Những thói quen tưởng chừng vô hại trong đời sống thường nhật và các trào lưu làm đẹp thần tốc đang trở thành cái bẫy nguy hiểm cho giới trẻ. Chương trình Lời Cảnh Báo số mới nhất vừa lên sóng đã gióng lên hồi chuông báo động về hai vấn nạn sức khỏe nhức nhối: thói quen tự ý ngưng thuốc giữa chừng và dịch vụ “trẻ hóa da bằng tiêm ozone, truyền oxy” trôi nổi trên mạng xã hội.

Nhiều người trẻ hiện nay thường có tâm lý chủ quan, thấy cơ thể bớt sốt, hết đau hay đỡ mệt là lập tức dừng uống thuốc vì sợ “hại gan, nóng trong người” hoặc ngại tốn kém. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế tại Bệnh viện Thống Nhất cảnh báo việc dứt thuốc quá sớm chính là cơ hội để vi khuẩn sống sót, biến đổi và tạo ra hiện tượng kháng kháng sinh cực kỳ nan giải. Nghiêm trọng hơn, đối với các bệnh lý nền mạn tính, việc ngắt quãng đơn thuốc có thể kích hoạt các biến chứng đột ngột như nhồi máu cơ tim hay đột quỵ. Người bệnh được khuyến khích cài đặt chuông báo thức trên điện thoại hoặc dùng ứng dụng nhắc lịch uống thuốc để tuân thủ trọn vẹn phác đồ điều trị. Khán giả có thể theo dõi chi tiết cảnh báo tại YouTube.
Song song đó, trào lưu tiêm ozone và truyền oxy được quảng cáo rầm rộ tại các spa chui với lời hứa hẹn “da căng bóng, phục hồi thần tốc” cũng bị các bác sĩ Bệnh viện Da liễu bóc trần. Phương pháp này hoàn toàn chưa được Bộ Y tế cấp phép và thiếu căn cứ khoa học xác thực. Thao tác bơm trực tiếp khí vào cơ thể nếu sai sót kỹ thuật sẽ dẫn đến thảm họa thuyên tắc khí, tổn thương thần kinh hoặc đe dọa tính mạng ngay trên bàn tiêm. Phóng sự vạch trần chiêu trò làm đẹp này hiện có sẵn trên YouTube.



