Quá trình cách ly của tuyển thủ đã diễn ra như thế nào?

2047

Khi Riot Games thông báo rằng giải Chung Kết Thế Giới Liên Minh Huyền Thoại năm 2020 sẽ diễn ra bất chấp đại dịch vẫn đang diễn ra vô cùng phức tạp trên toàn cầu, việc đó đã tạo ra sự phấn khích nhưng cũng khiến người hâm mộ tò mò về sự kiện này sẽ diễn ra như thế nào.

Kế hoạch mà chúng tôi đang thực hiện bao gồm – và vẫn bao gồm – việc theo dõi chặt chẽ tác động của đại dịch toàn cầu COVID-19, phối hợp thường xuyên với đội ngũ của chúng tôi tại Riot Trung Quốc và một tổ chức tư vấn rủi ro bên ngoài (một trong số những tổ chức khác nhau) và sử dụng hướng dẫn từ CDC, Tổ chức Y tế Thế giới cũng như chính quyền địa phương để ưu tiên sự an toàn lên hàng đầu“, Giám đốc toàn cầu về hoạt động thể thao điện tử của Riot, Tom Martell, cho biết.

Chung Kết Thế Giới 2020, ban đầu được lên kế hoạch để diễn ra tại một số thành phố khác nhau ở Trung Quốc, đã được rút gọn xuống còn hai địa điểm ở Thượng Hải: Shanghai Media Tech Studio cho hầu hết thời gian của giải đấu và Sân vận động bóng đá Pudong  mới cho trận chung kết vào ngày 31 tháng 10.

Không giống như mô hình bong bóng nghiêm ngặt của NBA, bao gồm sáu giai đoạn khác nhau để đảm bảo mùa giải được tiếp tục một cách an toàn với những tuyển thủ bị giới hạn trong Walt Disney World Resort ở Orlando, mô hình bong bóng ở Thượng Hải của Riot không nghiêm ngặt quá mức như vậy. Thay vào đó, các tuyển thủ đầu tiên sẽ phải trải qua giai đoạn tự cô lập bắt buộc khi nhập cảnh và sau đó việc di chuyển của họ trong thành phố cũng sẽ bị hạn chế.

Tôi thực sự không thể ra ngoài nhiều, nhưng tôi rất ngạc nhiên bởi cách họ xử lý COVID ở đây,” người đi đường giữa của Team Liquid, Nicolaj “Jensen” Jensen chia sẻ. “Nó rất chuyên nghiệp, rất nhiều nhân viên y tế xung quanh, và kể cả là khi chúng tôi đặt chân đến đất nước với đội ngũ an ninh và y tế ở khắp mọi nơi, những lần xét nghiệm, … Họ có vẻ đang thực sự kiểm soát tốt COVID ở đây, vì vậy đó là điều khiến tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Các tuyển thủ từ khắp nơi trên thế giới được đưa vào khách sạn để cách ly khi họ đến Trung Quốc và trải qua thời gian cách ly bắt buộc 14 ngày. Sau đó, các tuyển thủ được phép tập trung lại cùng với đội của họ và chuyển đến khách sạn chính thức của sự kiện trong phần còn lại của Chung Kết Thế Giới miễn là họ không nhiễm virut COVID-19. Cho đến nay, vẫn không có người chơi hoặc nhân viên nào nhiễm phải loại virut này.

Những người chơi từ các đội thuộc giải LoL Pro League của Trung Quốc, những người cũng đã phải cách ly tại các gaming house của họ kể từ khi trở lại thi đấu ở Thượng Hải vào mùa xuân, cũng đã tham gia cùng với những người chơi từ khắp nơi trên thế giới tại khách sạn của sự kiện.

50382792626_cbd5d53178_c

Các thủ tục kiểm dịch được tiến hành sớm trong bối cảnh lo ngại những bất trắc có thể xảy ra tại giai đoạn chuẩn bị cho CKTG, nhưng không có trường hợp nào được báo cáo, vậy nên, sự kiện đã diễn ra theo kế hoạch cho đến nay.

Đại diện của Riot đã gặp gỡ chúng tôi ở sảnh vào ngày đầu tiên và chúng tôi đã ký một số thứ trước khi đi vào phòng riêng của mình“, giám đốc mảng nội dung của SuperMassive, Tunç Demirçelik cho biết. “Chúng tôi phải ở đó trong 14 ngày. Chúng tôi phải đo thân nhiệt hai lần mỗi ngày – một vào buổi sáng và một vào buổi trưa. Lúc đầu, chúng tôi tự làm, nhưng đến ngày thứ ba, họ thông báo rằng có hai ca nhiễn COVID trong chuyến bay của chúng tôi, vì vậy kể từ đó, các bác sĩ đến phòng của chúng tôi mỗi ngày và tự kiểm tra nhiệt độ cho chúng tôi.

