CoreJJ chia sẻ về Doublelift: “Tôi thực sự muốn cậu ấy giải nghệ càng muộn càng tốt.”

4005

Jo “CoreJJ” Yong-in, người chơi hỗ trợ của Team Liquid, đã có một mùa giải đáng nhớ. Ngoài việc cùng với Doublelift trở thành cặp bot mạnh nhất Bắc Mĩ, anh đã giành lấy hai danh hiệu vô địch LCS và giành vé tới Chung Kết Thế Giới với tư cách hạt giống số 1. Chứng kiến những thành công đó, người hâm mộ quê nhà thực sự không khỏi  mong nhớ người chơi hỗ trợ tài hoa này. Và tại trận chung kết Vòng Loại Khu Vực LCK vừa rồi, CoreJJ đã có chuyến hồi hương và có mặt tại LoL Park. Trình độ Tiếng Anh của anh đã tiến bộ vượt bậc tới mức có thể thoải mái trò chuyện vui vẻ với những bình luận viên nước ngoài, dù vậy, nụ cười thân thiện và ấm áp của anh là vẫn không hề thay đổi. Không ngoài dự đoán, đã có rất nhiều người hâm mộ muốn gặp mặt và chụp hình cùng với anh. Vì vậy, một buổi gặp gỡ minifan đã được tổ chức tại khu cafe Bilgewater. Sự chào đón nồng hậu đó hẳn đã khiến anh cảm thấy như mình là một trong những tuyển thủ xuất sắc nhất thế giới.

CoreJJ chụp ảnh cùng người hâm mộ

Tuy nhiên, CoreJJ vẫn chưa thật sự hài lòng với những gì mình đạt được trong năm vừa rồi. Thành tích của anh tại hai giải đấu quốc tế gần đây không thực sự tốt và với cơ hội sắp tới tại Chung Kết Thế Giới, anh nghĩ mình vẫn cần phải giữ một sự tập trung cao độ. Inven đã có một cuộc phỏng phấn ngắn với CoreJJ về những gì anh đã trải qua từ đầu mùa giải đến giờ, quyết tâm của anh tại Chung Kết Thế Giới cũng như nhận định của anh về giải đấu này.

Thật vui khi gặp lại bạn. Đã khá lâu rồi nhỉ? Cuộc sống của bạn dạo này thế nào?

CoreJJ: Tôi đang thực sự rất ổn. Thời gian vừa rồi tôi có hơi ít thời gian vận động, vậy nên, tôi đang chuẩn bị trở lại với những buổi tập gym. Tôi muốn duy trì một lối sống khỏe mạnh. Điều đó khiến tôi luôn cảm thấy vô cùng thoải mái. Tôi không tập luyện Liên Minh quá nhiều đến mức ảnh hưởng tới vóc dáng của mình. Tôi thậm trí còn không chơi bất kỳ game nào khác cả. Dù vậy, tôi cũng đã chơi Đấu Trường Chân Lý khá nhiều trong mùa giải này * cười *

Tôi nghĩ rằng mình đã làm tốt kể từ sau kỳ Chung Kết Thế Giới năm ngoái. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng tại kỳ MSI vừa rồi của tôi cũng như những người đồng đội không thực sự tốt. Vậy nên, tại kỳ Chung Kết Thế Giới sắp tới, chúng tôi muốn đạt được một kết quả tốt đẹp nhất có thể.

Tôi hiểu ý của bạn. Ta có thể làm tốt tại mùa Xuân cũng như mùa Hè nhưng nếu ở Chung Kết Thế Giới, ta không thể hiện được điều gì thì cảm xúc thực sự vô cùng tiếc nuối, phải vậy không?

CoreJJ: Phải, ta sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng.

Cảm giác thế nào khi được gọi là “Cặp đôi đường dưới mạnh nhất” bên cạnh Doublelift?

