HLE Chovy: “Tôi luôn cố gắng trở nên hoàn hảo. Mặc dù tôi vẫn luôn nỗ lực, tôi vẫn chưa thể đạt được sự hoàn hảo mình muốn”

3026

Ngày 27 tháng 2 vừa qua, trong trận đấu rất đáng chú ý tại mùa giải LCK Xuân 2021, HLE đã xuất sắc đánh bại DRX, đội tuyển đang có phong độ cao sau 2 chiến thắng trước T1AF, với tỷ số 2-0 để vượt qua chính đối thủ trên bảng xếp hạng tổng. Trận đấu đã diễn ra vô cùng hấp dẫn trong ván 1 và trong ván đấu quyết định, Renekton trong tay ngôi sao đường giữa, Jeong “Chovy” Ji-hoon, đã tỏa sáng rực rỡ và mang lại chiến thắng vô cùng quan trọng cho HLE. Sau trận đấu, anh đã có cuộc phỏng vấn ngắn với trang Invenglobal và trong bài viết này, hãy cùng nhau đến với những chia sẻ của tuyển thủ này nhé.

jb-intro-divider-2-600x22-1

Bạn đã một lần nữa giành thắng lợi trước DRX

Trận đấu hôm nay thực sự rất vui. Chỉ cần nhìn thấy Pyosik chạy quanh bản đồ đã khiến tôi bật cười. Nhưng Skarner của cậu ấy trong ván 2 khá đáng sợ vì cậu ấy chơi nó rất tốt.

 

Bạn đã chọn Lucian đường giữa trong ván 1. Gần đây, việc chọn Lucian đường giữa đang trở nên phổ biến. Nó có ý nghĩa gì về mặt chiến thuật?

Tôi nghĩ tôi không nên nói ra chiến thuật của đội. Tôi  chỉ có thể nói rằng đó là một trong những lựa chọn yêu thích của tôi.

Yohan đã có màn ra mắt trong ngày hôm nay. Việc phối hợp với cậu ấy như thế nào? Bạn đánh giá cậu ấy như thế nào cho màn trình diễn của ngày hôm nay?

Cậu ấy đã làm tốt vai trò của mình và thể hiện tốt những lời phản hồi trong trận đấu thông qua những màn trình diễn của mình. Cậu ấy thậm chí không tỏ ra lo lắng trong game đấu thứ hai. Tôi nghĩ tôi sẽ cho cậu ấy 87… 83? Hmm… 92 trên 100.

Liệu có lý do gì mà đánh giá của bạn khá là đặc biệt?

Đó là một cách để nhắc nhở Yohan chú ý đến các chi tiết nhiều hơn.

Bạn đã chơi cặp đôi Lucian-Karthus cho đường giữa-rừng. Tại sao các bạn lại đưa ra lựa chọn Karthus?

Tôi nghĩ Karthus là một lựa chọn tốt trong số các tướng AP. Nó sẽ phụ thuộc vào tình hình, nhưng LucianKarthus là một cặp đôi có thể sẽ được thử thêm trong tương lai.

Việc cấm chọn khá kỳ lạ trong ván 2. Có vẻ như các bạn đã không nghĩ đến sự cân bằng AP / AD.

Tôi nghĩ chúng tôi đã có một lượng sát thương AP tương đối ổn. Đối phương không có chống chịu tốt nên chúng tôi không nghĩ việc có sát thương chủ yếu là AD sẽ là một vấn đề.

Bạn đã chọn Khiên Băng Randuin là món đồ lớn thứ hai khi chơi Renekton. Đó là một sự lựa chọn không thường thấy.

Syndra không phải là mối đe dọa nhiều đối với Renekton sau khi mua Giày Thủy Ngân. ApheliosJayce  có sự tăng tiến khá tốt nên tôi đã lên cho mình Randuin để chống lại họ. Chúng tôi đã có Kai’Sa để bổ sung cho lượng sát thương còn thiếu.

Untitled

Trong cả hai trò chơi ngày hôm nay, linh hồn của Rồng Gió đều không xuất hiện. Bạn có thích những linh hồng rồng khác bên cạnh Rồng Gió không?

Tôi không thực sự ghét những con Rồng Gió. Tôi thường không nhìn thấy những Rồng xuất hiện là loại nào, và chỉ nghĩ về thời điểm chúng xuất hiện. Điều quan trọng chỉ là hạ gục những con rồng.

Chỉ 3-4 năm trước đây, một tuyển thủ farm được 9 CS mỗi phút được coi là một tuyển thủ giỏi. Nhưng gần đây, những người chơi hàng đầu farm được 10 CS mỗi phút. Bạn nghĩ tại sao thay đổi này lại xảy ra?

Hầu hết khả năng farm của mọi người đều đã được cải thiện. Bây giờ, mọi người trao đổi sát thương một cách chặt chẽ trong khi vẫn có thể farm hết CS. Tôi nghĩ rằng khả năng của người đi đường đã tăng lên một bậc.

Bạn đã nói trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu rằng bạn muốn đưa ra quyết định tốt hơn và chơi nhanh hơn. Bạn vẫn chưa hài lòng với màn trình diễn của chính mình?

Tôi luôn cố gắng trở nên hoàn hảo. Mặc dù tôi vẫn luôn nỗ lực, tôi vẫn chưa thể đạt được sự hoàn hảo mình muốn.

Untitled

Bạn có muốn nói thêm điều gì không?

Tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể thể hiện những màn trình diễn tốt hơn. Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để có thể tiếp tục cải thiện.

Theo Invenglobal

SilentHill 123
Mary, could you really be in this town?
Rate this post
Rate this post