Nghệ sĩ khách mời sẽ góp mặt trong tập 3 Dấu Ấn Tình Ca 2026 là ca sĩ Nam Cường và đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân. Với bề dày kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, cả hai khách mời hứa hẹn sẽ mang đến những câu chuyện vừa thực tế vừa sâu sắc xoay quanh chủ đề nhạc phim.

Với chủ đề Màn ảnh cuộc đời, chương trình Dấu Ấn Tình Ca 2026 sẽ mang đến cho khán giả những ca khúc nhạc phim đình đám, giúp người nghe sống lại cảm xúc dạt dào từ những bộ phim đã đi qua đời mình. Mỗi bài hát không chỉ là một lát cắt cảm xúc đầy quyến rũ từ câu chuyện phim mà còn chứa đựng trong đó những vẻ đẹp riêng biệt của một tác phẩm âm nhạc.
Mở đầu tập 3 chương trình Dấu Ấn Tình Ca, khán giả sẽ có dịp gặp gỡ ca sĩ Nam Cường qua ca khúc Nơi tình yêu bắt đầu (OST phim Siêu thị tình yêu). Là một nghệ sĩ vừa hoạt động với vai trò ca sĩ vừa tham gia diễn xuất trong nhiều dự án phim, Nam Cường có góc nhìn khá rõ ràng về tầm quan trọng của bài hát trong một bộ phim. Theo nam ca sĩ, nhạc phim không đơn thuần chỉ là một ca khúc được sử dụng để minh họa cho câu chuyện mà còn là một phần quan trọng của tổng thể âm nhạc trong tác phẩm. Để viết được một bài hát dành riêng cho bộ phim, người nhạc sĩ cần có sự thấu hiểu sâu sắc về nội dung cũng như tinh thần phim. Bài hát ấy phải khái quát được câu chuyện, truyền tải được tư tưởng chủ đề, đồng thời chạm đến cảm xúc của khán giả.
Ca sĩ Nam Cường cho biết: “Để viết một ca khúc nhạc phim không hề đơn giản vì tác phẩm vừa phải khái quát nội dung phim, vừa thể hiện tư tưởng chủ đề của bộ phim nên người nhạc sĩ phải tinh tế và làm việc với đạo diễn mới có thể viết nên ca khúc nhạc phim”.
Chỉ khi hiểu rõ bối cảnh, nhân vật và thông điệp mà bộ phim muốn gửi gắm, bài hát mới có thể trở thành một mảnh ghép hài hòa trong tổng thể câu chuyện. Đó cũng là lý do vì sao nhiều ca khúc nhạc phim khi vang lên lại có sức gợi mạnh mẽ trong lòng khán giả. Đôi khi, sau một thời gian dài khán giả có thể quên đi chi tiết của bộ phim, nhưng chỉ cần nghe lại giai điệu quen thuộc, những hình ảnh và cảm xúc trong phim lập tức được khơi dậy trong ký ức.
Cũng theo ca sĩ Nam Cường, một bài hát nhạc phim lý tưởng không chỉ phục vụ tốt cho bộ phim mà còn cần có đời sống riêng sau khi tác phẩm kết thúc. Tuy nhiên, để đạt được cả hai yếu tố này không phải là điều dễ dàng. Khác với những ca khúc sáng tác độc lập, nhạc phim thường phải tuân theo cấu trúc của câu chuyện, thậm chí được xây dựng dựa trên một tình tiết đặc biệt quan trọng trong phim. Từ chi tiết ấy, người nhạc sĩ phát triển thành câu chuyện âm nhạc, khiến ca khúc trở thành một phần không thể tách rời của bộ phim.

Dẫu vậy, để bài hát có thể tồn tại lâu dài trong lòng khán giả, nhiều yếu tố cần phải hòa quyện với nhau. Nam Cường cho rằng sức sống của một ca khúc nhạc phim phụ thuộc vào cả bộ phim, phần ca từ, giai điệu cũng như cách thể hiện của nghệ sĩ. Một bộ phim hấp dẫn sẽ giúp khán giả nhớ đến bài hát, trong khi ca từ sâu sắc và giai điệu dễ chạm đến cảm xúc sẽ khiến bài hát tiếp tục được yêu thích ngay cả khi bộ phim đã khép lại. Ngoài ra, phần trình diễn của ca sĩ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ca khúc đến gần hơn với công chúng.
Ca khúc Nơi tình yêu bắt đầu chính là một ví dụ tiêu biểu cho điều đó. Bởi có nhiều khán giả thậm chí chưa từng xem bộ phim gắn liền với ca khúc nhưng vẫn nghĩ đây là một bài hát độc lập. Điều này cho thấy khi một ca khúc nhạc phim hội tụ đầy đủ những yếu tố cần thiết, nó hoàn toàn có thể vượt ra khỏi khuôn khổ của bộ phim để trở thành một bản hit được yêu thích rộng rãi.
Ca sĩ Nam Cường cũng tiết lộ, khi biểu diễn những ca khúc gắn liền với một bộ phim cụ thể, những hình ảnh trong phim thường xuất hiện trong tâm trí mỗi khi anh cất giọng hát. Đối với ca khúc mà anh chưa từng xem phim thì nam ca sĩ thường tưởng tượng câu chuyện theo cách riêng của mình và thể hiện bài hát dựa trên cảm xúc cá nhân. Điều này giúp cảm xúc của người nghệ sĩ trở nên chân thật hơn, truyền tải trọn vẹn tinh thần của ca khúc đến khán giả.