CoreJJ: Hai mùa vừa qua, họ luôn nói chung tôi vô cùng tuyệt vời, tuy nhiên, nếu không lọt vào chung kết MSI thì mọi chuyện đều trở nên vô nghĩa. Tương tự như vậy, nếu chúng tôi không làm tốt tại kỳ Chung Kết Thế Giới sắp tới đây thì mọi điều chúng tôi làm được tại mùa Hè vừa rồi cũng sẽ trở thành vô nghĩa. Chúng tôi muốn làm tốt hơn mỗi ngày và cho thế giới thấy Bắc Mĩ là một khu vực mạnh và chúng tôi là những kẻ mạnh nhất ở khu vực đó. Làm tốt tại giải quốc nội không đồng nghĩa với việc chúng tôi hoàn hảo mà thành tích tại Chung Kết Thế Giới mới là thước đo giá trị nhất.

CoreJJ đang thi đấu vô cùng ăn ý và thành công bên cạnh Doublelift

“Tình cảm” ngoài đời giữa bạn và Doublelift khăng khít tới mức nào? :v

CoreJJ: “Tình cảm” thì hơi quá nhưng chúng tôi thực khá hợp nhau. Cậu ấy rất thẳng thắn và vui tính. Cùng nhau tập luyện hàng ngày cũng khá thú vị và một kết quả tốt tại Chung Kết Thế Giới sắp tới sẽ giúp chúng tôi có một mùa giải hoàn mĩ.

Lối chơi của bạn giữa lần đầu đánh cặp cùng Doublelift và thời điểm hiện tại có gì thay đổi không?

CoreJJ: Chúng tôi đều là những người chơi lâu năm. Không thực sự có nhiều thay đổi trong lối chơi của mỗi người khi chúng tôi đánh cặp cùng nhau cả. Thay vì phải thay đổi lối chơi theo người còn lại, chúng tôi dành nhiều thời gian để hiểu rõ lối chơi của nhau.

Có điều gì bạn muốn ở Doublelift không? Chẳng hạn như là trò chuyện nhiều hơn hay cùng tập gym với nhau?

CoreJJ: Bạn đồng hành phòng gym cũng không phải ý tưởng tồi * cười *  Tuy nhiên, cậu ta dậy tập luyện từ rất sớm nên tôi không có mong muốn gì cả. Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến nhịp sinh hoạt cũng như là phong độ của cậu ấy. Dù vậy, tôi thực sự muốn cậu ấy giải nghệ càng muộn càng tốt. Tôi muốn được đánh cặp lâu dài với cậu ấy.

Steve (LiQuiD112 – ông chủ của team Liquid) đối xử với bạn tốt chứ?

CoreJJ: Ồ dĩ nhiên rồi. Dù chỉ là những vấn đề vô cùng nhỏ nhặt, ông ấy vẫn đáp ứng đầy đủ cho chúng tôi. Ví dụ như, khi tôi không cảm thấy thoải mái với đôi giày mình đang đi, ông ta liền cấp cho tôi ngay một đôi mới.

Cũng như trong quá trình chuẩn bị cho trận chung kết LCS, chúng tôi đã từng thảo luận về việc tinh thần chiến đấu có thể là trở ngại lớn nhất của mình vì chúng tôi đã thắng quá nhiều trong khi các đội khác lại vô cùng quyết tâm và khát khao chức vô địch. Một trong những giải pháp được đưa ra, đó là: “Nếu chúng ta thiếu ý chí chiến đấu vậy hãy thắng vì Steve, người luôn quan tâm chăm sóc chúng ta.” Ông ấy luôn thể hiện sự nhiệt huyết với toàn đội và là nguồn cảm hứng lớn đối với chúng tôi.

Gần đây, bạn được coi là người chơi hỗ trợ xuất sắc nhất Bắc Mĩ, vậy bạn có thể chia sẻ về điểm mạnh của mình không?

