G2 Perkz: “Dự định của chúng tôi là giành chiếc cup vô địch CKTG để hoàn thành bộ sưu tập của mình”

1869

LEC đã khởi tranh được 3 tuần và G2 Esports đang là đội tuyển duy nhất bất bại với 6 trận thắng liên tiếp. Hãy cùng gặp gỡ người chơi đường giữa của G2Perkz qua bài phóng vấn dưới đây được thực hiện bởi Inven.

49503348967_343bc504ba_c

Bạn cảm thấy như thế nào khi được quay trở về vị trí cũ là đường giữa?

“Nó thực sự thú vị bởi tôi cảm thấy khá thoải mái, chơi đường dưới cũng khá vui nhưng rõ ràng đường giữa mới là nơi tôi dành phần lớn đời ở đó. Trở lại vị trí này khiến tôi cũng cảm thấy khá nhiều áp lực bởi mid lane tác động rất nhiều đến ván đấu, đòi hỏi tôi phải mạnh mẽ và cố gắng hơn. Tôi thấy vui vì mình đã làm khá tốt.”

Sau quãng thời gian chuyển xuống đường dưới, bạn đã làm gì để làm quen lại với vị trí cũ của mình?

“Tôi của bây giờ khác với ngày trước khá nhiều. Năm ngoái về cơ bản tôi đã dành cả năm để Caps chơi khi tôi vẫn đang thi đấu ở đường dưới. Tôi đã nhận ra rất nhiều điều mà anh ấy cũng như tôi làm tốt trong quá khứ, vì vậy sự pha trộn giữa kĩ năng sẵn có của tôi lẫn những gì học hỏi được ở Caps khiến bản thân tôi tiến bộ hơn rất nhiều. Nói chung sau mỗi năm tôi thấy mình đều giỏi hơn rất nhiều, vì thế tôi tự tin năm nay tôi sẽ là một người chơi hoàn thiện và có thể làm được nhiều thứ tốt hơn trong quá khứ.”

49502494513_8d6026aa99_c

Bạn có nghĩ việc đổi lane như vậy có là cách khiến các bạn không bị giảm sút phong độ hay làm chậm lại quá trình ấy?

“Hmm…vâng, tôi nghĩ nó còn phụ thuộc vào nhiều thứ. Phong độ giảm suy cho cùng cũng xuất phát từ lịch trình của bạn sắp xếp, từ những thứ mà bạn quyết định sẽ làm. Tôi nghĩ trong quá khứ tôi đã quá chú tâm đến việc luyện tập đến nỗi không có đủ thời gian rảnh để chăm sóc bản thân, nhưng bây giờ tôi đã học được cách cân bằng nó và cảm thấy thoải mái  hơn một chút. Trước đây tôi đã từng stress bởi những năm tháng dài dằng dặc chỉ có luyện tập. Đây là lần đầu tiên tôi có một kì nghỉ sau mùa giải bởi suốt 2 năm qua luôn có những thay đổi về đội hình và chúng tôi luôn phải suy nghĩ làm gì trong mùa tiếp theo. Năm nay tôi cảm thấy vui vì vẫn giữ nguyên được đội hình và còn tuyệt vời hơn nữa bởi sau 2 tháng nghỉ ngơi tôi đã học thêm nhiều điều về chính bản thân, điều mà tôi nghĩ sẽ khiến mình trở thành một người chơi ổn định.”

Bạn thực sự từng cảm thấy mình xuống dốc phong độ?

“Tôi từng như vậy trong suốt một năm rưỡi.”

Cảm giác ấy như thế nào?

“Nó làm tôi căng thẳng, có thể không hẳn là cảm giác lo lắng, nhưng mỗi tuần trôi qua tôi lại cảm thấy mình phải chơi hết sức có thể, blah blah. Tôi đã tư duy một cách sai lầm. Tôi đã tìm kiếm bản thân trong những trận đấu thay vì tôi của thực tại. Vì vậy thật là khó để bước ra khỏi cái bong bóng ấy. Đến tận bây giờ tôi mới nhận thức được thực sự chính bản thân và những người xung quanh cũng như cảm giác của họ. Hai tháng nghỉ ngơi vừa qua là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi và tôi cảm thấy thật tuyệt.”

