[Chung kết VCS Mùa Xuân 2019] YiJin liệu có cản nổi sức mạnh của cặp đôi Meliodas và Xuhao?

6497

Trận đại chiến nóng bỏng giữa EVSPVB nhằm tìm ra nhà vô địch của VCS Mùa Xuân 2019 đang đến rất gần. Sự chuẩn bị là điều đã diễn ra tới từ cả hai đội để đảm bảo rằng những chiến thuật, những vị tướng hay kể cả những lượt cấm họ đưa ra sẽ an toàn và chính xác nhất. Bên cạnh cuộc đại chiến Ma vương và Đại đế, vị trí đi rừng cũng rất đáng được chú ý ở trận đấu này.

YiJin

Luôn là như vậy, vị trí đi rừng tới từ VCS là nơi mang lại quá nhiều cung bậc xúc cảm cho những người hâm mộ bộ môn Liên Minh Huyền Thoại tại Việt Nam. Từ những người đàn anh Violet, Junie… rồi tới Sofm, Levi, và giờ là thời khắc của thế hệ trẻ. Cả ba cái tên YiJin, MeliodasXuhao đều còn rất trẻ và đầy tài năng. Thậm chí cả 3 đều đã xuất hiện ở đấu trường quốc tế vào năm ngoái. Liệu ai sẽ tỏa sáng?

Xuhao và Meliodas – Cần 1 chút chắc chắn

Không thể phủ nhận công lớn nhất trong hành trình băng băng tới vị trí dẫn đầu trên Bảng xếp hạng của PVB là do Zeros đã chơi quá hay. Vậy nhưng cũng không thể bỏ qua nỗ lực phát triển bản thân và khả năng đi rừng thiên phú mà MeliodasXuhao có được, nhằm bổ sung sự khao khát của tuổi trẻ nhiều hơn vào lối chơi của những nhà đương kim vô địch. MeliodasXuhao, dù là 2 người đi rừng theo thiên hướng ăn thịt, nhưng phần nào đó lối chơi của cả hai sẽ thích hợp ở 1 số thời điểm, đặc biệt là khi họ còn quá trẻ và dễ bị lung lay ý chí nếu gặp thất bại.

Meliodas

Lối chơi của Meliodas đã tiến bộ hơn rất nhiều tại VCS Mùa Xuân 2019

Mùa hè năm ngoái là mùa giải đầu tiên Meliodas xuất hiện tại VCS. Rất nhiều sự nghi ngờ đổ dồn lên tuyển thủ trẻ này bởi chưa nhiều thông tin về khả năng đi rừng của anh xuất hiện trong thời gian đó. Bỏ qua những sự lo lắng đó, Meliodas với tài năng đi rừng được kiểm chứng đã chiếm được vị trí chính thức ở vị trí đi rừng của PVB. Không quá khi nói lối chơi của Meliodas quá hợp với Zeros, người đi đường trên có khả năng lăn cầu tuyết rất mạnh một khi đã có lợi thế.

loadYouTube();

Chỉ cần cải thiện thêm về khả năng sử dụng kĩ năng định hướng, Meliodas sẽ là ông trùm rừng của VCS trong khoảng thời gian rất dài

Bên cạnh đó, việc lựa chọn tướng đi rừng của Meliodas tương đối dễ dàng, bởi không có nhiều đội tuyển có thể khóa chặt anh chàng này sau giai đoạn cấm chọn. Nếu điều đó có thể diễn ra, thì những vị trí như Zeros, Naul hay cặp đôi BigkoroPalette sẵn sàng làm gỏi đối thủ. Nói vậy để thấy chỉ cần Meliodas làm một cách đủ tốt chứ chưa cần xuất sắc, PVB đã nắm 80% chiến thắng trong mùa giải này. Sự đổi thay mà người ta thấy rõ ở Meliodas có lẽ là sự tự tin kèm theo nỗ lực để cải thiện thêm về lối chơi có phần hơi dập khuôn, thứ đã khiến anh không có màn trình tốt tại CKTG 2018. Bỏ qua quá khứ, Meliodas có thể nghĩ tới MSI 2019, nếu cùng PVB đánh bại YiJinEVS ở cặp đấu cuối tuần này.