CoreJJ: Mỗi khi theo dõi màn trình diễn của những người chơi hỗ trợ xuất sắc khác trên thế giới, tôi luôn tự nhủ mình có thể làm tốt như họ, nhưng tôi không hề nghĩ mình có gì đó vượt trội hơn họ. Không hẳn là tôi có thể làm những điều mà không ai làm được. Tôi chỉ nghĩ về việc giành chiến thắng. Bởi vì tôi luôn suy nghĩ về mình phải làm gì để đánh bại đối thủ, tôi đạt được những gì mình cần.

Nghe nói rằng bạn là người hiền lành nhất đội.

CoreJJ: Tôi không nghĩ mình là một người nghiêm khắc…  Có lẽ đó là lý do mà tôi hợp với Doublelift. Cậu ấy là một người thẳng thắn và tôi thực sự đã học được nhiều từ tính cách đó. Một đội luôn cần những chia sẻ và đóng góp thẳng thắn.  Nhưng tôi không giống vậy, tôi không muốn đưa ra suy nghĩ của mình một cách thẳng thắn và làm tổn thương người khác. Cậu ấy và tôi khác nhau ở điểm đó, vậy nên, tôi học được rất nhiều từ cậu ấy.

Vậy Doublelift có học được gì từ bạn không?

CoreJJ: Tôi không biết nữa * cười *

Có người chơi hỗ trợ nào khác khiến bạn chú ý không?

CoreJJ: Tôi rất hứng thú với màn thể hiện của LehendsGriffin. Cậu ta là một người chơi sáng tạo. Tôi có thể chơi giống như những người khác và có thể dễ dàng học những lối chơi cơ bản nhưng tôi luôn muốn học hỏi ở những người chơi sáng tạo. LifeGenG cũng có lối chơi giống với Lehends. Tôi gần như không bỏ lỡ trận đấu nào ở LCK. Chúng luôn vô cùng thú vị.

GRF-Lehends

Bạn nghĩ TL sẽ thể hiện thế nào tại Chung Kết Thế Giới?

CoreJJ: Mục tiêu đầu tiên là vượt qua vòng bảng. Doublelift chưa từng vượt qua vòng bảng và điều đó thực sự là một trở ngại lớn với cậu ấy. Vậy nên, nếu có thể vượt qua trở ngại đó, chúng tôi sẽ chiến thắng giải đấu này. Thay vì suy nghĩ về vòng tứ kết hay bán kết, tôi muốn tập trung cho vòng bảng trước.

Các bạn có để mắt tới đội tuyển nào không?

CoreJJ: Tôi vừa theo dõi FPX tại chung kết LPL ngày hôm qua và tôi nghĩ Doinb thự sự rất đáng gờm. Anh ấy hiểu rất rõ về trò chơi này và biết cách để giành chiến thắng vậy nên tôi khá dè chừng với FPX. Lúc này, DWGKingzone đang đối đầu với nhau nhưng SKT đã đánh bại họ quá áp đảo khiến tôi chưa có nhiều thông tin về đội tuyển này. Với FPX, tôi có thể biết được họ giỏi đến mức nào còn SKT thì tôi vẫn chưa hình dung ra được sức mạnh thực sự của họ đáng gờm tới mức nào. Griffin đã làm tốt ở vòng bảng nhưng ở trận chung kết họ lại thể hiện khá thất vọng ở trận chung kết. Nếu có thể lấy lại phong độ của mình, tôi tin họ có thể làm tốt.

EDyDkzYWwAEztFX

Đội tuyển nào theo bạn sẽ giành chiếc vé cuối cùng  của khu vực Bắc Mĩ tới Chung Kết Thế Giới ? (Bài phỏng vấn được thực hiện trước khi CLG vs CG và FNC vs S04)

CoreJJ: Ngay cả người hâm mộ ở Bắc Mĩ cũng không thể nào biết được. CLG, CGTSM có trình độ khá tương đồng nhau. Tôi nghĩ rằng CGTSM sẽ đối đầu với nhau ở trận chung kết, ngoài ra, vì TSM có thời gian chuẩn bị lâu hơn nên họ sẽ có nhiều lợi thếhơn so với CG.

