EVOS: Những “chú hổ con” bao giờ mới “lớn”?

1157

evs1

Ngày ấy đã xa rồi

Đã qua rồi cái thời cụ tổ Warzone cùng đàn em làm mưa làm gió tại đấu trường VCS. Giờ đây, kẻ thì lui về làm streamer, người thì tìm cho mình bến đỗ mới song cái tên EVOS vang lên vẫn mang dáng dấp của một huyền thoại. VCS thì vẫn diễn ra, EVOS vẫn còn đó nhưng những cái tên đã hoàn toàn đổi thay dù cho lối đánh làm nên thương hiệu vẫn được giữ gìn. Thành tích có vẻ không bằng hào quang quá khứ nhưng rõ ràng những chàng trai trẻ đã để lại cho những người hâm mộ EVOS những cảm xúc không thể xóa nhòa. Dưới đây là những đánh giá về  đội tuyển EVOS  trong suốt mùa giải đã qua góc nhìn của Liên Minh 360.

Họ có lối đánh kiểm soát chặt chẽ mà hiệu quả

loadYouTube();

EVS mới khiến LK phải “ngậm trái đắng”

Trong tuần thi đấu vừa qua, chẳng ai nghĩ rằng EVS có thể làm khó được LK nhưng Dia1 và đồng đội đã khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi khiến cho đối thủ của mình không không có nổi một ván thắng.Thực tế là LK rất mạnh và nếu xét trên phương diện nhân sự thì EVS bị đánh giá thấp hơn, song rõ ràng LK đã bị khắc chế hoàn toàn bới lối đánh của EVS. Nếu như những chàng trai LK muốn đẩy đối thủ vào những pha giao tranh nhỏ lẻ, nơi kĩ năng thượng thừa giúp họ tỏa sáng thì EVS làm ngược lại,họ luôn muốn tránh những tình huống như thế và cố gắng giữ thế trận ở mức cân bằng để chờ đợi đối phương mắc lỗi.

evs-chu-y-01

Thực sự thì anh Quyền tốt hơn anh…à mà thôi…

Lối đánh ru ngủ mà Violet truyền dạy các học trò thực sự làm kẻ địch mất tỉnh táo và họ chỉ chờ đến thế để trừng phạt những sai lầm. Bằng chứng là những đội đánh thiên kĩ năng khác như FTV hay QG đều đã thất bại một cách bạc nhược trước EVS. Song EVS đã không thể vượt qua phiên bản kiểm soát hoàn hảo hơn của FL nơi mà Optimus và đàn em đánh chủ động hơn chứ không chỉ chờ đợi những sai lầm từ đối thủ. Với lối đánh ổn định và chắc chắn của mình, rất có thể Bạch hổ có thể làm khó được đội đánh thiên về kĩ năng rất nhiều là GAM Esports dù cho chả ai nghĩ thời điểm hiện tại EVS là đối thủ của GAM. Hãy chờ xem những chàng trai trẻ sẽ làm được trước GAM trong tuần thi đấu này nhé!

loadYouTube();

Thế nhưng khi gặp FL, một đội có lối đánh tương đồng thì EVS lại không vượt lên được

Lối đánh nhiều khi còn quá thụ động, cần có người kêu gọi giao tranh đích thực

loadYouTube();

EVS vẫn đánh rất thụ động

Trong ván 2 trận gặp LK, BLV Đức Lợi có nói ” Có sự khác biệt giữa việc đánh an toàn và đánh tù” và nếu nhìn một cách trực quan thì EVS có nhiều tình huống họ “tù” thực sự. Họ quá đôi khi quá bị động chờ đợi những lỗi của đối phương mà không biết cách kêu gọi một pha giao tranh khi mà lợi thế về trang bị cũng như chất tướng đã đủ. Người call chính của họ là Noway nhưng chắc chắn với vai trò xạ thủ của mình, anh ta chỉ thể bao quát các mục tiêu và hướng di chuyển, còn trong combat thì liệu anh có thể vừa call vừa giữ vị trí và xả sát thương?

