PGG Pabu: “Tôi đã không đoán được mức độ chỉ trích mình sau màn trình diễn ở trận đấu đầu tiên”

5429

Hành trình đến với giải đấu quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp của Pabu không giống với bất cứ ai khác. Đầu tiên anh ấy nhận được sự chú ý của rất nhiều người hâm mộ LMHT vì solokill thắng Faker trong sự kiện All_Star 2018, Pabu đã chuyển sang vị trí đi rừng trong năm 2020 và thi đấu ở OCE trước khi khu vực này giải thể.

Đội tuyển của Pabu, Pentanet.GG đã trở thành nhà vô địch đầu tiên của LCO, qua đó đủ điều kiện để tham dự Mid-Season Invitational 2021. Họ đã thất bại cả ba trận đầu tiên trước RNGUOL, nhưng bất chấp điều đó cả đội vẫn lạc quan và tiếp cận các trận đấu theo một cách mới mẻ dù kết quả có ra sao. Hôm nay, hãy cùng xem Pabu đã chia sẻ những gì sau hai ngày thi đấu đầu tiên của MSI 2021 nhé!

pabu11

divider

Đây là giải đấu quốc tế chính thức đầu tiên của bạn và nó diễn ra sau khi bạn chuyển từ đường trên xuống đi rừng. Tại sao bạn lại quyết định việc thay đổi vị trí này và bạn cảm thấy thế nào?

Tôi luôn tích cực tham gia vào chiến thuật của những đội mình tham gia. Tôi luôn nhiệt tình thảo luận về những gì chúng tôi sẽ làm trong trò chơi và định hướng của đội. Tôi luôn muốn một vai trò lớn hơn, nhưng khi là một người đi đường trên bạn sẽ thường gặp những giới hạn.

Cách bạn chơi ở đường trên thường phụ thuộc nhiều bởi những gì đã chọn và bạn sẽ không có nhiều cơ hội để tạo ảnh hưởng lên bản đồ trong mỗi trận đấu. Với nhiều trận đấu thì có thể, nhưng với những trận khác, bạn sẽ lạc lối bởi những thứ sắp xảy ra.

Tôi muốn tác động nhiều hơn đến những thứ diễn ra trên bản đồ, vì vậy nên việc chuyển sang vị trí đi rừng là một điều thiết yếu. Nó là bản chất của tôi, không đơn thuần là một vai trò nữa. Là một người đi rừng, có nhiều điều cụ thể tôi phải học thêm, nhưng với cách tôi chơi từ trước đến nay, tôi đã khá thành thạo ở vị trí này.

Đây là mùa giải thứ hai của bạn ở vị trí đi rừng, và là mùa giải đầu tiên kể từ khi OPL giải thể. Những điểm khác biệt mà bạn thấy khi là một tuyển thủ ở LCO là gì?

Đó là khoảng thời gian đáng sợ. Chẳng có gì chắc chắn sẽ xảy ra cả. Chúng tôi có nghe được sẽ có một điều gì đó diễn ra, nhưng không ai biết chi tiết về nó trong một thời gian dài.

Tôi khá chắc rằng mùa giải này đã gây ra nhiều sự xáo trộn cho tất cả chúng tôi. Tôi đã phải cân nhắc nhiều lựa chọn khác nhau, vài lựa chọn về một sự nghiệp bình thường và một cuộc sống cơ bản, thế nên đó chắc chắn là một khoảng thời gian đáng sợ, nhưng cuối cùng tất cả cũng đã đến. Tôi đã nhận được một lời đề nghị mà tôi rất hài lòng với nó, và hơn hết là tôi có thể chơi trò chơi mà tôi yêu thích.

o1620411269136757

Bạn có thấy sự khác biệt về trình độ giữa LCO và OPL trước đây không?

Giữa LCO và OPL không có sự chênh lệch sau sự thay đổi đó. Tuy nhiên, với một lượng lớn tuyển thủ tiềm năng của khu vực chuyển đến Bắc Mỹ, chất lượng của giải đấu giảm xuống là điều tất nhiên thôi. Giai đoạn đầu diễn ra khá nhanh, vậy nên nó dẫn đến nhiều màn trình diễn tệ hại. Đó là một giải đấu không tốt về chất lượng của các trận đấu, nhưng ở trên đỉnh của LCO vẫn là một thách thức không hề dễ dàng.

Bạn có nhận được lời đề nghị nào từ Bắc Mỹ hay các khu vực khác không?

Thật sự tôi không nhận được lời đề nghị nào khiến mình thực sự quan tâm. Tôi có vài lời mời từ những đội đại học và tương tự thế, nhưng không có từ bất cứ đội chuyên nghiệp/nghiệp dư hay đội trẻ nào được gửi đến cả, vậy nên tôi có chút thất vọng. Tôi luôn mơ ước có cơ hội để tiếp tục là một tuyển thủ và phát triển ở các khu vực khác nữa, nhưng hiện tại tôi vẫn chưa có cơ hội đó.

Mối quan hệ giữa đội của bạn và nhà tài trợ Pentanet như thế nào?

Tốt lắm. Thật sự tuyệt khi có cả một công ty phía sau bạn, những người có thể giải quyết mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều. Họ biết các mẹo khi giao dịch và là những người biết kinh doanh, vậy nên họ có rất nhiều kiến thức các đội tuyển esports còn thiếu. Thật tuyệt vời khi có sự hỗ trợ đó từ phía sau và biết rằng nếu chúng tôi cần bất cứ điều gì, nó cũng sẽ được đáp ứng.

o1620410916417613

Pentanet.GG đến với MSI 2021 với tư cách là một đội tuyển không được đánh giá cao, và mặc dù không có được kết quả tốt ở những trận đấu đầu tiên, cả đội vẫn giữ được tinh thần khá tốt. Liệu kinh nghiệm của các thành viên trong đội tuyển có phải là thứ giúp các bạn có được điều này hay không?

