
Cơn sốt giá card đồ họa chơi game vừa đón nhận một cú sốc lớn vào ngày 10/10/2026. Hàng loạt nguồn tin rò rỉ phần cứng uy tín khẳng định NVIDIA đã chính thức thông báo tới các đối tác sản xuất về việc ngừng cung cấp chip đồ họa GB202 cho mẫu card đầu bảng GeForce RTX 5090, nhường toàn bộ silicon cao cấp cho dòng card máy trạm RTX PRO và mở đường cho phiên bản RTX 5080 24GB trở thành lá cờ đầu mới.
Khi giấc mơ sở hữu siêu card đồ họa chơi game tan thành mây khói
Kể từ khi ra mắt vào đầu năm 2025 với mức giá niêm yết 1.999 USD, GeForce RTX 5090 luôn là niềm ao ước tột bậc của mọi game thủ đam mê đồ họa 4K và công nghệ Ray Tracing toàn phần. Tuy nhiên, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đã biến chiếc card chơi game này thành món hàng bị săn lùng ráo riết bởi các doanh nghiệp công nghệ, khiến giá bán thực tế ngoài thị trường chợ đen bị đẩy lên mức không tưởng từ 5.000 đến gần 9.000 USD.
Tình hình càng trở nên đen tối hơn khi leaker khét tiếng MEGAsizeGPU vừa đăng tải thông điệp ngắn gọn nhưng chấn động: “Xác nhận không còn chip GB202 nào dành cho 5090 nữa. Toàn bộ nguồn cung GB202 trong tương lai sẽ độc quyền cho dòng RTX Pro.”

Toàn bộ silicon đầu bảng GB202 phải phục vụ “cỗ máy in tiền” AI
Lý do đằng sau quyết định có phần phũ phàng này của “đội Xanh” hoàn toàn nằm ở bài toán lợi nhuận. Con chip GB202 là khối silicon đồ họa lớn nhất và đắt đỏ nhất của kiến trúc Blackwell. Trên chiếc RTX 5090, con chip này bị cắt giảm xuống còn 21.760 nhân CUDA và 32GB RAM GDDR7 để bán với giá vài nghìn đô la.
Trong khi đó, nếu dùng chính con chip GB202 đó để sản xuất dòng card chuyên nghiệp RTX PRO 6000 với 24.064 nhân CUDA và 96GB VRAM, NVIDIA có thể bán cho các máy chủ AI và doanh nghiệp với mức giá lên tới hàng chục nghìn USD mỗi chiếc. Đứng trước cơn khát năng lực tính toán toàn cầu, việc ưu tiên tối đa cho dòng sản phẩm mang lại biên lợi nhuận khổng lồ là nước đi mà các cổ đông của hãng không thể từ chối.
RTX 5080 bản 24GB sẽ lên ngôi thay thế vị trí đầu bảng
Đi kèm với thông tin khai tử RTX 5090 (bao gồm cả các biến thể 5090D tại thị trường Trung Quốc), leaker hongxing2020 cũng tiết lộ một thông báo nội bộ từ nhà máy: “Kể từ thời điểm này, mẫu card đồ họa GeForce cao cấp nhất sẽ là RTX 5080 24GB, và phiên bản RTX 5080 16GB hiện tại cũng sẽ ngừng sản xuất.”
Mẫu RTX 5080 24GB được trang bị các mô-đun nhớ GDDR7 mật độ 3GB trên cùng con chip GB203, mang lại dung lượng VRAM dồi dào hơn cho các tựa game nặng và mô hình ngôn ngữ cục bộ. Dù hiệu năng không thể sánh bằng sức mạnh cơ bắp của RTX 5090, đây sẽ là lựa chọn cao nhất mà game thủ có thể chạm tới trong bối cảnh thế hệ RTX 60-series được dự báo phải dời sang tận năm 2028.
Cơn bão giá card cũ và lời cảnh tỉnh cho thị trường PC Gaming
Đối với những game thủ chưa kịp nâng cấp máy, thị trường thứ cấp của RTX 5090 dự kiến sẽ bước vào một đợt tăng giá điên cuồng mới khi lượng hàng tồn kho của các hãng AIB cạn kiệt.
Sự kiện này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo: ranh giới giữa linh kiện chơi game thuần túy và tài sản công nghệ tính toán AI đang dần bị xóa nhòa, đẩy những người đam mê game chân chính vào thế khó trong cuộc đua phần cứng đắt đỏ ngày nay.