evos-chu-y-02

Trong tương lai, Dia1 có thể sẽ là thủ lĩnh của EVOS

Đã có lúc ban huấn luyện EVS đưa Noway vào vị trí hỗ trợ với mục đích kêu gọi giao tranh nhưng rõ ràng làm quen với một vai trò mới không phải là điều dễ. Trong tương lai, có thể Dia1 sẽ phải giữ trọng trách này khi đường giữa chi phối rất nhiều cục diện trận đấu và những người khác như Sorn hay Hai có vẻ không đủ khả năng làm điều này.

Những người trẻ mắc nhiều những sai lầm không đáng có

Ngoài Captain Noway thì những thành viên còn lại của EVS đều rất trẻ và chưa đạt đến độ chín của sự nghiêp game thủ nên việc mắc lỗi  là không thể tránh khỏi. DivKid thi đấu đầy hổ báo và đột biến nhưng nhiều khi sự quá hừng của anh để lại những mạng hạ gục không cần thiết. Lối di chuyển của Sorn hay bị bắt bài hay But1 vẫn chưa đủ kinh nghiệm để thi đấu với những người chơi top lane giàu kinh nghiệm.

evos-chu-y-03

DivKid cần kìm hãm sự hổ báo của mình để hòa nhập với lối chơi chung của đội

Bằng chứng là trận thua cay đắng trước DBL trong khuôn khổ lượt về dù cho EVS đã có rất nhiều lợi thế hay những pha xử lí rườm rà trong thất bại của Bạch hổ trước FL tuần vừa qua. Rõ ràng nhưng người chơi của EVS cần cải thiện nhiều nếu muốn biến đội tuyển của họ trở lại làm một ông lớn của VCS như cách thế hệ trước đã làm.

Tiềm năng phát triển lớn

Bỏ qua những lỗi đã kể trên, nhân sự của EVS không hề tệ. Sorn thực sự là một trong những người đi rừng tài năng mà VCS đã sản sinh ra. 700 điểm MVP trên BXH đã chứng minh những đóng góp cực lớn của “em gái Minh nghi” cho đội hình của Bạch hổ. Dia1 thì khỏi phải bàn về kĩ năng cũng như cách thi đấu cứ như thể anh ngồi ở  dàn máy GG Stadium phải qua mấy mùa giải dù cho anh chàng dễ thương này mới sinh năm 2k1.

evos-chu-y-04

Sát thủ trong gương mặt trẻ thơ “Phan Tấn” Sorn

Những người khác như But1, Coyote hay Biob cũng làm khá tốt vai trò của mình dù cho lần đầu đứng trước ánh đèn VCS. Sự bổ sung Hai ở vị trí hỗ trợ cũng đem lại sự ổn định cho đường dưới, ngòi nổ làm nên sức mạnh của EVS với 2 siêu xạ thủ DivKidNoway. Rõ ràng không phải ngẫu nhiên mà ban quản lí EVS lại thay máu gần như toàn bộ đội tuyển, phải chăng đây là sự ươm mầm cho những nhân tố mới có thể tỏa sáng trong những mùa giải tiếp theo. Với sự dẫn dắt của Noway, LM360 tin rằng đội hình EVS trong tương lai có thể gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.

Kết luận

Cơ hội top4 của EVS hiện tại là rất khó khi trong tuần này họ phải đụng độ đội tuyển đang rất mạnh là GAM trong khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp Dashing Buffalo chỉ cần tiếp đón những đội vô cùng nhẹ kí. Song LMHT là một môn thể thao và điều gì cũng có thể xảy ra. Hãy chờ xem liệu những chàng trai trẻ EVS có làm nên điều kì diệu để khép lại một mùa VCS đáng nhớ không nhé!

jb-intro-divider-2-600x22-1

Trên đấy là ý kiến đánh giá của Liên Minh 360,còn bạn thì sao? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé !!!

Nâm
Rate this post
Rate this post