Xuhao

Nhưng Xuhao là bài tẩy tuyệt vời trong trường hợp PVB gặp khó

HLV Ren quả là một con người biết nhìn xa trông rộng. Hiểu được những áp lực mà Meliodas gặp phải, PVB luôn có một Xuhao sẵn sàng ra sân thi đấu với hơn 200 % khả năng của bản thân. Dù chỉ xuất hiện ở 2 cặp đấu với những đội tuyển yếu, nhưng Meliodas đã cho thấy khả năng đi rừng và đọc bản đồ của anh cũng chẳng hề kèm cạnh với Meliodas. Phần nào đó, sự mạo hiểm của Xuhao lại là tiền để để Zeros có thể hổ báo hơn ở các cuộc đấu tay đổi.

loadYouTube();

Xuhao chơi tuyệt hay khi được ra sân thi đấu

PVB là đội tuyển tập trung rất nhiều sự quan tâm của người đi rừng sang 2 cánh. Những người mở giao tranh có thể là Zeros hay Palette nhưng mỗi khi điều đó diễn ra, Xuhao hoặc Meliodas đều đã xuất hiện sẵn ở đâu đó gần nơi đang có giao tranh. Cũng chính XuhaoMeliodas là 2 người đi rừng sở hữu KDA cao nhất trong tất cả những người đi rừng xuất hiện tại VCS Mùa Xuân 2019. Với sức mạnh và tài năng như vậy, EVS sẽ cần một phương án hiệu quả nhằm kiềm tỏa được đối thủ, ngay tại chính khu rừng của mình.

YiJin – Gánh đội với lượng tướng không giới hạn

YiJin chính là cái tên thi đấu ổn định nhất của EVS suốt từ đầu mùa giải cho tới thời điểm hiện tại. Khi Stark, đường giữa hay đường dưới của EVS mắc rất nhiều sai lầm nghiêm trọng, chính YiJin là người níu giữ lại hy vọng cho những màn lật kèo của EVS. Có thể kể đến đó là những tình huống tranh chấp Baron thành công ở các ván đấu của EVS ở 2 trận Playoff, rất nhiều trong số đó mang tính bước ngoặt của ván đấu.

YiJin

Lượng tướng mà YiJin sử dụng cho cho các ván đấu của mùa giải này là nhiều nhất trong tất cả những người đi rừng góp mặt tại VCS (15 vị tướng) với khả năng đóng góp tới 78,6% các mạng hạ gục của EVS. Trong số những tướng YiJin đã xách ra cho tới thời điểm hiện tại, có những vị tướng “dị” nhưng đầy khó chịu. Đó là Karthus, Sylas hay thậm chí cả Urgot đi rừng. Đối đầu với một người đi rừng chơi được cả ăn thịt lẫn ăn cỏ, rõ ràng cố gắng kiểm soát YiJin bằng những lượt cấm không phải phương án hay.

loadYouTube();

YiJin là người đã chơi rất hay trong cặp đấu với SGD ở vòng Playoff

YiJin tại vòng Playoff luôn biết cách để kiểm soát người đi rừng của đối thủ, bằng cách đọc bản đồ và đưa ra những phương án di chuyển hợp lý. DNKKaiz đều là những người đi rừng trẻ tuổi và tài năng, nhưng YiJin cho thấy anh mới là người xuất sắc ở về cuộc đấu trong khu rừng. Liệu làm gì để kiềm tỏa mọi hướng đi rừng mà YiJin có thể tạo ra đây?

Trận chung kết của VCS Mùa Xuân 2019 sẽ diễn ra vào 16h00 ngày 13/4/2019 (tức thứ 7 tuần này) giữa 2 đội tuyển Phong Vũ BuffaloEVOS. Trận đấu diễn ra tại GG Stadium và được tường thuật trực tiếp trên sóng VETV tại Youtube.

jb-intro-divider-2-600x22

VCS Mùa Xuân 2019 được tài trợ bởi nhãn hàng dầu gội đầu Clear Men. Tất cả các trận đấu của VCS Mùa Xuân 2019 sẽ được tường thuật trực tiếp bằng tiếng Việt tại VETV trên sóng Youtube. Các bạn nhớ đón xem và cổ vũ cho đội tuyển mà mình yêu mến nhé! Tham gia dự đoán nhận quà ClearMen tại: http://bit.ly/dựđoánClearMen

Meo meo
Ở dưới là comment đó ạ….
Rate this post
Rate this post