SBTC Petland: “Nếu mà mình được đánh thì mình xin khẳng định luôn là 2 0 cho SBTC.”

3649

PetlandVõ Huỳnh Quang Huy là một cái tên khá đáng chú ý sau tuần thi đấu đầu tiên của VCS. Dù có màn trình diễn chưa thực sự hoàn hảo trước BTS ở ngày mở màn nhưng anh chàng này vô cùng tự tin trước thềm trận đấu tâm điểm của tuần 2 với GAM Esports. Hãy cùng xem Petland nói gì khi gặp lại đội tuyển cũ của mình.

Processed with VSCO with au5 preset

Xin chào Petland. Cảm ơn bạn đã nhận lời phỏng vấn của Liên Minh 360. Đã rất lâu rồi chúng tôi mới thấy bạn đứng trên sân thi đấu VCS và bạn cảm thấy thế nào về sự trở lại này?

Mình cảm thấy rất là hào hứng và cái cảm giác thân thuộc như là mình được về lại mái nhà chuyên nghiệp như bao năm nào.

Trong những buổi stream của mình, bạn nói mình chỉ tập luyện 2 ngày trước trận đấu với BTS. Vậy trong thời gian đó, bạn đã chuẩn bị những gì cho cuộc đối đầu với Glory – một trong những tài năng trẻ rất nổi bật ở đường giữa?

Đúng là mình chỉ chuẩn bị train 2 ngày trước khi thi đấu với BTS còn việc mình đã chuẩn bị những gì thì chỉ train với team, work với team thôi. Cái quan trọng là train để lấy cái cảm giác đánh giải thôi. Còn về việc tài năng trẻ Glory ở đường giữa hay bất kỳ ai thì mình không quan tâm đơn giản là mình biết mình cần phải làm gì để giành chiến thắng.

Ở ván 3 trận đấu với BTS, bạn đã có khởi đầu cực xanh với Viktor 3-0 và nếu không có nhiều tình huống chết lẻ thì bạn sẽ có cơ hội là MVP của ván đấu. Để đánh giá chung cho màn trình diễn của mình thì bạn nghĩ mình được mấy điểm trên thang điểm 10?

Đúng là đầu game mình rất là xanh nhưng về cuối game đánh hừng quá lại chết liên tục nhiều pha khá là ngớ ngẩn. Còn về đánh giá riêng bản thân mình đánh giá tệ 0 điẻm tại vì bình thường mình rất nghiêm khắc với bản thân.

loadYouTube();

Trong số những đường giữa hiện tại của VCS thì bạn có thể coi là một tuyển thủ “già”. Vậy bạn đánh giá sao về các đường giữa trẻ tuổi như Glory hay Froggy. Nếu được xếp hạng đường giữa thì bạn nghĩ mình sẽ đứng thứ mấy?

Thì cũng đúng so với mặt bằng chung hiện nay tại VCS thì cái tuổi của mình khá là già thiệt nhưng mà cái sự già đó cho mình lại nhiều cái mà không một thằng tuyển thủ trẻ nào có được. Mình thấy thì Glory hay Froggy đều bình thường. Mình đứng thứ mấy á? Mình số 2 thì không ai số 1.

Trận đấu sắp tới của SBTC là GAM – đội tuyển cũ của bạn. Bạn có tự tin mình sẽ tiếp tục được thầy Quyền tin tưởng đi đường giữa không?

Việc mình đánh hay ai đánh trận với GAM thì liên quan tới chiến thuật đội hình do anh Quyền quyết định. Còn tự tin thì nếu mà mình được đánh thì mình xin khẳng định luôn là 2 0 cho SBTC.

Processed with VSCO with au5 preset

Để kết thúc cuộc phỏng vấn, bạn có lời gì muốn nói với người hâm mộ của mình cũng như các “antifan” luôn soi mói các lỗi của bạn không?

Cảm ơn mọi ngừoi đã ủng hộ mình và cả team SBTC đén ngày hôm nay cảm ơn mọi người rất nhiều và mà để SBTC thành công đựoc đến ngày hôm nay thì cũng nhờ một phần vào những bạn antifan nên là Land xin cảm ơn tất cả mọi người thêm một lần nữa.

Cảm ơn Petland đã tham gia phần phỏng vấn. Chúc bạn và đội tuyển SBTC sẽ có kết quả thi đấu tốt nhất ở chặng đường sắp tới của VCS.

HQ
🙂
Rate this post
Rate this post