội của mình.

_MG_9171

Trong phiên bản 11.4, khu rừng sẽ có sự thay đổi lớn với việc hàng loạt quái rừng bị giảm mạnh kinh nghiệm. Theo anh thì điều này sẽ tác động như thế nào đến meta đi rừng tại các giải đấu? Liệu rằng đây có phải dấu chấm hết cho lối đi rừng gánh đội không?

Hiện tại meta này thì tốc độ game đang khá nhanh và các tướng rừng mạnh sớm đang ảnh hưởng quá lớn tới giai đoạn đầu trận đấu, khiến lối chơi và ban/pick đang bị một màu. Và mình nghĩ Riot muốn đem lối chơi kiểm soát và giao tranh tổng trở lại nên mới quyết định như vậy. Tuy nhiên, mình nghĩ những vị tướng dọn dẹp nhanh quái rừng vẫn sẽ có chỗ đứng nhất định khi các món đồ Thần Thoại mang tính Sát thương vẫn đang hơi nhỉnh hơn các món đồ Thủ. Họ hoàn toàn có thể đạt ngưỡng sức mạnh sớm hơn nếu có một pha gank lấy về lợi thế sớm và từ đó lấn lướt vào phần rừng của đối phương. Tùy vào đội hình, vị trí rừng vẫn có thể gánh đội được nếu có sự hỗ trợ tốt từ các lane.

Tuần này, SGB sẽ có 2 trận đấu vô cùng quan trọng với SBTC Esports và Team Flash. Anh có nhận xét gì về hai đội tuyển này? Và liệu rằng SGB có thể giành trọn vẹn 2 thắng lợi trong tuần này không?

SBTC vô cùng mạnh mẽ và tự tin trong giai đoạn hiện tại. Họ vừa có trong tay những người chơi kĩ năng cao mà lại còn được dẫn dắt bởi hai người nhiều kinh nghiệm nhất nhì VCS. Đây sẽ là thử thách lớn nhất của SGB ở vòng bảng. Team mình sẽ cố gắng kĩ càng trong từng ván đấu với họ để không để thế trận quá một chiều.

Team Flash dù đang có kết quả không được tốt, nhưng họ sở hữu dàn player không hề tệ một chút nào, và hai trong số họ đã từng là học trò của mình, nên ít nhiều họ cũng sẽ có ít nhiều phương pháp để đánh với SGB. Mình và team sẽ phải vận dụng hết khả năng để vượt qua họ, đây mới là trận cầu đinh của SGB cuối tuần này.

Cảm ơn anh đã tham gia phần phỏng vấn. Chúc anh và đội tuyển Saigon Buffalo sẽ có kết quả thi đấu tốt nhất ở chặng đường sắp tới của VCS.

jb-intro-divider-2-600x22-1

HQ
🙂
Rate this post
Rate this post