[Rift Rivals 2019] DWG > EVS: Noway xuất hiện ở vị trí hỗ trợ, EVS thất bại đáng tiếc trước đại diện LCK

1335

Cấm và chọn

Untitled

Flame được DWG đưa vào thi đấu chứ không phải Nuguri. Một đội hình rất nhiều sát thương được DWG hướng tới, bằng việc xây dựng xoay quanh vị tướng Lee Sin của Canyon. ShowMaker đường giữa sử dụng Akali và Flame có cho mình Karma đường trên. Cặp đôi Xayah – Rakan cũng đã thuộc về DWG.

Bên phía EVS, họ cũng có sự thay đổi khá lớn trong đội hình với sự xuất hiện của Noway ở vai trò hỗ trợ bên cạnh xạ thủ Div kid. EVS có một đội hình rất mạnh ở các pha giao tranh tổng, khi Mias sử dụng Urgot, còn Ryze được khóa vào bởi Dia1. Đường dưới của EVS có cho mình Kai’sa và Nautilus. Người đi rừng Sorn ở trận đấu này chơi Gragas, vị tướng thuận tay của anh chàng này.

Diễn biến trận đấu

Untitled

EVS đánh mất rất nhiều lợi thế vào tay đối thủ ngay ở pha giao tranh đầu tiên, khi DWG quyết định ăn đi con rồng đầu tiên. Noway và rồi Sorn nằm lại. Dù vậy, DWG cũng phải mất đi tới 3 tốc biến.

DWG trong tình huống cố gắng đẩy trụ đường dưới đã bị EVS phản công và lấy đi 2 điểm hạ gục. Một pha dàn xếp khá hay của đại diện VCS.

Untitled

Hai đội chơi kiểm soát suốt 20 phút đầu trận. Hệ quả là chẳng có 1 pha giao tranh nào thực sự quá lớn diễn ra. Ba con rồng đầu tiên cũng không quá mạnh khi kết hợp nên EVS cũng chủ động bỏ rồng nước và rồng gió. Pha giao tranh đầu tiên mà toàn bộ các thành viên 2 đội góp mặt diễn ra ở phút 27. Dù vậy vẫn chỉ là pha trao đổi hòa giữa cả hai. DWG hoàn tất 2 con rồng gió và 2 rồng nước ngay sau đó, sức ép lên đại diện VCS ngày một lớn.

Untitled

Tận dụng tình huống giao tranh khá sai lầm của EVS ở phút thứ 29, Sorn nằm lại và Baron đầu tiên của ván đấu đã thuộc về DWG.

Untitled

Với bùa lợi Baron cùng lợi thế rất lớn trước đó, không khó hiểu khi DWG có pha giao tranh quét sạch EVS ở cuối trận đấu. Chiến thắng đã có ngay sau đó cho đại diện LCK.

VODs và Highlight

Tiếp tục cập nhật…..

HQ
🙂
Rate this post
Rate this post