Xuyên suốt thời gian cách ly, những lời phàn nàn của tuyển thủ hầu như tập trung vào đồ ăn và kết nối mạng.

Tôi chỉ ngồi trong phòng của mình và chơi Liên Minh Huyền Thoại phần lớn thời gian. Chỉ vậy thôi“, Jensen nói. “Nó thực sự không có gì đặc biệt. Tôi không thích đồ ăn cho lắm, nhưng ngoài ra, nó không có vấn đề gì cả. Đó là sự cách ly. Chúng tôi chỉ ở đó. Chúng tôi có máy tính, vì vậy chúng tôi đã chơi Liên Minh Huyền Thoại rất nhiều nhưng không hẳn là một câu chuyện thú vị chút nào cả.

50382090978_f2bb5580df_c

Tôi thì không vấn đề gì, nhưng các thành viên khác của đội, họ không thích điều này cho lắm,” huấn luyện viên SuperMassive Lee “GBM” Chang-seok nói. “Tôi thích đồ ăn. Tôi thích căn phòng ở đây. Về cơ bản họ đã cung cấp cho chúng tôi mọi thứ tôi cần. Chúng tôi có tám người ở đây, và sáu người trong số họ đã giảm cân rất nhiều. Tôi nghĩ bạn có thể đoán tại sao.

Theo một số nguồn tin của ESPN thì việc cách ly trở nên đặc biệt khó khăn đối với những người hút thuốc lá.

Họ đã chẳng thể hút thuốc trong năm ngày đầu tiên” Một thành viên trong đội hỗ trợ của một đội chia sẻ. “Chúng tôi còn chẳng thể mở cửa sổ do họ nói rằng có rất nhiều bọ bên ngoài khách sạn.

Tuy nhiên, nó không phải là ác mộng và phiền toái cho tất cả mọi người. Một số người chơi dễ dàng chấp nhận việc cách ly. Trong khi tự cách ly, họ vẫn có thể luyện tập bằng cách chơi xếp hạng đơn và trải qua một ngày của họ tương đối giống với cách họ sẽ làm nếu họ không bị cách ly.

Tôi thì rất thích việc cách ly,” người đi đường giữa của Unicorns of Love, Lev “Nomanz” Yakshin, nói. “Đó có lẽ là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong năm của tôi. Điều đó thực sự tốt cho đội của chúng tôi. Chúng tôi đã có thể thư giãn. Mỗi ngày tại trại huấn luyện, tôi sẽ luôn gặp mặt đồng đội. Vì vậy, thật tuyệt khi được tạm thời chỉ có riêng mình, đấu tập và tự mình chơi xếp hạng đơn.

Việc này cũng giống với cách ta gọi nó” Người đi rừng của Legacy Esports, Leo “Babip” Romer cho biết. “Mọi chuyện trôi qua khá nhanh, khi ở đó, ban đầu thì tôi cũng hay tự hỏi, ‘Còn bao nhiêu ngày nữa nhỉ?’ Rồi sau đó thì tôi đã nghĩ, ‘Ah, điều này không quá tệ.’ Dù sao thì nó cũng không khác mấy so với những gì chúng tôi thực sự làm, chỉ chơi game cả ngày, không có sự tương tác với người khác, không có nhiều sự khác biệt. Nó cũng không tệ lắm.

50382795381_6d44534f04_c

Việc thiếu tương tác xã hội cũng đã ảnh hưởng đến một số người chơi. Đối với những người chơi này, có một sự khác biệt đáng kể giữa việc ở chung với đồng đội sau thời gian cách ly và sống hoàn toàn cách ly trong 14 ngày.

Ngoài ra, các đội châu Âu, bao gồm cả MAD Lions, còn tận dụng trò chơi trực tuyến co-op đang rất nổi tiếng ở thời điểm hiện tại là Among Us để chơi và giao lưu cùng nhau trong điều kiện bị tách biệt.

TopBanner_com.innersloth.spacemafia

Chúng tôi đã có những thời gian vui vẻ khi chơi game Among Us với các thành viên của G2, RogueFnatic, những đồng hương tới từ Châu Âu.” Hỗ trợ của MAD LionsNorman “Kaiser” Kaiser, chia sẻ. “Nó thực sự vô cùng vui. Chúng tôi còn chơi cùng với những người trong đội ngũ hỗ trợ vẫn ở Mandrid nữa. Dĩ nhiên, do sự khác biệt về múi giờ và một số lí do tương tự mà họ đã phải dậy từ 5 giờ sáng để có thể chơi cùng với chúng tôi, dù có hơi kỳ quặc nhưng thực sự rất vui.

Theo espn

SilentHill 123
Mary, could you really be in this town?
Rate this post
Rate this post