HLV DWG Kim Jeong-soo: “Mục tiêu của chúng tôi là lọt vào tới Bán Kết.”

3649

DAMWON Gaming đã khởi hành vào sáng ngày 28/9 (giờ Hàn Quốc) để chuẩn bị cho Chung Kết Thế Giới 2019. HLV Kim Jeong-soo  đã thể hiện một sự tự tin lớn khi nói rằng: “Năm nay Hàn Quốc sẽ rất mạnh.”

Bắt đầu bài phỏng vấn ngắn của chúng tôi, HLV Kim đã nói về tình hình chuẩn bị hiện tại của đội tuyển. “Chúng tôi lẽ ra đã có rất nhiều thời gian cho công tác chuẩn bị nhưng lại bị trùng thời điểm với lễ hội Chuseok (Lễ Phục Sinh của người Hàn) và một số công việc khác khiến quỹ thời gian bị giảm đi đáng kể. Chúng tôi chỉ có được 6-7 ngày để tập luyện, vậy nên, chúng tôi cần chuẩn bị kỹ càng khi hơn khi tới Berlin.”

Tiếp theo, vị HLV này đã lý giải lý do DWG không mang theo thành viên dự bị Lee “Flame” Ho-jong. “Nhiều người nghĩ rằng đó là do trục trặc trong việc xin visa vì độ tuổi hiện tại của cậu ấy nhưng không phải. Tôi có thể nói rằng đó là để tốt cho bầu không khí của cả đội. Flame luôn khao khát được ra sân thi đấu và đôi khi trong mùa giải vừa rồi, cậu ấy tỏ ra thất vọng vì không được ra sân. Đó là điều bình thường với bất kỳ vận động viên nào nhưng tại một giải đấu quan trọng như Chung Kết Thế Giới, bất kỳ tâm trạng xấu nào của một thành viên cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của toàn đội.”

Nói về đối thủ của mình tại vòng khởi động, HLV Kim chia sẻ. “Tôi đã xem rất nhiều băng ghi hình về những trận đấu của họ và ngoài ra, những bài phân tích của Inven cũng vô cùng chi tiết. Thực sự, chúng đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong việc phân tích đối thủ của mình. Tuy nhiên, phiên bản được sử dụng trong giải đấu tới đây cũng có rất nhiều thay đổi khiến những thông tin phân tích từ trước là chưa đủ. Nhưng thay vì cố phân tích đối thủ, tôi nghĩ mình nên chú trọng hơn vào việc tìm ra lối chơi phù hợp với những thay đổi của meta cho cả đội.”

HLV Kim tiếp tục nói về phiên bản 9.19. “Dù có rất nhiều sự thay đổi, việc thắng thua vẫn được quyết định phần lớn từ giai đoạn đầu trận đấu. Và nếu nói đến những vị tướng ở phiên bản này, tôi nghĩ rằng Pantheon sẽ là một con bài quan trọng chắn chắn sẽ xuất hiện trong giai đoạn cấm chọn ở mọi trận đấu.”

pan1

Pantheon chắc chắn sẽ là “hot pick” của giải đấu

Về meta của người Châu Âu, HLV Kim chia sẻ. “Tôi nghĩ các đội tuyển Châu Âu sẽ sử dụng nhiều các vị tướng không phải Xạ Thủ ở đường dưới. Tuy nhiên, chúng tôi cần cẩn trọng để không rơi vào bẫy của họ trong giai đoạn cấm chọn và đưa ra những lựa chọn sai lầm. Tôi nghĩ mình vẫn sẽ chú trọng hơn vào các xạ thủ vì chúng tôi chưa thực sự luyện tập nhiều với các vị tướng khác ở đường dưới. Nhưng nếu chúng tôi tìm ra được một phương án thú vị nào đó khi luyện tập ở Berlin, có lẽ chúng tôi sẽ sử dụng nó.”

Ngoài ra, đối với vị HLV này, việc rơi vào bảng đấu nào ở vòng bảng đều không khiến ông bận tâm. “Tôi nghĩ bảng đấu nào cũng đều giống nhau cả. Nếu như vòng bảng mà chúng tôi đã không vượt qua được thì sao có thể nghĩ tới việc thi đấu ở vòng knockout? Việc rơi vào bảng B hay D cũng như nhau mà thôi.”

EFJ9YHZXkAMzFsP (2)

Việc rơi vào bảng đấu nào cũng không làm HLV Kim bận tâm

 Cuối cùng, HLV Kim nhắn nhủ đến người hâm mộ của Damwon. “Mục tiêu của chúng tôi là lọt tới vòng bán kết. Tôi nghĩ các đội LCK sẽ có thứ hạng cao trong giải đấu này. Sẽ là quá sớm nhưng chúng tôi nghĩ rằng mình sẽ có thành tích tốt ở giải đấu nếu như không phải chạm trán các đội tuyển khác tới từ khu vực LCK. Mọi người nói rằng G2 rất mạnh nhưng tôi không quá lo lắng về họ. Tôi cũng muốn chia sẻ nhiều điều với các đội tuyển khác của LCK. Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ tìm hiểu kỹ càng về meta của các khu vực khác. Phong cách chơi của Châu Âu và Bắc Mĩ khá là khác biệt so với chúng tôi nhưng trong những trận đấu tập sắp tới với họ, chắc chắn, tôi sẽ hiểu được và tìm ra những đối pháp hợp lý.”

Theo invenglobal

SilentHill 123
Rate this post
Rate this post