G2 và Fnatic đã có một trận đấu vô cùng căng thẳng và trong trận chung kết sắp tới đây, theo bạn ai sẽ giành chiến thắng?

CoreJJ: Ồ… G2 đã giành chiến thắng trong trận đấu gần nhất nhưng không thật sự thuyết phục. Tôi muốn đánh cược ở Fnatic vì chúng tôi đã thua họ ở Rift Rivals. Tôi tin rằng Fnatic có chiều sâu trong lối chơi của mình trong khi G2 thì vô cùng táo bạo và khó đoán.

Tôi biết rằng sẽ là quá sớm nhưng bạn mong muốn gặp đội tuyển nào ở Bán Kết?

CoreJJ: Chắc chắn là SKT rồi. Tôi cũng nghĩ rằng FPXG2 có đủ sức vào vòng này. Griffin hoặc Fnatic sẽ giành lấy chiếc vé cuối cùng. Chúng tôi chưa thể được coi là ứng cử viên cho vòng này nhưng nếu thi đấu đúng với khả năng, tôi tin mình sẽ có cơ hội.

Ngoài việc tránh sự ảnh hưởng của chênh lệch múi giờ và Chung Kết Thế Giới sẽ được tổ chức ở Châu Âu, có lý do nào khác khiến các đội tuyển Bắc Mĩ tới Châu Âu luyện tập không?

CoreJJ: Thực sự thì việc Chung Kết Thế Giới được tổ chức ở Châu Âu chính là lý do lớn nhất. Trước đây, các đội Hàn Quốc luôn được đánh giá là mạnh nhất vậy nên dù Chung Kết Thế Giới được tổ chức ở đâu thì các đội tuyển đều chọn Hàn Quốc làm nơi tập luyện nhưng sau một số giải đấu quốc tế gần đây, các đội đã thay đổi suy nghĩ và lối chơi của Hàn Quốc không còn quá mạnh nữa. Giờ đây, chỉ cần chơi đúng phong cách của mình thì bất cứ đội tuyển nào hay khu vực nào đều có thể giành chiến thắng. Cùng với ảnh hưởng của chênh lệch múi giờ, tôi nghĩ đó là những lý do mà các đội không còn chọn Hàn Quốc làm nơi luyện tập nữa. Nếu Chung Kết Thế Giới được tổ chức ở Trung Quốc hoặc Hàn Quốc thì các đội tuyển hẳn là sẽ tới Hàn Quốc để luyện tập.

Nói tới Hàn Quốc bạn đã tới thăm đội tuyển cũ của mình, GenG chưa?

CoreJJ: Tôi đã tới thăm GenG và gặp gỡ các đồng đội cũ nhưng tiếc là Ruler không có ở đó. Ruler đã nhiều lần mời tôi vềHàn Quốc nhưng khi tôi về thăm thì anh ấy lại đang trong kỳ nghỉ của mình. Tôi thực sự khá bối rối  vì xạ thủ thường sẽ gặp nguy hiểm khi hỗ trợ của họ đi roam.

Bạn sẽ làm gì trước khi tới Châu Âu?

CoreJJ: Tôi sẽ nghỉ ngơi nhiều nhất có thể và tới đó với toàn bộ sự quyết tâm cao nhất.

Bạn có lời nhắn nhủ nào cho người hâm mộ không?

CoreJJ: Ngay lúc này đây tôi đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì có nhiều người luôn dõi theo và cổ vũ cho mình. Dù thi đấu ở bất kỳ đội tuyển nào, tôi cũng sẽ không làm họ thất  vọng.

Bạn có thể dành một lời nhắn nhủ bằng tiếng Anh đến người hâm mộ của mình không?

CoreJJ: Tôi sẽ chuẩn bị tốt cho Chung Kết Thế Giới vậy nên đừng lo lắng nhé

Theo Invenglobal

SilentHill 123
Rate this post
Rate this post