49470161637_2997c8b14b_c

Bạn đã tìm lại chính mình như thế nào?

“Tôi là một người hướng nội nên tôi đã đến gặp một bác sĩ tâm lí trong kì nghỉ. Và thực sự cô ấy đã giúp tôi rất nhiều trong việc suy nghĩ thông suốt hơn hay nói to ra những thứ trong lòng. Điều đó thực sự có ích với tôi và tôi nhận ra tôi phải đối mặt với chính cuộc sống thực tại của mình. Người chơi chuyên nghiệp thì cũng là con người mà…

Việc đối diện trực tiếp với cuộc sống khiến tôi cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều và tôi có cảm giác như mọi thứ đã rơi đúng trật tự của nó. Thứ trước đây tôi theo đuổi chỉ là một kẻ chơi game thực sự, một con người thích sự cạnh tranh. Trong quá khứ tôi từng nghĩ rằng mình sẽ thành công nếu cố gắng mọi lúc nhưng theo thời gian tôi nhận ra nếu tôi chỉ cần nỗ lực hết mình ở một vài thời điểm tôi sẽ nhận được nhiều hơn. Đó là bài học về sự cân bằng và tôi sẽ áp dụng nó vào chính mùa giải năm nay.”

49503348967_343bc504ba_c

G2 đã chạm trán với Fnactic hôm qua và có thể nói đây là đối thủ truyền kiếp của các bạn. Việc luyện tập để đối đầu với Fnactic có khác với khi đối đầu với các đội tuyển khác hay không?

“Ngay bây giờ chúng tôi vẫn đang tìm kiếm những đội tuyển mạnh hơn và việc luyện tập để đối đầu với FNC không khác nhiều với các đội tuyển khác. Nếu có khác thì bởi FNC mạnh hơn mặt bằng chung các đội tuyển LEC, họ là đội tuyển mạnh thứ hai của giải đấu. Chơi với họ chẳng hề dễ dàng. Mặt dù chúng tôi có thể nói rằng họ mắc lỗi nhưng họ khiến trận đấu có nhịp độ cực kì nhanh, họ rất chủ động và điều đó khiến việc đánh bại FNC khó hơn các đội khác. Nó khó hơn bởi họ gây được nhiều áp lực hơn nhưng chúng ta đã quen đối đầu với nó trong suốt một khoảng thời gian dài. Fnatic là một đội tuyển mạnh, vì vậy những trận đấu chúng tôi đối đầu họ đều vô cùng hay.”

Bạn nghĩ so về những màn đùa cợt đã trở thành thương hiệu của G2?

“Tôi chẳng dám chắc nữa. Tôi nghĩ ngay bây giờ chúng ta đều biết đó là lời nói đùa. Chúng tôi đến sân khấu, chúng tôi chinh phục và chúng tôi giải trí. Tất cả những điều chúng tôi làm đều vì mục đích giải trí bởi nó tốt hơn cho trận đấu, làm nó trở nên cường điệu và ganh đua hơn. Tôi nghĩ nó tốt cho người hâm mộ, cho giải đấu, hay thậm chí là cho các đội tuyển khác. Không còn tổn thất nào trừ khi bạn bị xúc phạm và chúng tôi có thể kiểm soát được điều đó.”

49503347772_7dcd204728_c

Bạn có lời nhắn nào muốn gửi đến những người hâm mộ của mình không?

“Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi G2. Thật điên rồ khi nghĩ về năm ngoái khi chúng tôi đã có đạt gần hết mọi thứ và năm nay liệu sẽ còn điên rồ hơn nữa khi dự định của chúng tôi là giành chiếc cup vô địch CKTG để hoàn thành bộ sưu tập của mình. Tôi muốn nói lời cảm ơn mọi người vì đã luôn gắn bó cùng chúng tôi.”

Theo InvenGlobal

jb-intro-divider-2-600x22-1

Theo dõi Liên Minh 360 thường xuyên để cập nhật những thông tin bổ ích nhất về Liên Minh Huyền Thoại trong và ngoài nước!

Nâm
Rate this post
Rate this post