Đối với anh em game thủ, những người lao động hay các bạn sinh viên lên thành phố, việc tìm kiếm một không gian sống, một phòng máy chất lượng hay một căn hộ chung cư ưng ý luôn là nhu cầu thiết yếu. Thế nhưng, giữa lúc thị trường đang sốt xình xịch, các đối tượng lừa đảo đã tung ra những chiêu trò “out trình” tinh vi để chiếm đoạt tài sản của những ai nhẹ dạ.
Tuần này, chương trình Lời Cảnh Báo trên kênh THVL1 đã lên tiếng vạch trần thủ đoạn “Thuê nhà theo ngày rồi giả chủ nhà lừa tiền cọc”, đồng thời đưa ra lời khuyên y tế cực kỳ quan trọng về hiểm họa dị ứng thuốc.

1. Sập bẫy “giả danh chủ nhà”: Chiêu trò dùng chìa khóa homestay để tạo lòng tin
Tại các thành phố lớn như TP.HCM, nhu cầu thuê nhà luôn ở mức rất cao. Lợi dụng điều này, các đối tượng xấu thường nhắm vào phân khúc căn hộ chung cư hoặc homestay cao cấp để thực hiện hành vi lừa đảo. Thủ đoạn của chúng cụ thể như sau:
- Sở hữu thẻ từ hợp pháp: Các đối tượng lên mạng đặt thuê phòng theo ngày thông qua các ứng dụng trực tuyến. Nhờ đó, chúng sở hữu thẻ từ, chìa khóa và quyền ra vào căn hộ hoàn toàn hợp pháp trong thời gian ngắn.
- Thao túng tâm lý bằng giá rẻ: Chúng copy hình ảnh phòng đẹp rồi đăng tin cho thuê dài hạn trên mạng xã hội với mức giá “bèo” hơn thị trường từ 15–20%.
- Giàn xếp “chim mồi”: Khi khách đến xem, đối tượng dẫn dắt, giới thiệu nhiệt tình như chính nhà mình. Thậm chí, chúng còn dùng “chim mồi” giả vờ hỏi thuê để thúc ép nạn nhân chuyển khoản đặt cọc ngay lập tức kẻo “mất cơ hội”.

Anh Đ.D.H – một nạn nhân cay đắng chia sẻ bản thân đi xem phòng thấy rất đẹp, giá lại rẻ hơn thị trường 1–2 triệu đồng. Vì đối tượng mở cửa đón tiếp quá nhiệt tình nên anh đã tin tưởng xuống tiền cọc trước 2 tháng. Đến ngày dọn đồ đến ở, anh mới ngã ngửa khi biết phòng này là dạng cho thuê theo ngày, còn kẻ cầm tiền cọc thì đã khóa máy bay màu.
Góc pháp lý: Luật sư Lưu Phương Nhật Thùy và PGS.TS, Luật sư Bùi Kim Hiếu cảnh báo hành vi này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. Chỉ cần chiếm đoạt từ 2 triệu đồng trở lên, đối tượng đã có thể đối mặt với mức phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, thậm chí là tù chung thân.Bí kíp né chiêu: Anh em trước khi xuống tiền cọc phải kiểm tra kỹ giấy tờ sở hữu nhà, giấy ủy quyền, đối chiếu thông tin người ký hợp đồng. Hãy ưu tiên chuyển khoản để lưu lại chứng từ và chủ động hỏi thẳng Ban quản lý tòa nhà hoặc hàng xóm xung quanh để xác minh. Xem thêm chi tiết chiêu trò tại Clip Thuê nhà theo ngày rồi giả chủ nhà lừa tiền cọc.
2. “Đừng chủ quan với dị ứng thuốc”: Lời cảnh báo cho hội quen tự mua thuốc uống khi đau nhức
Một thói quen rất nguy hiểm của nhiều anh em là mỗi khi cày game, làm việc ban đêm bị đau đầu, mỏi cơ, nhức mắt… thường tự ý ra tiệm mua các loại thuốc giảm đau, kháng sinh về uống vô tội vạ. Các chuyên gia y tế cảnh báo đây là con đường ngắn nhất dẫn đến tình trạng dị ứng thuốc nghiêm trọng, hoại tử da, thậm chí đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

- Hội chứng hoại tử nghiêm trọng: Nhiều bệnh viện trên cả nước liên tục tiếp nhận các ca biến chứng nặng. Tiêu biểu như tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh ghi nhận hai ca hoại tử da nghiêm trọng; hay một bệnh nhân 43 tuổi tại Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) phải cấp cứu trong tình trạng mắc hội chứng Stevens-Johnson do dùng thuốc giảm đau không rõ nguồn gốc.
- Hệ miễn dịch “nổi loạn”: ThS.BS Nguyễn Trương Minh Thế giải thích dị ứng thuốc là phản ứng bất thường của hệ miễn dịch. Biểu hiện ban đầu rất dễ nhầm với “nóng trong người” như ngứa, nổi mẩn đỏ, sưng môi. Nếu chủ quan cố uống tiếp, cơ thể sẽ rơi vào sốc phản vệ, khó thở, co giật và rối loạn ý thức.
- Nhóm đối tượng nguy cơ cao: ThS.BS Lương Vũ Thanh Bình cảnh báo những người có cơ địa dị ứng (hen phế quản, mề đay, viêm da cơ địa…) hoặc mang một số yếu tố di truyền (biến thể gen HLA-B1502 hoặc HLA-B5801) có nguy cơ dị ứng với các loại thuốc đặc trị cao gấp nhiều lần người bình thường.
Lời khuyên từ bác sĩ: Ngay khi có dấu hiệu bất thường, anh em phải ngừng ngay loại thuốc đang uống. Hãy chỉ sử dụng thuốc theo đơn của bác sĩ, thông báo rõ tiền sử dị ứng của mình và lưu lại thông tin các loại thuốc dị ứng để bảo vệ bản thân. Anh em có thể xem thêm phóng sự tại Clip Đừng chủ quan với dị ứng thuốc.Chương trình Lời Cảnh Báo do Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Jet Studio thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 19h50 Thứ Hai và Thứ Tư hàng tuần trên kênh THVL1. Hãy bật tivi đón xem để trang bị cho mình những kiến thức an sinh cực kỳ bổ ích nhé!








