[CKTG 2019] Broxah sau thất bại trước FPX: “Tôi nghĩ rằng điều khác biệt là họ có trình độ ở một đẳng cấp rất lớn”

4717

FPX đã đánh bại FNC tại tứ kết Chung Kết Thế Giới 2019. Dù cho FNC đã có màn trình diễn không tưởng ở bảng C khi đánh bại cả SKTRNG ở lượt về để giành vé vào vòng knockout, họ đã không thể tiếp tục đà hưng phấn của mình ở trận đấu ngày hôm nay. Sau trận đấu, họ đã tham dự một buổi họp báo ngắn để trả lời câu hỏi từ truyền thông.

 

divider-600x22

Bạn đã đánh bại Uzi tại vòng bảng. Hôm nay, bạn lại đối đầu với một xạ thủ khác của LPL. Bạn nhận xét thế nào về cuộc đối đầu vừa rồi với Lwx

Rekkles: Thực sự thì anh ấy giỏi hơn tôi nghĩ nhiều. Khi xem các trận đấu của FPX của vòng bảng, tôi không nghĩ rằng anh ấy lại xuất sắc đến vậy nhưng để có thể vô địch LPL thì điều này khá là dễ hiểu.

Giai đoạn đi đường của anh ấy rất tốt, anh ấy kiểm soát thế lính cùng những tình huống một cách thông minh. Vậy nên, chỉ số farm của anh ấy luôn vượt lên trên tôi và tôi cũng nghĩ là anh ấy phối hợp rất tốt với đồng đội của mình. Họ đã có nhiều lần bang trụ tới bốn người, thực sự là những cá nhân vô cùng ăn ý.

Đó là điều mà họ làm tốt hơn RNG. Trong trận đấu với RNG cuối tuần trước, họ đã không phối hợp thực sự tốt với nhau nhưng ngày hôm nay, đối thủ của chúng tôi đã phối hợp với nhau quá ăn khớp.

Đâu là khó khăn lớn nhất mà những đội tuyển phương Tây gặp phải khi đối đầu với những đội tuyển tới từ châu Á?

Broxah: Tôi nghĩ rằng điều khác biệt là họ có trình độ ở một đẳng cấp rất lớn. Họ có kỹ năng cá nhân rất cao và phối hợp với nhau rất ăn khớp trong những tình huống giao tranh đông người. Chỉ có một số đội tuyển phương tây có sự đồng đều về trình độ và phối hợp với nhau một cách nhuần nhuyễn nhưng rất nhiều đội tuyển tới từ châu Á có đủ những phẩm chất đó.

Như Rekkles nói, họ đã lên kết hoạch rất tốt và mỗi người chúng tôi đã chơi chưa đủ hay. Kể cả khi chúng tôi có những kế hoạch tốt hơn thì cũng rất khó để hạ gục được bọn họ và đó là lý do vì sao chúng tôi thất bại.

48903855288_d0365885e7_c

Bạn có thể tổng kết lại hành trình của các bạn tại giải đấu này không? Theo bạn, đâu là khác biệt lớn nhất so với năm ngoái?

Broxah: Tôi không rõ là điểm khác biệt lớn nhất là gì. Trong lượt đi, chúng tôi cũng gặp phải vấn đề về sự chủ động và ở lượt về, chúng tôi lấy lại sự tự tin và chủ động hơn. Hôm nay, tôi nghĩ chúng tôi đã lặp lại sai lầm khi chơi quá bị động.

Chúng tôi đã cố gắng quay trở lại nhưng đã quá muộn. Chúng tôi chỉ nhận ra điều đó sau trận thua ở game 2. Thật khó khi đã bị dẫn trước quá nhiều. Chúng tôi đã không kiểm soát được tình hình giống như mùa giải trước.

Đây là giải đấu quốc tế đầu tiên của bạn. Giờ đây nó đã kết thúc, bạn đánh giá thế nào về mùa giải này của mình?

Nemesis: Tôi khá hài lòng về màn trình diễn của mình, tôi nghĩ rằng mình đã làm tốt hơn dự đoán của nhiều người. Tôi đã được kỳ vọng rất nhiều và tôi tin rằng mình đã làm tốt.

Những người hâm mộ đã bùng nổ khi Fnatic có những tình huống tốt. Đó có phải là động lực của các bạn?

Bwipo: Phải.

Đã có rất nhiều cuộc bàn luận về trận đấu giữa DWG và G2. DWG thực sự rất mạnh ở những trận đấu tập trong giải đấu này. Theo bạn, đội tuyển nào sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này và bạn đánh giá như thế nào về sức mạnh của họ.

Broxah: Đây sẽ là một trận đấu vô cùng sôi động. Tâm lý sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả chung cuộc. Ví dụ, nếu DWG giành chiến thắng ở game 1, họ sẽ có cơ hội lớn để giành chiến thắng và ngược lại. Cả hai đội tuyển đề rất mạnh nhưng tôi đánh giá G2 nhỉnh hơn một chút.

Theo Invenglobal

SilentHill 123
Rate this post
Rate this post