Phiên bản 6.22 có thực sự là Meta Thích Khách?

33375

Có lẽ Meta chán nhất Liên Minh đang trở lại…

Ngay từ trong Chung Kết Thế Giới, rất nhiều người chơi đã nóng lòng chờ đợi một Meta mới thú vị và hấp dẫn đến từ Riot khi nhóm Thích Khách sẽ được cập nhật trong giai đoạn tiền mùa giải. Tuy nhiên sau tất cả, hiện giờ nhóm Thích Khách đang ở đâu, và ai mới là những kẻ trỗi dậy trong phiên bản 6.22 này.

Nhóm Thích Khách

Tứ Đại Thích Khách

Trong tiền mùa giải này, có tới tận 10 vị tướng Thích Khách đã được thay đổi với hi vọng làm cho Liên Minh trở nên sống động và hấp dẫn hơn. Tuy nhiên có lẽ mục tiêu đó đã không thành công, hãy cùng thử tìm hiểu tỷ lệ thắng của Tứ Đại Thích Khách trước và sau khi cập nhật:

phien-ban-6-22-co-thuc-su-la-meta-thich-khach-1-compressedKata và Talon đều có tỷ lệ thắng giảm khá đáng kể, đặc biệt là Kata

phien-ban-6-22-co-thuc-su-la-meta-thich-khach-2-compressedRengar và LeBlanc đều thể hiện khá tốt, đặc biệt là LeBlanc khi tỷ lệ thắng giảm chưa đến 1%

Nhóm 6 Thích Khách

Nhóm 6 vị Thích Khách của chúng ta nhìn chung đều thể hiện tốt hơn 4 vị Đại Thích Khách. Chỉ trừ Ekko và Akali có tỷ lệ thắng thay đổi đáng kể, 4 vị tướng còn lại trong nhóm này đều đang trong tình trạng giống LeBlanc, tức là không thay đổi nhiều.

phien-ban-6-22-co-thuc-su-la-meta-thich-khach-3-compressedEkko là vị tướng duy nhất trong nhóm Thích Khách có tỷ lệ thắng tốt hơn trước quá 4%

Có thể thấy mặc dù kỳ vọng rất nhiều vào nhóm Thích Khách, tuy nhiên tất cả những gì người chơi nhận được là một sự thất vọng (trừ những ai thích Ekko ra). Sở dĩ gặp phải điều này do tư tưởng của Riot về Thích Khách đã khác:

Tập trung nhiều hơn vào khả năng chơi trên cơ thay vì một phát chết liền như trước (giảm khả năng dồn sát thương và tăng sự đa dạng trong cách dồn sát thương).

Sát Lực gây ít sát thương hơn trong giai đoạn đầu trận đấu so với xuyên giáp trước đây.

2 thay đổi trên cho thấy để chơi được Thích Khách một cách hiệu quả bây giờ các bạn sẽ cần nhiều kỹ năng hơn trước, nhanh tay hơn, đầu óc cần minh mẫn hơn để đạt được hiệu quả cao, và có lẽ người chơi trên toàn thế giới vẫn chưa quen với sự mới lạ này.

Tuy nhiên trong lúc mọi sự tập trung vẫn đang dồn về phía thích khách thì một thế lực khác đang trỗi dậy một cách mạnh mẽ:

Nhóm Đỡ Đòn

phien-ban-6-22-co-thuc-su-la-meta-thich-khach-4-compressedTỷ lệ thắng của nhóm Đỡ Đòn trước và trong thời kì Thích Khách

Dựa vào bảng trên ta thấy tỷ lệ thắng của nhóm này đều tăng, về nguyên do ta có thể thấy qua 2 điều sau:

Thích Khách vốn trước kia đã ngán những kẻ nhiều máu lắm giáp, nay lại còn giảm sát thương nữa thì khác gì vẽ đường cho hươu chạy.

Dũng Khí Khổng Lồ Việc xuất hiện của Điểm Then Chốt mới toanh này đã làm sống dậy những ngày tháng huy hoàng của nhóm tướng Đỡ Đòn (cả 7 vị tướng trên đều hầu hết sử dụng Dũng Khí Khổng Lồ trong 6.22). Chỉ cần choáng, trói, kéo, hất tung… tất cả các hiệu ứng khống chế cứng sẽ cho những vị tướng này một lượng giáp đáng kể, khiến khả năng tổng lực tấn công của họ trở nên đáng sợ hơn trước rất nhiều.

Kết Luận

Mặc dù được trông chờ khá nhiều, tuy nhiên một thế lực khác mới đang thực sự trỗi dậy tại Đấu Trường Công Lý trong phiên bản này, và lí do chính rất có thể là do Điểm Then Chốt Dũng Khí Khổng Lồ. Về phía Riot, vẫn chưa có bất cứ thông tin gì về việc liệu họ có giảm sức mạnh của Điểm Then Chốt này xuống hay không, vậy nên trong thời gian tới, rất có thể Meta Đỡ Đòn sẽ sống lại và đem sự đa dạng quay trở lại Đấu Trường Liên Minh!

Đăng bởi Game2T

Rate this post
Rate this post