Hé lộ bộ kĩ năng sắp được nâng cấp của Ngộ Không

2937

Sau một thời gian vắng bóng và tỏ ra quá lạc lõng trong Đấu Trường Công Lý thời điểm hiện tại thì rất có thể Ngộ Không sẽ trở lại mạnh mẽ vào đầu năm 2020. Đội ngũ thiết kế tướng của Riot Games mới đây đã hé lộ những thay đổi tích cực của vị tướng này và đã sẵn sàng để đưa lên máy chủ PBE vào tuần đầu tiên của tháng 1/2020.

wukong-ngo-khong

Nhà thiết kế chính Riot Lutzburg cũng nói rõ rằng, họ không hướng đến Ngộ Không trong vai trò đấu sĩ mà mở ra nhiều hướng khác như Sát thủ – Sát lực. Ngoài ra, bộ kĩ năng mới cũng hướng tới những sự không hài lòng của người chơi Ngộ Không như năng lượng tiêu hao, nội tại và chiêu cuối.

  • Chuyển sức mạnh của Ngộ Không về giai đoạn đầu trận và yếu về cuối nhưng vẫn sẽ duy trì được sức mạnh trong một khoảng thời gian.
  • Cung cấp cho người chơi NgKhông những cơ chế để có thể cạnh tranh với những vị tướng khác trong giai đoạn đầu hoặc đi rừng.
  • Tạo khả năng outplay mới với sự phức tạp độc đáo để biến Ngộ Không thành một kẻ láu cá đích thực, cùng khả năng hit-run trong giao tranh.

Nội tại: Mình Đồng Da Sắt

  • Loại bỏ nội tại cũ
  • Ngộ Không sẽ nhận một lớp khiên vật lý = 12% máu tối đa sau 3 giây không nhận sát thương hoặc tàng hình. Hiệu ứng có thể kích hoạt sau mỗi 10 giây.

Q – Thiết Bảng Ngàn Cân

  • Giảm năng lượng tiêu hao từ 40 -> 25
  • Giảm hồi chiêu đi 1 giây ở mọi cấp độ.
  • Sát thương được điều chỉnh từ 10/40/70/100/130 (+100/110/120/130/140% sức mạnh công kích) – > 1 sát thương vật lý +20/40/60/80/100 (+ 50% sức mạnh công kích)

W – Chim Mồi

  • Bây giờ sẽ lướt về hướng con trỏ chuột thay vì di chuyển một khoảng ngắn. Lướt đi 350 khoảng cách với tốc độ 1200, KHÔNG THỂ QUA TƯỜNG.
  • Phân thân được coi là một tướng và sẽ ưu tiên tấn công mục tiêu cuối cùng mà Ngộ Không gây sát thương.
  • Phân thân gây sát thương tương ứng 60-100% sức mạnh công kích của Ngộ Không tùy theo cấp độ kĩ năng, áp dụng hiệu ứng đòn đánh nhưng KHÔNG THỂ CHÍ MẠNG.
  • Phân thân giống hệt trạng thái hồi sinh của Ngộ Không và hoạt ảnh sẽ giống như khi bấm S.
  • Thời gian hồi chiêu điều chỉnh từ 18/16/14/12/10 giây (tính từ lúc Phân thân biến mất) -> 24/21/18/15/12 giây (tính từ thời điểm dùng kĩ năng)
  • Thời gian tồn tại của Phân thân giảm từ 1.5 -> 1 giây

E – Cân Đẩu Vân

  • Sẽ gây sát thương phép thay vì sát thương vật lý.

R – Lốc Xoáy

  • Gây sát thương sau mỗi 0,25 giây thay vì 0,5 giây như hiện tại (sát thương cũng sẽ được điều chỉnh giảm đi một nửa để cân bằng lại)
  • Cộng dồn Chinh Phục theo mỗi lần gây sát thương.
  • Tỉ lệ sát thương tăng từ 1.1 -> 1.25 trên giây
  • Tốc độ di chuyển tăng thêm là 30/40/50% và không thay đổi theo thời gian.
  • Tốc độ đánh cộng thêm từ Cân Đẩu Vân (E) sẽ được làm mới khi chiêu cuối đang thi triển.
  • Có thể hủy R khi dùng chiêu khác hoặc ấn R thêm một lần nữa.

Wukong_Radiant_Screenshots

jb-intro-divider-2-600x22-1

Các bạn có ý kiến gì về Ngộ Không sau lần chỉnh sửa này? Hãy cho chúng tôi biết cảm nhận của các bạn về vị tướng này bằng cách để lại bình luận bên dưới nhé!

HQ
🙂
Rate this post
Rate this post