[LCS] 5 điều bạn chưa biết về Crown, người đi đường giữa của OpTic Gaming

1691

OPT-Crown

Crown đang thi đấu rất tốt tại LCS

Sau tuần thứ hai của LCS, OpTic Gaming đã kéo dài chuỗi trận thắng của mình lên 4 và tuyển thủ đường giữa của họ, Lee “Crown” Min-ho đã được vinh danh MVP trong cả bốn trận đấu. Đây là một điều trái ngược hoàn toàn so với giai đoạn giải Mùa Xuân của OpTic Gaming khi mà họ thi đấu chệch choạc trận thắng trận thua. Còn giờ thì lại là đội duy nhất ở LCS chưa thua trận nào.

OPT-Crown

Anh chàng này đang dẫn OPT bước trên con đường bất bại

Thông số của Crown trong bốn trận vừa qua quả thực là rất đáng nể. KDA lên tới 16, 511 sát thương mỗi phút và chiếm tới 36,2% lượng sát thương của cả đội tuyển. Có vẻ như sau kỳ nghỉ giữa giải vừa qua, Crown thần thánh của SSG năm nào đã quay trở lại. Bên cạnh đó, Crown lại còn phải đánh ở giải hạng hai Academy cho OpTicScarlet, tuyển thủ đường giữa của đội này đang gặp vấn đề về Visa.

Nhưng đối với nhiều người, Crown vẫn không được công nhận cho lắm. Mặc dù đã vô địch CKTG 2017 với SSG và chứng minh khả năng của bản thân ở giải quốc tế. Cơ mà người hâm mộ vẫn bỏ qua mọi thành tích của Crown. Có lẽ LCS Mùa Hè năm nay sẽ là cơ hội để tuyển thủ này cải thiện bản thân hơn nữa. Sau đây là 6 điều mà bạn chưa biết về Crown, tuyển thủ đường giữa của OpTic Gaming và đồng thời là nhà vô địch CKTG 2017.

1 – Crown khởi đầu sự nghiệp tuyển thủ với Starcraft và bị cấm stream vĩnh viễn tựa game này

Crown (ngoài cùng bên phải) thời còn ở STX Soul

Trước kia Crown từng là một tuyển thủ Starcraft và bắt đầu sự nghiệp với quân Zerg. Sau đó anh chàng này được STX Soul chiêu mộ vào 3/2011. So với sự nghiệp Liên Minh Huyền Thoại thì Crown không nổi tiếng và có thành tích gì cho lắm khi chơi Starcaft. Khi rời STX Soul, Crown đã làm streamer Starcraft một thời gian nhưng bị cấm stream sau khi chơi một bản đồ Starcraft 18+ trong buổi stream của mình.

Đây là cú hích để anh chàng này quay qua chơi Liên Minh Huyền Thoại. Tiếp đó thì gia nhập SamSung Galaxy vào năm 2015 rồi được Edgar, HLV trưởng của đội tuyển khi đó, người cũng từng là một tuyển thủ Starcraft chọn để đánh chính ở đường giữa. Nhưng mà thời năm 2015 thì Crown cùng CuVee là hai mắt xích yếu nhất trong đội hình SSG.

2 – Crown từng thi đấu ở Brazil

Đây là một điều mà chính người hâm mộ Brazil đôi khi cũng quên. Trước khi gia nhập SSG, Crown đã đi theo làn sóng ngoại binh Hàn Xẻng và thi đấu cho Team 58ers cùng KaBum! Thế nhưng may mắn vẫn không mỉm cười với anh chàng này khi mà Crown chẳng hề giành được sự công nhận như các ngoại binh Hàn Quốc khác. Do đó anh chàng này mới quay trở lại LCK thi đấu sau 6 tháng đánh tại Brazil.

3 – Crown cực kỳ chăm chỉ

OPT-Crown

Crown đánh xếp hạng đơn vô cùng nhiều

Thông tin này từ đâu? Tuyển thủ nào mà chẳng chăm chỉ? Nhưng mà chăm chỉ như Crown thì hiếm gặp lắm. Có lẽ chỉ có Faker nữa là cùng. Trong năm 2015, Crown đã đánh xếp hạng đơn liên tục và kết thúc mùa giải với hơn 4000 trận xếp hạng đơn. Nghĩa là chỉ có ăn, chơi và ngủ. Nhưng mà ăn với ngủ sẽ cực kỳ ít ỏi. Tính trung bình, mỗi tuần anh chàng này sẽ chơi tới hơn 83 trận xếp hạng đơn.

Đây là còn chưa tính tới thời gian luyện tập nội bộ và đấu tập cùng các đội tuyển khác nhé. Với các tuyển thủ khác, con số này rơi vào khoảng 3-40 trận là cùng. Nghĩa là Crown còn đánh gấp đôi bọn họ mà vẫn luyện tập như vậy. Quả thực là rất đáng nể.

4 – Dù vô địch CKTG 2017 nhờ Malzahar nhưng Crown cực kỳ ghét vị tướng này

Dù vô địch nhờ Malzahar nhưng Crown lại không thích vị tướng này

Malhazar là một tướng tiêu biểu của Crown. Trong năm 2017, anh chàng này đã đánh vị tướng này 6 lần ở CKTG và trận nào cũng giành chiến thắng. Đó là chưa kể tới trận chung kết khi mà Crown đem Malzahar ra sử dụng trong cả ba ván đấu khi đối đầu với Faker. Crown đã chứng minh được rằng Malhazar của mình là độc nhất vô nhị và ở một trình độ khác hẳn.

talirecall

Taliyah được Crown chọn làm tướng có trang phục vô địch CKTG

Thế nhưng khi chọn tướng làm trang phục vô địch, Crown lại không chọn Malzahar mà thay vào đó là Taliyah. Trong phần phỏng vấn sau khi vô địch, chính Crown cũng đã báo trước điều này. Lý do là vì Malzahar là một lựa chọn của HLV Edgar chứ không phải anh chàng này. Bên cạnh đó, vị tướng này rất yếu trong giai đoạn đi đường và chỉ mạnh trong giao tranh tổng.

loadYouTube();

Dù thắng nhưng Malzahar của Crown vẫn lu mờ trước Faker

Điều này đã được chứng minh tại trận chung kết năm đó khi mà Faker đè đường Crown hoàn toàn. Ngoài ra, phong độ của Faker đã làm lu mờ hoàn toàn Crown trong trận Chung Kết dù anh chàng này giành chức vô địch. Crown cũng nói rằng mình đã có thời gian rất khó khăn mặc dù vô địch CKTG 2017.

5 – Tâm lý của Crown không được vững cho lắm

Crown có tâm lý rất kém và dễ bị ảnh hưởng

Theo chính HLV trưởng của SSG, Crown là người có tâm lý kém nhất trong đội tuyển. Tới mức mà Ambition, đồng đội của cậu ấy phải chăm sóc đặc biệt cho anh chàng này. Bên cạnh đó, đây cũng là lý do mà Crown thi đấu kém tại CKTG 2018. CoreJJ, tuyển thủ hỗ trợ cũ của SSG cũng nói rằng Crown sẽ thi đấu tốt hơn ở Bắc Mỹ do ít áp lực tâm lý hơn.

jb-intro-divider-2-600x22

Có gì ném đá hay góp ý thì anh em hãy bình luận ở phía dưới nhé. Ngoài ra đừng quên ghé Liên Minh 360 mỗi ngày để cập nhật tin tức mới và bổ ích nhất liên quan tới LMHT!

Cá The Feed
Để feed cho nó vần chứ không feed thật đâu 🙁
Rate this post
Rate this post