Tiểu Tiểu Ngũ Hổ Tướng: Tướng Thục đang là “hot pick” của game thủ nước ngoài

14418

Sau khi soi đội hình xuất trận của các top server, cộng đồng nhận thấy các tướng Thục đang được game thủ thế giới (và cả Việt Nam) tin dùng hơn cả.

Năm 2018 có lẽ là một năm đáng mừng đối với cộng đồng yêu chiến thuật, khi ngay trong tháng 01 này các game thủ sẽ được “xông đất” bởi một sản phẩm tầm cỡ đến từ ông lớn NetEase: Tiểu Tiểu Ngũ Hổ Tướng. Đây là sản phẩm đã được phát hành bản Global (bản phát hành toàn cầu) và 6 phiên bản riêng cho 6 quốc gia khác nhau, công phá bất cứ thị trường nào mà nó góp mặt.

Nếu như thông thường, các game thủ chỉ có thể vượt rào sang bản Trung Quốc để test game thì với tầm cỡ toàn cầu của Tiểu Tiểu Ngũ Hổ Tướng, “500 anh em” đã có cơ hội tề tựu, “giao lưu cọ sát” với các game thủ đa quốc gia trong phiên bản Global. Đặc biệt, không những thu hút các game thủ yêu thích dòng game chiến thuật thẻ tướng kì cựu, mà Tiểu Tiểu Ngũ Hổ Tướng còn thu hút cả các “tân thủ” nhập môn tìm về trải nghiệm, các bài đăng xin kin nghiệm chơi trong group cộng đồng rôm rả vô cùng. Dần dần một đồn mười, mười đồn trăm, tất cả các server của bản Global đều đã có “dấu chân” của người Việt đi qua, thậm chí đi đến đâu Top đến đấy.

Đi đến đâu là quét nguyên cả map

Theo đánh giá chủ quan của 500 anh em thì các game thủ quốc tế có những cách xếp trận hình cực khó chịu và dị, khiến cho các đấu trường so tài trở nên mới mẻ và cực kỳ căng não. Từ đây, một số bức ảnh chụp đội hình mà các Top server ưa chuộng từ bản Global đã được “tuồn” về group cộng đồng để phân tích, bàn luận.

Trong game, người chơi sẽ được chọn 1 trong 4 thế lực Thục, Ngô, Ngụy, Tào và Quần. Ngó qua bảng xếp hạng sẽ thấy tất cả Top 10 đều sử dụng đội hình chung thế lực với main chính mà mình đã chọn, tuy nhiên theo như tin tình báo báo về thì có vẻ như tướng Thục đang là hot pick được tin dùng trong rất nhiều đội hình, trong đó được dụng nhiều nhất phải kể đến Khương Duy và Trương Phi.

Lý giải cho việc này, rất nhiều ý kiến khác nhau đã được đưa ra, nghiêm túc có, “chém gió” có, thậm chí có game thủ còn cho rằng Thục được chuộng là do nhiều… gái. Tuy nhiên một trong số những lập luận được quan tâm nhất được đưa ra, chính là vì bộ kỹ năng choáng của tướng Thục có phần nhỉnh hơn.

Đối với các game thủ kì cựu của dòng game chiến thuật thẻ tướng có lẽ không lạ gì độ lợi hại của các skill kèm hiệu ứng choáng. Trong những giây phút quyết định, một lượt đóng băng, khóa chiêu đối thủ sẽ có thể xoay chuyển cả thế trận, chuyển bại thành thắng. Đó cũng là cũng những cái đầu có sạn sẽ phải tính toán đội hình làm sao để các tướng có skill choáng vừa sống sót lâu vừa full nộ nhanh nhất có thể.

Nếu kích choáng trúng lượt nộ của đối phương thì coi như đã nắm trong tay 5 phần thắng, nhất là với tướng có khả năng choáng duy trì hai hiệp như Trương Phi thì quả là một lợi thế cực kì lớn. Chưa kể số lượng Tướng Thục sở hữu hiệu ứng choáng là nhiều nhất, là phe duy nhất có khả năng xếp 1 đội hình “full choáng” (con số này ở phe Ngụy và Ngô chỉ là 3).

Một điểm cần lưu ý, tất cả các skill này đều chỉ có “xác suất” gây choáng mà thôi, rất cần tính toán hợp lý tránh tình trạng chiêu chưa kịp xuất mà tướng đã hi sinh. Tuy nhiên có thể thấy tướng Thục được ưu ái rất nhiều với hiệu ứng choáng này. Nếu như các bộ tướng khác tỉ lệ này chỉ dao động từ 17-20% thì tướng Thục lại có con số vượt trội hơn hẳn, như Khương Duy và Gia Cát Lượng là 35% hay Trương Tĩnh Thái lên tới 75% kích hoạt choáng.

Đặc biệt Trương Phi có hiệu ứng choáng ở Kỹ năng thường – nghĩa là không cần thiết phải ra trận cùng tổ hợp Kích Duyên như tất cả các tướng khác

Cách lý giải này thoạt nghe cũng hợp lý tuy nhiên vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục được các game thủ khó tính. Bởi lẽ choáng chỉ là 1 trong 37 hiệu ứng kỹ năng trong Tiểu Tiểu Ngũ Hổ Tướng bên cạnh thiêu đốt, hóa đá, rút máu… mà thôi và đương nhiên, mỗi hiệu ứng đều có cái bá đạo riêng của nó. Việc sử dụng đội hình như thế nào còn tùy thuộc vào thiên hướng chơi game của từng người, có người thích “choáng đến chết” thì sử dụng đội hình tướng Thục, có người thích shock damge một phát chết luôn có thể tham khảo đội hình Ngũ Hổ Tướng, hoặc có người lại thích đi theo phong cách truyền thống với đội hình đủ Tank, Buff, Công, Phép…

Có một điểm đặc biệt trong cách dùng nộ của Tiểu Tiểu Ngũ Hổ Tướng, đó là các game thủ sẽ hoàn toàn chủ động chọn kẻ địch để ra chiêu, khác biệt hoàn toàn với các sản phẩm “auto” khác trên thị trường. Chưa kể nộ không tính vào lượt đánh thường nên nếu nhiều tướng xuất hiện nộ cùng một lúc thì sẽ có thể kích hoạt liên hoàn, “úp” một phát chết luôn đối phương.

Liên hoàn nộ trong truyền thuyết đây rồi!

Hiện tại các game thủ vẫn cần mẫn cày bản Global để tích lũy kinh nghiệm, thậm chí những bang hội người Việt đã được lập ra và dành được những thứ hạng cao ở tất cả các server. Quả thực với những điểm mới lạ của mình, Tiểu Tiểu Ngũ Hổ Tướng đang dần dành lấy sự tin tưởng và kì vọng rất lớn đến từ cộng đồng. Được biết game đã hoàn thành những khâu chuẩn bị cuối cùng, chỉ còn chờ ngày mở tải “bung lụa” mà thôi.

Mọi thông tin chi tiết các game thủ có thể truy cập tại:

Fanpage: https://www.facebook.com/tieutieunguhotuong/
Group: https://www.facebook.com/groups/tieutieunguhotuong/

Đăng bởi Game2T

Rate this post
Rate this post