Tôi nghĩ nhìn chung đó là do cả đội. Đây là một đội tuyển rất tươi sáng; tất cả mọi người đều liên tục đào sâu vào nhau nhưng để xây dựng và cùng đi lên. Đó là một môi trường rất thân thiện; tôi muốn nói rằng tất cả mọi người đều là bạn tốt với nhau.

Có một vài nhóm nhỏ trong một đội là điều thường thấy, kể cả việc có những người không ưa nhau hoặc tất cả cùng ghét một người cũng rất phổ biến. Tuy nhiên ở đây, tất cả chúng tôi đều cùng cố gắng để học hỏi. Ngoài ra chúng tôi cũng không có quá nhiều trận đấu tập tại MSI. Chúng tôi không thể tập ở OCE vì chẳng có ai đấu tập và chúng tôi cũng không thể tập ở nơi nào khác, vậy nên chỉ một vài ngày chúng tôi được đấu tập không quá nhiều tác dụng, chúng tôi không thể làm tốt bất cứ thứ gì ở đây.

Chúng tôi coi các trận đấu này như một kinh nghiệm để có thể chuẩn bị tốt hơn cho các trận đấu sau của giải đấu. Cả đội đã không chuẩn bị tốt vì không có đủ thông tin từ các trận đấu tập của mình. vì thế nên các trận đấu chính thức vừa là cơ hội để chúng tôi chứng tỏ bản thân vừa là cơ hội để chúng tôi học hỏi và cải thiện trong giải đấu.

Đó là một cách khó khăn để khởi đầu một giải đấu, nhưng bạn đã có học được gì trong những trận đấu đầu tiên không?

Tôi nghĩ chất lượng của các tuyển thủ đã tốt hơn rất nhiều, nhưng cùng với đó bạn sẽ phải trả giá. Ở trận đấu hôm qua chúng tôi đã thử cặp đôi Kog’mawLulu ở đường dưới, và chúng tôi cố đóng băng khu rừng với các lượt cấm, nhưng khi làm vậy trận đấu thật sự rất khó chơi. Nó diễn ra cực kỳ khó khăn và tôi không thể chơi trong rừng của mình.

Chúng tôi không có đủ lợi thế để giao tranh hay làm bất cứ thứ gì tương tự, và RNG đã tận dụng tốt điều đó để khiến chúng tôi không được chơi. Đó là điều sẽ xảy ra khi chúng tôi mắc phải sai lầm, nhưng trở lại OCE, chúng tôi sẽ gia tăng các lợi thế, giao tranh và giành chiến thắng. Chúng tôi phải học cách thích nghi và nỗ lực hết sức ngay từ đầu trận để đảm bảo mình được chơi game.

pabu

Đây là bầu không khí hoàn toàn khác biệt so với lần trước khi bạn xuất hiện ở All-Star 2018. Bạn đã đối mặt với áp lực và sự chỉ trích thế nào ở một giải đấu như thế này?

Tôi đã không đoán được mức độ chỉ trích mình sau màn trình diễn ở trận đấu đầu tiên. Tuy nhiên bây giờ tôi đã loại bỏ nó, nó không còn làm phiền tôi hay chiếm chỗ trong đầu của tôi nữa. Ngoài ra, chơi ở giải đấu này thực sự rất vui. Tất nhiên là sẽ có một chút lo lắng, đó là điều hết sức bình thường, nhưng rất vui và thú vị khi được thi đấu ở trên sàn đấu. Nó cân bằng mọi thứ. Thật khó để lo lắng khi bạn chỉ đang tận hưởng nó, bạn biết mà!

Dù kết quả của những trận đấu đầu tiên này có ra sao, bạn có nghĩ rằng việc Pentanet ở đây và thi đấu với các khu vực lâu đời kể cả sau khi OPL tan rã là một lời khẳng định của khu vực OCE không? Và nếu vậy, nó có tăng thêm áp lực lên bạn và các đồng đội hay không?

Ý tôi là nó ở đó, nhưng lại không ở trong tầm mắt của mọi người. Mọi người chỉ đang cố làm những điều tốt nhất cho đội của mình và cả chính họ. Tất nhiên chúng tôi đang đại diện cho cả khu vực, nhưng tôi không nghĩ điều đó khiến chúng tôi trở nên nặng nề hay bất cứ điều gì. Chúng tôi chỉ đang cố gắng làm tốt nhất có thể.

Cảm ơn Pabu vì cuộc phỏng vấn. Bạn có gì muốn nói với những người hâm mộ PGG hoặc người hâm mộ của bạn trên khắp thế giới không?

Tôi không có nhiều thứ để nói, nhưng chúng tôi sẽ vượt qua. Chúng tôi đang tích cực học hỏi trong các trận đấu và ngày một giỏi hơn. Sau mỗi ngày, chúng tôi sẽ làm tốt hơn vào ngày kế tiếp.

Source: InvenGlobal

png-divider-14

Các trận đấu của Mid-Season Invitational 2021 sẽ được phát sóng trực tiếp với phần bình luận tiếng việt trên kênh Youtube VETV7 Esports. Cùng đón xem và cổ vũ cho các đội tuyển yêu thích của mình nhé!

Maxii
☀️??

Rate this post
Rate this post