Trước khi đến với khách mời tiếp theo trong tập 3 Dấu Ấn Tình Ca, chương trình gửi đến khán giả nhiều ca khúc nhạc phim nổi tiếng như Thà người đừng hứa (OST phim Lời sám hối) qua giọng hát của cặp đôi ca sĩ Duy Zuno và Ngô Thái Ngân, liên khúc Ngày chưa giông bão – Sau lời từ khước (OST phim Người Bất Tử và phim Mai) qua giọng hát của ca sĩ Mỹ Lệ, ca khúc Có chàng trai viết lên cây (OST phim Mắt biếc) qua giọng hát của NSƯT Đại Nghĩa,…
Khách mời tiếp theo của tập 3 Dấu Ấn Tình Ca là đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân, người đứng sau nhiều câu chuyện xúc động trong chương trình Người Kể Chuyện Tình cũng như nhiều chương trình âm nhạc khác như Tỏa Sáng Sao Đôi, Đấu Trường Ngôi Sao,… Với nhiều năm kinh nghiệm trong vai trò đạo diễn, Huỳnh Phúc Thanh Nhân mang đến những chia sẻ sâu sắc về vai trò của âm nhạc trong việc tạo nên cảm xúc cho một bộ phim, đồng thời lý giải vì sao nhiều ca khúc nhạc phim có thể sống mãi trong ký ức của khán giả.
Theo đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân, trải nghiệm khi xem một bộ phim của người làm nghề đôi khi cũng giống với cảm xúc của khán giả bình thường. Khi ngồi vào hàng ghế khán giả và theo dõi câu chuyện trên màn ảnh, người xem thường bị cuốn theo dòng cảm xúc của bộ phim. Chính trong những khoảnh khắc ấy, âm nhạc xuất hiện như một chất xúc tác quan trọng, góp phần làm cho cảm xúc trở nên mãnh liệt hơn. Đối với nữ đạo diễn, khi một ca khúc vang lên đúng thời điểm có thể nâng cao trào của bộ phim, khiến người xem cảm nhận rõ ràng hơn về tâm lý của nhân vật và ý nghĩa tình huống đang diễn ra.
Ở góc nhìn của một người làm nghề, đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân cho rằng nhạc phim truyền hình và nhạc phim điện ảnh có sự khác nhau. Với phim truyền hình, khán giả thường theo dõi câu chuyện trong một khoảng thời gian dài, có khi kéo dài hàng chục hoặc hàng trăm tập. Trong suốt quá trình phát sóng ấy, những ca khúc nhạc phim sẽ được lặp lại nhiều lần, dần dần tạo nên sự quen thuộc và gắn bó với người xem. Chính sự lặp lại ấy khiến bài hát trở thành một phần ký ức của khán giả, gắn liền với câu chuyện và các nhân vật trong phim.
Ngược lại, phim điện ảnh thường có thời lượng ngắn hơn và chỉ được chiếu trong một khoảng thời gian nhất định tại rạp. Vậy nên, nếu bài hát trong phim đủ ấn tượng, nó vẫn có thể tồn tại lâu dài trong lòng công chúng.
Ngoài ra, đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân cũng nhấn mạnh khả năng khắc sâu ký ức điện ảnh của các ca khúc nhạc phim. Nữ đạo diễn lấy ví dụ, có những bộ phim ra đời từ nhiều năm trước, thậm chí khán giả không còn nhớ rõ chi tiết câu chuyện, nhưng chỉ cần nghe lại ca khúc quen thuộc của bộ phim, tất cả những hình ảnh và cảm xúc năm xưa dường như lập tức trở về. Đó cũng chính là lý do vì sao nhiều ca khúc nhạc phim vẫn được khán giả yêu thích và hát lại dù bộ phim đã ra mắt từ rất lâu.
Nhắc đến nhạc phim truyền hình Việt Nam, đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân gợi lại ký ức về một thời mà khán giả thường có thói quen quây quần trước màn hình tivi vào mỗi buổi tối để theo dõi những bộ phim quen thuộc. Những ca khúc gắn liền với các bộ phim khi ấy dần trở thành một phần ký ức chung của nhiều thế hệ khán giả như Những nẻo đường phù sa, Trên mảnh đất tình người,…
Theo đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân, chính sự gắn bó lâu dài giữa bài hát và bộ phim khiến những ca khúc này trở nên đặc biệt. Khi khán giả theo dõi bộ phim mỗi ngày, bài hát liên tục vang lên và dần dần in sâu vào tâm trí họ. Đến một ngày nào đó, dù đã nhiều năm trôi qua, chỉ cần một ca sĩ hát lại bài hát ấy, những hình ảnh về bộ phim, về các nhân vật và những phân đoạn đáng nhớ lập tức hiện về trong ký ức.
Qua những chia sẻ chân thành và giàu trải nghiệm nghề nghiệp của đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân, khán giả của Dấu Ấn Tình Ca sẽ có thêm một góc nhìn thú vị về mối quan hệ giữa âm nhạc và điện ảnh.
Tập 3 Dấu Ấn Tình Ca 2026 – chủ đề Màn ảnh cuộc đời phát sóng vào lúc 21 giờ thứ Năm ngày 19/3/2026 trên THVL1. Chương trình do Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long phối hợp Jet Studio thực hiện.








