GAM Levi: “Mình mong muốn được trở về để đóng góp thêm một phần sức cũng như để tìm kiếm nhiều cơ hội mới dành cho bản thân”

13261

64305092_2703010676393792_4144728923374092288_n

Xin chào Levi. Chào mừng bạn trở lại với giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Bạn thấy giải đấu VCS thời điểm hiện tại có gì khác so với cách đây 2 năm không?

Xin chào các đọc giả của Liên Minh 360. Theo mình, ở mùa giải VCS năm nay, trình độ các đội tham gia có mặt bằng chung nâng cao hơn rất nhiều so với khoảng thời gian trước. Tuy về mặt lối chơi vẫn máu lửa nhưng đã có phần toan tính hơn.

Theo như Liên Minh 360 được biết thì bạn đã chủ động kết thúc hợp đồng với JDG để trở về thi đấu trong màu áo GAM. Điều gì đã thôi thúc bạn trở lại vậy?

Mình nhận thấy sự phát triển rất tích cực của nền Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam nói chung và giải đấu VCS nói riêng nên mình mong muốn được trở về để đóng góp thêm một phần sức cũng như để tìm kiếm nhiều cơ hội mới dành cho bản thân.

60158295_2354076738182263_4188530236809281536_n

Sau một thời gian dài đi “du học” ở Bắc Mỹ và Trung Quốc, bạn thấy các tuyển thủ ở đấy có điểm gì giống và khác so với các tuyển thủ Việt Nam?

Điểm giống nhau lớn nhất có lẽ là dù ở đâu thì cuộc sống thường nhật của các tuyển thủ đều xoay quanh Liên Minh Huyền Thoại.

Sự khác biệt rõ ràng nhất mà bản thân mình cảm thấy nằm ở tinh thần kỷ luật và trách nhiệm của các tuyển thủ quốc tế có phần cao hơn so với Việt Nam. Ngoài ra, có thể do yếu tố văn hóa nên họ rất thoải mái và chủ động trong giao tiếp hơn so với phần lớn tuyển thủ của chúng ta.

Mùa giải đã đến rất gần rồi và bạn nóng lòng muốn được đối đầu với người đi rừng nào nhất tại VCS?

Mình mong muốn được đối đầu với hai người đi rừng của Dashing BuffaloMeliodasXuhao vì họ là những người đi rừng thành công nhất trong 2 mùa giải VCS gần nhất.

Xin cảm ơn Levi đã nhận lời tham gia phỏng vấn cùng Liên Minh 360. Chúc bạn và đội tuyển GAM Esports sẽ có được kết quả thuận lợi tại mùa giải này.

HQ
🙂
Rate this post
Rate this post